M.U tái ngộ Barca: Cần Sneijder hay không, biết ngay!

30/07/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Họ lại gặp nhau. Không phải London mà trên đất Mỹ. Không phải chung kết Champions League mà chỉ là một trận đấu mang tính chất giao hữu. Mục tiêu của M.U? Quyết giành chiến thắng để "phục thù", hay ít nhất duy trì thành tích toàn thắng trong chuyến du đấu mùa Hè? Có lẽ không. Đây là cơ hội khác để họ một lần nữa nhìn ra khoảng trống ở vị trí tiền vệ trung tâm sau khi Scholes giã từ sự nghiệp.

Trong cuộc họp báo gần đây, Sir Alex Ferguson từng nói rằng "tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ bổ sung thêm gương mặt mới". Một lời nói đầy úp mở, một đòn gió quen thuộc của Sir Alex (dù trên thị trường chuyển nhượng) hơn là một lời khẳng định M.U sẽ rút lui khỏi vụ Wesley Sneijder. Bằng chứng là một ngày sau đó, GĐĐH David Gill tiết lộ M.U vẫn đang tìm kiếm một cầu thủ chất lượng. Hôm qua, đến lượt phía Inter cho biết họ sẵn sàng bán Sneijder nếu "được giá".

M.U vẫn trông ngóng Sneijder để thay thế vị trí của Paul Scholes (phải)- Ảnh Getty

Từ sau thất bại tâm phục khẩu phục khác trước Barca ở Wembley, Sir Alex nhận thấy M.U sẽ không thể vươn lên tầm đỉnh cao châu Âu nếu thiếu vắng một tiền vệ trung tâm đẳng cấp cao. 90 phút ở Wembley, hàng tiền vệ M.U hoàn toàn lép vế trước đối phương, gặp vô vàn khó khăn trong việc đoạt bóng trong chân những Xavi, Iniesta; khi có bóng thì không thể triển khai tấn công hiệu quả. Sau khi bổ sung Ashley Young, cộng thêm những người hiện có là Nani, Valencia và Park Ji-Sung, Sir Alex hoàn toàn hài lòng với vị trí chạy cánh. Nhưng vị trí tiền vệ trung tâm, cụ thể là tiền vệ công, thực sự khiến ông đau đầu.

Nếu không tính Young, có thể chơi trung tâm nhưng sở trường vẫn là chạy cánh, Sir Alex chỉ có 3 sự lựa chọn cho vị trí này, gồm Giggs, Fletcher và Anderson. Giggs đã quá già, chưa kể phải hứng chịu áp lực nhiều ở mùa tới do scandal tình ái. Fletcher vẫn chưa tìm lại chính mình sau thời gian dài dưỡng bệnh. Anderson được kỳ vọng nhiều nhất. Anh chơi tiến bộ hơn từ cuối mùa trước và vừa ghi bàn trong trận thắng các ngôi sao MLS mới đây. Nhưng vấn đề của Anderson là sự ổn định và thể lực. Trận hay, trận dở, chẳng biết đường nào mà lần. Hiếm khi Anderson chơi trọn vẹn 90 phút, thường bị thay ra vào giữa hiệp 2.

Đó là lý do M.U vẫn trông ngóng Sneijder, một thương vụ lớn, trị giá 35 triệu bảng, chưa kể phải đáp ứng mức lương 200 nghìn bảng/tuần của tiền vệ người Hà Lan. M.U vẫn chưa thực sự quyết tâm, và theo phía Inter, đội bóng Anh chưa đưa ra đề nghị chính thức. Nhưng trận giao hữu với Barca đêm nay, trong trường hợp M.U lại lép vế ở tuyến giữa, có thể khiến họ đẩy mạnh vụ Sneijder. Cần hay không cần Sneijder, sau 90 phút trước Barca, sẽ biết ngay.

Đ.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm