Chiến thuật bán kết World Cup: Hai trận cầu trái ngược

11/07/2014 15:09 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal đã thành công trong việc ngăn chặn Lionel Messi. Alejandro Sabella đã thành công trong việc khiến chiến thuật của Hà Lan trở nên vô hại. Rất nhiều sự chú ý được dành cho cách tiếp cận trận đấu liên tục thay đổi từ Hà Lan, nhưng Argentina cũng vô cùng linh hoạt.

Brazil 1-7 Đức

Sami Khedira đã có mặt trong 5 trận của Đức tại World lần này. Anh có 3 lần chạm bóng trong vòng cấm địa đối phương, và tất cả đều diễn ra trong trận gặp Brazil. Hai trong số đó đã dẫn đến bàn thắng, một cho anh, một cho đồng đội Toni Kroos.


Sami Khedira trở lại với phong độ đỉnh cao tại World Cup lần này

Đó là dấu hiệu của việc tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid đang trở lại những tháng ngày tươi đẹp sau chấn thương dai dẳng. Khedira đã rời khỏi thảm cỏ xanh suốt 6 tháng vì một vết đau đầu gối.

Trận đấu này đã cho thấy những nhiệm vụ rất riêng biệt của hàng tiền vệ Đức. Với việc Philipp Lahm trở lại vị trí hậu vệ phải, Bastian Schweinsteiger đã được lựa chọn ở vị trí tiền vệ trụ, thi đấu như một “mỏ neo” trước hàng thủ. Anh chính là nhân tố để giúp Khedira và Kroos thoải mái dâng cao.

Cả hai đều đã có mặt trong vòng cấm địa khi Khedira kiến tạo cho Kroos, mang tới bàn thứ tư trong trận cho Đức. Đó là khoảnh khắc mà chiến lước áp sát từ xa của Đức đã phát huy tác dụng: Kroos pressing mạnh mẽ lên Fernandinho, cướp bóng và phối hợp cùng người đồng đội râu rậm. Đức đã hoàn toàn kiểm soát trung tuyến trong trận này.

Trước hết, họ đã lấn áp số lượng so với Brazil. Ba tiền vệ trung tâm Đức thắng thế trước hai tiền vệ trung tâm của Brazil, trước khi “số 10” Oscar lùi lại sâu hơn. Họ đã sử dụng “người thứ ba” Schweinsteiger hoàn hảo để giúp Kroos hoặc Khedira liên tục có mặt trong vòng cấm, qua đó tận dụng cơ hội triệt để hơn. Fernandinho, người rời sân ở giữa hiệp, chỉ hoàn thành 72% các đường chuyền. Brazil đã “tặng” bóng cho đối thủ quá dễ dàng.

Việc Lahm trở lại đá hậu vệ biên là một điểm nhấn quan trọng. Đức khởi đầu giải đấu với bốn trung vệ dàn ra cho các vị trí tuyến dưới. Một cầu thủ quen thuộc hơn với vai trò hậu vệ biên với khả năng hỗ trợ tấn công tốt hơn đã giúp họ trở nên sắc bén và cân bằng. Trong một đội hình không có các tiền vệ cánh thực thụ, đây là yếu tố quan trọng. Thomas Muller thường xuyên di chuyển cắt vào trung lộ, giúp Lahm có thêm khoảnh trống dâng cao. Cả hai đã phối hợp tuyệt vời trước Brazil, luôn giữ một khoảng cách hợp lý là từ 10 đến 12 mét.

Cánh phải chính là mũi tấn công tối quan trọng của Đức trong trận này, đặc biệt khi Bernard hầu như không hỗ trợ cho Marcelo. Không quá bất ngờ khi Lahm có hai pha kiến tạo cho các bàn thứu ba và thứ sáu, bởi Marcelo đã bị Muller kéo sâu vào vòng cấm.


Toni Kroos chơi cực tốt trong vai trò phân phối bóng

Màn trình diễn của họ được hỗ trợ tối đa bởi Kroos, người luôn đảm bảo rằng Lahm sẽ có cơ hội thể hiện khi dâng cao. Bản đồ những đường chuyền của cầu thủ 22 tuổi này đã cho thấy anh phân phối bóng sang hai biên tốt ra sao – chủ yếu là cánh phải của Lahm. Kroos đạt tỉ lệ chuyền thành công 93% trong 71 lần, một lần nữa khẳng định anh là ngôi sao ở trung tuyến của World Cup năm nay.

Cuối cùng, chúng tôi không muốn đưa ra bản đồ những pha chạm bóng của Fred ở đây. Anh ta còn ít xuất hiện hơn cả Andre Schurrle, cầu thủ vào thay người bên phía Đức (ghi 2 bàn). Điểm đỏ cho thấy anh chạm bóng nhiều nhất là... ở giữa sân, bởi anh luôn là người giao bóng khi đội thủng lưới.

Argentina 0-0 Hà Lan

Louis van Gaal đã thành công trong việc ngăn chặn Lionel Messi. Alejandro Sabella đã thành công trong việc khiến chiến thuật của Hà Lan trở nên vô hại. Rất nhiều sự chú ý được dành cho cách tiếp cận trận đấu liên tục thay đổi từ Hà Lan, nhưng Argentina cũng vô cùng linh hoạt. Sự có mặt của Enzo Perez bên phải và Ezequiel Lavezzi bên trái như trận gặp Bỉ là một ví dụ.

Họ nhanh chóng chuyển cánh khi trận đấu diễn ra chưa được bao lâu. Lavezzi liên tục sử dụng tốc độ để khoang phá cánh phải, kéo giãn hàng thủ Hà Lan. Anh luồn lách qua Daley Blind vô cùng dễ dàng. Điều đó khiến cho Bruno Martins Indi, trung vệ thi đấu lệch trái, buộc phải lao ra bọc lót liên tục.


Lionel Messi không chạm bóng lần nào trong vòng cấm của Hà Lan

Ở thời điểm này, Hà Lan dàn hàng thủ như một bộ tứ, thay vì bộ ngũ. Cũng có khi, hàng phòng ngự ba người lại trông như sáu người, bởi Nigel De Jong lùi về. De Jong trong trận này mang nhiệm vụ đeo bám Messi. Chiến lược của Van Gaal để đối phó với Messi là luôn có ít nhất hai người trước anh, và De Jong là một trong hai người đó. Messi phản kháng bằng cách liên tục dạt xa khỏi khung thành để nhận bóng. Đây có thể coi như một thành công của phía Hà Lan. Messi gần như trở nên vô hại trước hai tiền vệ thủ và ba trung vệ của đối phương.

Cũng có khi, Lavezzi dâng cao hỗ trợ Higuain và 4-4-1-1 của Argentina trở nên gần giống 4-3-1-2. Ảnh hưởng của anh bên cánh phải đã buộc người Hà Lan phải nghĩ lại: Martins Indi rời sân, Blind lùi lại đá trung vệ và Dirk Kuyt chuyển sang cánh trái. Biểu đồ hoạt động của Lavezzi cho thấy, anh không còn ảnh hưởng nhiều nữa và ít lâu sau lại phải chuyển sang biên trái của Argentina.


Lavezzi quấy rối hàng thủ Hà Lan

Nếu như Lavezzi là một sự phiền hà của hàng thủ Hà Lan thì Kuyt đóng vai trò gần như ngược lại. Lão tướng này không chỉ buộc Argentina phải thay đổi cách vận hành chiến thuật, mà còn chạm bóng nhiều hơn bất kỳ ai. Anh liên tục có mặt ở những vị trí nhận bóng phù hợp, nền tảng thể lực sung mãn giúp anh lên công về thủ đều đặn. Một lý do khác cũng bởi Argentina đã để anh quá thoải mái, cũng bởi họ dành nhân sự cho việc truy cản Robben – cầu thủ của Bayern Munich chỉ chạm bóng 6 lần trong hiệp một. Một lý do khác là Hà Lan thiếu đi những tiền vệ phân phối bóng nên lựa chọn đầu tiên của các trung vệ luôn là chuyển hướng sang biên.

N.T.H
(Theo ESPNFC.net)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm