Vụ bao vé rạp chiếu phim: Trấn Thành không sai, người tố cũng không sai, vậy ai sai?

04/03/2023 14:27 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Đừng trả lời là “chị Phương” nhé, người duy nhất gây ra lỗi sai là đây này! 

Vừa qua, mạng xã hội xôn xao với việc Trấn Thành “giành” vé xem phim với khán giả. Mặc dù người trong cuộc đã chính thức lên tiếng rõ ràng, song sự việc vẫn chưa thể kết thúc êm đẹp. Theo đó, Trấn Thành khẳng định anh không hề chen ngang hay giành vé với khán giả. Tuy nhiên về phía N.V - người tố Trấn Thành trên Facebook vẫn cho rằng những gì bản thân chia sẻ trước đó là đúng. 

Do vậy, netizen vẫn hoang mang không biết thực sự ai là người đúng, người sai trong tranh cãi này. Mới đây, cặp đôi TikToker có tên Nhùng và Hung (tên thật Hùng và Nhung) đã làm một video để bày tỏ quan điểm về câu chuyện này. 

Cặp đôi cho rằng trong thị trường tự do, Trấn Thành bỏ tiền mua hết vé trong rạp chiếu phim không phải hành động sai. Bên cạnh đó, 2 bạn trẻ xếp hàng chờ mua vé nhưng không được, bức xúc đăng tải nội dung tố trên mạng cũng không sai. Chưa kể, cặp đôi TikToker này cho rằng nhân viên bán vé cũng không hề có lỗi trong chuyện này. 

“Theo kinh nghiệm của một trưởng phòng công nghệ thông tin, mình khẳng định phần mềm sai. Bởi vì, Trấn Thành chia sẻ đã đặt hết vé nhưng phần mềm sai và cụ thể là nhân viên trong phòng đánh máy sai”, TikToker nói. 

Nam TikToker giải thích thêm: “Phần mềm tự động nhưng data đầu vào vẫn do con người nhập. Theo công thức, nhân viên đánh máy sai và rạp chiếu phim nên đứng ra nhận trách nhiệm, câu chuyện này không có ai sai, tất cả là do người đánh máy của phòng thông tin sai”. 

Vụ bao vé rạp chiếu phim: Trấn Thành không sai, người tố cũng không sai, vậy ai sai? - Ảnh 2.

Được biết, Nhùng và Hung là cặp đôi được mệnh danh là “Google sống” hay “ChatGPT phiên bản người thật” bởi cả hai thường chia sẻ những kiến thức, nghiên cứu của bản thân về mọi lĩnh vực trong đời sống, xã hội. 

Tuy nhiên, đoạn clip này của cặp đôi TikToker vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Người bày tỏ sự động tình, người vẫn cho rằng những lý lẽ trên không thực sự thuyết phục cho vụ việc này. 

- “Biết tới drama này mình cũng nghĩ là do máy móc, hệ thống nhưng không rành kĩ. Nay có 2 người giải thích rõ hơn rồi”. 

- “Cuối cùng vẫn là do lỗi của người đánh máy”. 

- “Mình cũng nghĩ như bạn, không ai sai trong vụ này mà do lỗi hệ thống, phần mềm thôi”

- “Người học công nghệ thông tin chỉ biết lắc đầu và đi ra”. 

- “Mình nghĩ bạn nên xem lại nội dung trong clip này và cũng nên kiểm chứng lại thông tin trước khi đăng tải video”. 

- “Chốt lại vẫn chị Phương sai đi”.

Hải My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm