KỈ LỤC: Trận Mỹ - BĐN có nhiều người xem hơn chung kết NBA

25/06/2014 08:31 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn sốt bóng đá đang lan rộng khắp nước Mỹ. Bằng chứng là trận đấu giữa Mỹ và Bồ Đào Nha đã thu hút được tới gần 25 triệu khán giả, nhiều hơn số người xem chung kết giải NBA.

Cụ thể, có 24,7 triệu người xem trận hòa của Mỹ và BĐN, một kỷ lục mới của bóng đá Mỹ. Chỉ số rating của trận này thậm chí cao hơn trận chung kết NBA mùa này. 18,2 triệu người đã xem trên kênh ESPN, cao hơn 7,1 triệu người so với trận gặp Ghana. Ngoài ra, có 6,5 triệu người xem trên kênh nói tiếng Tây Ban Nha Univision. Trận chung kết NBA có Miami Heat của LeBron James chỉ thu hút được 15,5 triệu khán giả.

Có nhiều yếu tố dẫn đến kỷ lục này. Thứ nhất, người Mỹ ngày một yêu bóng đá hơn mà việc các đại gia châu Âu lũ lượt tới đây du đấu kiêm quảng cáo là minh chứng. Thứ hai, ở trận mở màn, Mỹ đã đánh bại Ghana 2-1 nên tạo được sự phấn khích. Ngoài ra, giờ thi đấu cũng khá hợp lý: 6 giờ tối tại khu vực phía Đông duyên hải nước Mỹ.

Sau cú hích này, người ta chờ đợi trận Mỹ và Đức sẽ tiếp tục phá kỷ lục. Trận đấu này sẽ diễn ra vào thứ Năm, khoảng buổi trưa ở vùng duyên hải phía Đông và 9 giờ sáng ở phía Tây.

Tuy nhiên, bóng đá có lẽ còn lâu mới trở thành môn thể thao vua tại Mỹ. Ở đất nước này, bóng bầu dục vẫn là số 1, thu hút được hàng trăm triệu khán giả. Ba chương trình thể thao có đông người xem nhất tại Mỹ đều là các trận bóng bầu dục. Cụ thể, giải Super Bowl 2014 có 115,3 triệu người xem, giải năm 2012 có 111,3 triệu và năm 2011 có 111 triệu. Con số 24,7 triệu người xem trận Mỹ - Bồ Đào Nha là một kỷ lục mới của bóng đá Mỹ nhưng vẫn chưa thể sánh được với Super Bowl.

T.K.A

Theo Dailymail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm