Vụ tuyển thủ Hàn Quốc bị tung video nóng, bất ngờ với người đứng đằng sau mọi chuyện

22/02/2024 11:40 GMT+7 | Thế giới Sao

Vụ rò rỉ video riêng tư của Hwang Ui Jo tiếp tục có diễn biến mới. Chị dâu của tuyển thủ Hàn Quốc đã thừa nhận với cảnh sát rằng, chính cô đã tung các video lên mạng hòng trả thù em chồng.

Chị dâu thừa nhận tung video nóng để hãm hại cầu thủ Hàn Quốc nhằm trả thù

Theo hồ sơ từ phía cảnh sát Hàn Quốc, mùa xuân năm 2023, cầu thủ Hwang Ui Jo đã cho chị dâu của mình mượn một chiếc điện thoại iPhone mà anh không dùng, vì cô nói rằng không có điện thoại phù hợp để mang theo trong chuyến du lịch Nam Mỹ. Hai bên rất tin tưởng nhau. Vợ chồng anh trai anh sống cùng Hwang Ui Jo khi cầu thủ này thi đấu ở nước ngoài. Anh trai và chị dâu của Hwang Ui Jo đã thành lập công ty UJ Sports, quản lý các hoạt động bóng đá và bản quyền hình ảnh của cầu thủ này trong nửa thập kỷ qua. Cả ba đôi khi còn sử dụng điện thoại của nhau mà không thèm giấu nội dung bên trong.

Tháng 6 năm 2023, một loạt các đoạn video nhạy cảm của Hwang Ui Jo với các cô gái bị rò rỉ trên mạng xã hội Hàn Quốc. Sau đó, anh bị nhiều phụ nữ tố lén quay clip nhạy cảm khi không có sự cho phép của họ. Mọi tin tức đều cho rằng, bạn gái cũ đứng sau việc tung video của Hwang Ui Jo.

Về phần tiền đạo sinh năm 1992, anh nhanh chóng phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng các đoạn video của mình có sự đồng ý của tất cả các bên trước khi rò rỉ vì điện thoại bị đánh cắp vào năm ngoái. Tuyển thủ Hàn Quốc sau đó cùng anh trai và chị dâu đã nhờ cảnh sát điều tra kẻ phát tán video.

Chị dâu thừa nhận tung video nóng để hãm hại cầu thủ Hàn Quốc nhằm trả thù - Ảnh 2.

Cầu thủ Hwang Ui Jo.

Cuối tháng 6 năm 2023, Hwang Ui Jo nhận được tin nhắn nặc danh trên Instagram với nội dung "Nếu anh không rút đơn kiện, tôi sẽ không để anh yên", hay "Vẫn còn nhiều video clip nữa"…

Cảnh sát đã điều tra địa chỉ IP của kẻ đã đe dọa Hwang Ui Jo và bất ngờ nhận ra rằng, địa chỉ IP này trùng với số điện thoại mà Hwang Ui Jo đã đăng kí. Cảnh sát đã kiểm tra camera an ninh trong khách sạn nơi Hwang Ui Jo ở vào thời điểm tin nhắn đe dọa được gửi đi và phát hiện chị dâu anh cũng đang có mặt ở đó.

Sau khi xác nhận chị dâu dùng điện thoại có chứa các video nhạy cảm của Hwang Ui Jo, cảnh sát xác định nghi phạm phát tán chính là người phụ nữ này. Lịch sử tìm kiếm của cô trên Naver có cụm từ "Theo dõi IP" ngay sau khi video được tung ra. Đến tháng 11 năm 2023, khi thu thập đủ bằng chứng, cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ chị dâu của Hwang Ui Jo, với cáo buộc tống tiền và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.

Thời điểm đó, Hwang Ui Jo cho rằng đây là sự hiểu lầm nực cười, lên tiếng bênh vực chị dâu, yêu cầu cảnh sát thả cô. Nghi phạm cũng kiên quyết phủ nhận các cáo buộc và khẳng định "chưa bao giờ làm hại đứa em tôi yêu quý".

Thế nhưng, vào ngày 21/2/2024, chị dâu của Hwang Ui Jo đã thừa nhận cô chính là người tung clip nóng của em chồng lên mạng xã hội. Người phụ nữ này cho biết cô muốn trả thù chân sút sinh năm 1992, bởi mình và chồng đã bị cầu thủ phản bội sau khi "từ bỏ mọi thứ ở Hàn Quốc để ra nước ngoài để hỗ trợ cho em trai". Chị dâu của Hwang Ui Jo thừa nhận: "Tôi và chồng đã từ bỏ mọi thứ ở Hàn Quốc để ra nước ngoài ủng hộ Hwang Ui Jo suốt 5 năm. Năm ngoái, Hwang Ui Jo và chồng tôi xảy ra mâu thuẫn do khác biệt về quan điểm quản lý. Tôi cảm thấy bị phản bội và cảm giác như sự chăm chỉ của chồng không được ghi nhận. Vì tôi thường quản lý các vấn đề về đời tư của Hwang Ui Jo nên tôi tìm thấy một đoạn video quay cảnh cậu ấy quan hệ tình dục với một phụ nữ trên điện thoại di động của cậu ấy và tôi đã dùng nó để đe dọa. Tôi đã chỉnh sửa video để giấu mặt người phụ nữ. Tôi chưa bao giờ có ý định hủy hoại sự nghiệp của Hwang Ui Jo hay gây tổn hại cho cô gái. Tôi tạm thời bị mù quáng bởi sự trả thù, sợ hãi và đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn. Tôi sẽ sống cả đời để xin lỗi các nạn nhân".

Dư luận Hàn Quốc đã bị sốc nặng sau khi sự thật được tiết lộ, để lại những bình luận như "Đáng sợ quá", "Ngay cả phim cũng không đáng sợ như thế này", "Nổi da gà, đúng là một gia đình điên rồ"…

Sau bê bối video nóng, Hwang Ui Jo bị Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cấm lên tuyển quốc gia. Anh không được tham dự Asian Cup 2023. Ở cấp CLB, Hwang Ui Jo đang khoác áo Norwich City theo dạng cho mượn từ Nottingham Forest.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm