Vua phá lưới V-League Rimario đến Bình Dương?

20/11/2022 16:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

B.Bình Dương đã gây bất ngờ cho không ít người khi sở hữu Rimario Gordon và cả Oloya Moses. Sau khi V-League 2022 khép lại 1 ngày, bộ đôi này đã có mặt để thi đấu cho CLB đất Thủ.


Rời Hải Phòng, Vua phá lưới V-League 2022 đến Bình Dương ? - Ảnh 1.

Rimario là cái tên được nhiều CLB chú ý sau V-League 2022. Ảnh: VPF

Trong danh sách đăng ký của B.Bình Dương với Kawasaki Frontale ở trận giao hữu chiều 20/11, nhiều người đã ngạc nhiên khi bộ đôi của Hải Phòng thi đấu cho đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn.

Rời Hải Phòng, Vua phá lưới V-League 2022 đến Bình Dương ? - Ảnh 2.

Moses cũng là cầu thủ được săn đón sau khi rời Hải Phòng. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, người trong cuộc cho biết đây chỉ là trận đấu B.Bình Dương tạm mượn hai cầu thủ này. B.Bình Dương muốn nâng cấp đội hình mạnh hơn bằng Rimario và Moses để đấu với nhà đương kim vô địch Nhật Bản.

Nhưng về lâu dài, đây có thể là động thái cho thấy B.Bình Dương muốn chiêu mộ cặp đôi rất hay của Hải Phòng ở mùa giải vừa qua.

Trong đó, Rimario là Vua phá lưới V-League 2022 với 17 bàn thắng. Còn Moses Oloya là tiền vệ trụ xuất sắc bậc nhất giải đấu trong nhiều năm qua.

Moses là người cũ của B.Bình Dương, từng giúp CLB này vô địch V-Leage 2014, 2015. Cầu thủ gốc Uganda được người môi giới Trần Tiến Đại phát hiện, đưa sang Việt Nam đào tạo khi còn rất trẻ và tài năng mau chóng thể hiện ở V-League. 

Moses bị CLB Hà Nội cho ra đi sau mùa giải 2021 và tưởng chừng sự nghiệp cầu thủ này sẽ đi xuống. Tuy nhiên, màn thể hiện xuất sắc của tiền vệ 30 tuổi ở Hải Phòng năm nay đã khiến tất cả phải thay đổi suy nghĩ. 

Moses chơi quá hay ở giữa sân và vẫn là một trong những tiền vệ hay nhất V-League. Moses đá 23/24 trận cho Hải Phòng, chỉ nghỉ 1 trận vì thẻ phạt.

Hải Phòng không đủ tài chính để níu chân Moses sau mùa giải 2022 và B.Bình Dương mau chóng vào cuộc, tương tự trường hợp của Moses là Rimario. Cầu thủ gốc Jamaica đang có giá trị rất cao trên thị trường chuyển nhượng sau mùa giải 2022. Dự tính, bộ đôi này đòi hỏi mức phí không thấp hơn 10 tỷ đồng/mùa.

Nếu B.Bình Dương không muốn chịu cảnh "trâu chậm uống nước đục", họ phải gấp rút đàm phán với cả 2 ngoại binh này. Trước đó, có tin Rimario và Moses đã đồng ý về SLNA. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có thể thay đổi nếu họ nhận được mức đãi ngộ tốt hơn từ CLB mới.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm