Wenger nói về vụ đánh nhau ở Old Trafford: ‘Man City nên học cách hành xử của võ sĩ sumo’

12/12/2017 22:48 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsenal Arsene Wenger cho rằng các cầu thủ của Man City nên học cách hành xử như những võ sĩ vật sumo của Nhật Bản sau khi xảy ra vụ va chạm trong đường hầm giữa cầu thủ M.U và Man City sau trận derby thành phố.

Sau trận derby nói trên, các cầu thủ Man City ăn mừng có lẽ là ồn ào quá mức trong phòng thay đồ của họ. HLV Jose Mourinho của Manchester United khó chịu với sự ầm ĩ quá mức mà cầu thủ Man City tạo ra nên đã sang phòng thay đồ của City đề nghị các cầu thủ đội khách “vặn nhỏ volume xuống”.

Nhưng lập tức ông vấp phải sự phản ứng từ các học trò của Pep Guardiola. Mourinho tranh cãi với thủ thành Ederson của đội khách trước khi cầu thủ Man City ném sữa, nước, chai lọ về phía ông. Tất nhiên, phía City phủ nhận chuyện này.

Sau đó trong đường hầm, cầu thủ M.U và Man City cũng có va chạm. Lên tiếng về vụ việc xảy ra, Arsene Wenger bày tỏ sự ủng hộ với Mourinho và cho rằng cầu thủ City không nên ăn mừng thái quá.

Chú thích ảnh

 

SỐC với lý do khiến hơn 20 cầu thủ, HLV M.U và Man City lao vào đánh nhau

SỐC với lý do khiến hơn 20 cầu thủ, HLV M.U và Man City lao vào đánh nhau

Quá bức xúc trước thái độ ăn mừng trêu tức của Man City, HLV Jose Mourinho và nhiều cầu thủ M.U đã không thể giữ được bình tĩnh, dẫn đến cuộc loạn đả ở Old Trafford đêm qua.

“Tôi không biết chính xác chuyện gì xảy ra nhưng quả thực là khó tiêu hóa khi bạn thua một trận đấu lớn và phải chứng kiến đối thủ ăn mừng. Cảm giác có chút gì đó giống như một cuộc tấn công vậy. Thế nên hồi còn ở Nhật Bản, tôi rất khâm phục các võ sĩ sumo. Trong môn này, võ sĩ chiến thắng không bao giờ ăn mừng để bày tỏ sự tôn trọng với đối thủ. Chúng ta thì không thể học theo họ được vì cách hành xử như thế không tồn tại trong văn hóa bóng đá ở Anh”.

Chú thích ảnh

Bản thân Wenger từng là chứng nhân lịch sử của một vụ va chạm tương tự và rất nổi tiếng mà truyền thông Anh gọi là “cuộc chiến buffet”. Chuyện xảy ra giữa Arsenal của Wenger và M.U của Sir Alex Ferguson.

Hồi đó, Sir Alex từng bị Cesc Fabregas ném pizza về phía mình mà sau này chính Cesc thú nhận anh đã làm việc đó. Wenger nhìn nhận đó là một phần căng thẳng tất yếu của các trận đấu lớn nên nếu cầu thủ M.U có “bức xúc” với kiểu ăn mừng của Man City thì ông cũng có thể hiểu được.

Dưới đây là những diễn biến cụ thể vụ va chạm giữa cầu thủ M.U và Man City trong đường hầm hôm Chủ Nhật vừa qua (theo đồ họa của Daily Mail):

 

Chú thích ảnh
Đồ họa toàn cảnh vụ ẩu đả ở Old Trafford

1.Bực mình vì nghe những tiếng hò hét và ăn mừng kiểu chế nhạo bên phía Man City, HLV Jose Mourinho đã lao khỏi phòng thay đồ đội nhà và phi thẳng sang bên phía phòng thay đồ đội khách, và hét lên: "Các người không tôn trọng ai hết".

2.Mourinho nghe thấy tiếng chửi thề từ phía thủ thành Ederson. Anh này còn tiến về phía HLV người Bồ để đe dọa và cả hai đã cãi cọ nhau kịch liệt, bằng cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Anh.

Chú thích ảnh
Mourinho nổi cáu vì Man City ăn mừng quá ầm ĩ

3.Mourinho bị phụt nước vào người, và bị ném một chiếc chai nhựa vào đầu. Một nhân viên của M.U đã hô lên "HLV bị ném một cái chai vào người".

4.Ngay lập tức, Marcos Rojo – lúc này vẫn còn cởi trần – đã lao ra khỏi phòng thay đồ M.U. Đội trưởng Valencia cũng bực tức vì sự chế nhạo của các cầu thủ Man City nên cũng lao theo.

Chú thích ảnh
Rojo dẫn đầu đám cầu thủ lao sang hỗ trợ Mourinho
Diễn biến mới vụ ẩu đả ở Old Trafford: Rojo dẫn đồng đội đi 'trả thù' cho Mourinho

Diễn biến mới vụ ẩu đả ở Old Trafford: Rojo dẫn đồng đội đi 'trả thù' cho Mourinho

Sau khi trận derby thành Manchester kết thúc với phần thắng nghiêng về Man City, cầu thủ và nhân viên của hai đội đã vướng vào một cuộc ẩu đả trong đường hầm sân Old Trafford.

5.Một nhóm 4 cầu thủ bao gồm Ander Herrera, Marcus Rashford, Axel Tuanzebe, và Luke Shaw đã theo chân Valencia và Rojo phi sang hỗ trợ ông thầy.

6.Các cầu thủ Man City, dẫn đầu là đội trưởng Vincent Kompany cũng lao ra đón đầu ở hành lang, ngay bên ngoài phòng trọng tài. Cả hai bên xô xát. Fernandinho "dính" một cái khay, còn trợ lý Mikel Arteta bị ném một cái chai và rách một vết trên mặt.

Chú thích ảnh
Trợ lý Mikel Arteta bị rách một vết trên mặt

7.Một số cầu thủ và nhân viên CLB cũng lao vào cuộc ẩu đả. Có khoảng 30 người lao vào nhau trong hành lang chật hẹp này.

8.Đội trưởng Michael Carrick là một trong những người đứng ra hòa giải vụ việc. Anh yêu cầu Man City hãy tôn trọng, và giục các đồng đội về phòng thay đồ.

Ngay lập tức, liên đoàn bóng đá Anh đã vào cuộc và yêu cầu hai đội bóng giải trình về sự việc trên. M.U và Man City có thời hạn đến 6 giờ chiều ngày 13/12 (giờ Anh) để trả lời FA.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm