M.U quá thụ động trước Man City. Mourinho đã sai lầm

12/12/2017 10:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourino luôn có xu hướng cho đội bóng của ông lùi sâu phòng ngự trong các trận đấu lớn nhưng trước Man City, ông đã sai lầm vì sự thụ động quá mức của mình.

Chiến thuật của Mourinho trước Man City về mặt nào đó là có thể hiểu được nhưng chỉ trên một phương diện nhất định và đồng thời lối chơi này cũng dễ đoán. Việc ông bố trí Marcus Rashford, Jesse Lingard và Anthony Martial chơi phía sau Romelu Lukaku là sai lầm. Xếp 4 tiền đạo đá chính nhìn thì có vẻ tích cực nhưng thực tế thì ngược lại.

Hồi ở Inter, Mourinho cũng từng bố trí con người như thế khi ông xếp Goran Pandev, Wesley Sneijder và Samuel Eto’o chơi sau Diego Milito và trong những trận đấu lớn ông quán triệt rồi chứng kiến họ phòng thủ đầy kỷ luật. Tài năng lớn nhất của Mourinho có lẽ là thuyết phục các tiền đạo của ông đá phòng ngự và kiểm soát sự kỳ vọng.

Chú thích ảnh

Trước Man City, kiểu bố trí 4 tiền đạo chơi phòng ngự của Mourinho hóa ra lại phản tác dụng với Lukaku dù các cầu thủ chạy cánh của M.U chăm chỉ và đeo bám các hậu vệ của City có hiệu quả. Hết hiệp 1 trận derby, City cầm bóng tới 75% còn M.U chỉ có đúng 3 cú sút. Các fan bắt đầu tỏ ra sốt ruột và những điệp khúc kêu gọi đội nhà tấn công bắt đầu vang lên.

Cũng dễ hiểu thôi vì chỉ có đội bóng yếu mới đá kiểu M.U trong khi M.U (trên lí thuyết) không hề yếu. Họ giàu nhất thế giới nên chơi kiểu đội yếu không hợp với hình ảnh tự thân của họ. Chiến thuật kiểu cửa dưới của Mourinho có thể hợp với Chelsea, Porto hay kể cả Inter Milan nhưng khó được chấp nhận khi ông dẫn dắt những đội như M.U hay Real Madrid.

Chú thích ảnh

Quỷ Đỏ đấu với Man City như từng đấu với Tottenham. Co về phòng thủ và chờ đối phương mắc sai lầm. Spurs cuối cùng đã phạm sai lầm và bị trừng phạt. M.U cũng đã đấu với Liverpool theo cách đó nhưng họ chờ mãi mà Liverpool không mắc lỗi. City thì mắc lỗi nhưng cuối cùng M.U vẫn thua và sai lầm của City cho thấy rằng lẽ ra họ còn mắc lỗi nhiều hơn nữa nếu M.U tăng sức ép nhiều hơn một chút ở đầu trận đấu. Nhưng Quỷ Đỏ lại không làm như thế. Và Mourinho sai lầm chính là ở chỗ đó.

Cầu thủ M.U và Man City choảng nhau, Mourinho bị ném cả sữa và nước vào đầu

Cầu thủ M.U và Man City choảng nhau, Mourinho bị ném cả sữa và nước vào đầu

Theo báo Anh, các cầu thủ và nhân viên của hai đội thành Manchester đã va chạm nảy lửa trong đường hầm sau khi trận đấu kết thúc. HLV Jose Mourinho còn bị ném cả chai nước vào đầu.

City chơi trùng xuống một cách khó hiểu cuối hiệp 1. Họ mắc 3 lỗi khi đối phó với một quả căng ngang đơn giản, dẫn tới bàn gỡ hòa của M.U. Thực tế, họ không bao giờ xử lý gọn gàng những đường bóng trực diện kiểu đó. Lukaku và Rashford đã có cơ hội ghi bàn thậm chí trước khi Ederson có 2 pha cứu thua liên tiếp. Khi trận đấu còn 5 phút, City tỏ ra lo sợ nên toàn đưa bóng ra góc sân để kéo dài thời gian. Họ dễ bị tổn thương nhưng giống như khi đá với Liverpool, M.U không những không tận dụng được những vấn đề của đối thủ mà còn không tìm cách để khai thác những vấn đề đó.

Chú thích ảnh

M.U là đội bóng lớn nhất, thành công nhất của Anh. Họ đã tiêu 250 triệu bảng mua sắm cầu thủ 2 năm qua. Một đội bóng tầm cỡ như vậy không thể dựa vào Paul Pogba và đương nhiên là không thể dựa vào Fellaini. Những sự phản đối nhắm với Mourinho hiện chưa nhiều nhưng khi khoảng cách với Man City càng lớn thì những câu hỏi về lối chơi sẽ được đặt ra càng nhiều.

Vì sao việc đi ngược lại với lối chơi truyền thống lại được lãng mạn hóa nếu nó không mang lại thành công? Đặc biệt là sự hoài nghi không tránh khỏi rằng nếu M.U chơi chủ động, giàu tính tấn công hơn thì hẳn là đã hiệu quả hơn và có thể họ đã khai thác được những điểm yếu của City trong trận derby mới rồi. Nên nhớ, đây là mùa thứ 2, thời điểm được cho là mùa giải “vàng” trong sự nghiệp của Mourinho trước khi ông dính “hội chứng mùa thứ 3”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm