Hooligan là mối nguy hiểm phá hoại bóng đá VN

05/08/2010 15:24 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Trước những thông tin nhiều chiều từ dư luận về các vấn đề nổi cộm của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt ở giải V-League, hôm nay (5/8), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gặp báo chí để cùng trao đổi những nhìn nhận về các vụ việc liên quan.

Các CLB V-League trước thời hạn chót về lộ trình chuyển từ CLB bán chuyên nghiệp lên chuyên nghiệp (30/8), những vấn đề về hooligan, trọng tài, tính chất các trận đấu ở giai đoạn cuối mùa giải…, hiện đang có rất nhiều vấn đề đặt ra cho VFF cần giải quyết. Trước những ý kiến từ báo chí, dư luận người hâm mộ, đại diện cho VFF là Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Lân Trung và Phó TTK Dương Nghiệp Khôi (kiêm phó trưởng Ban tổ chức giải V-League 2010) đã giải đáp một số vấn đề đáng chú ý.

Theo điều lệ giải V-League 2010 đã ghi rõ: “Quy định về thời hạn chuyển đổi các CLB bán chuyên nghiệp sang CLB chuyên nghiệp: chậm nhất trước ngày 31/8/2010”. Đây cũng là những yêu cầu của Liên đoàn bóng đá châu Á với VFF về tiêu chuẩn các CLB chuyên nghiệp trong lộ trình chuyên nghiệp hóa các CLB khi các đội bóng Việt Nam tham dự sân chơi chung của châu lục. Tuy nhiên, theo đại diện của VFF thì đến thời điểm này trong số 14 CLB dự V-League vẫn có 3 CLB gồm M.Nam Định (đã xuống hạng), TĐ.CS.Đồng Tháp, Lam Sơn.Thanh Hóa, chưa đáp ứng được việc các CLB có quyết định thành lập để hoạt động như một doanh nghiệp nên chưa thể xem là CLB chuyên nghiệp. Với việc điều này đã được ghi rõ trong điều lệ, được lãnh đạo VFF nhắc nhở nhiều lần nhưng một số CLB vẫn chưa hoàn tất được thủ tục để hoạt động như một doanh nghiệp trong khi thời điểm 30/8 đã cận kề. Nếu không thực hiện theo đúng yêu cầu của Điều lệ giải năm 2010 thì không loại trừ khả năng một số CLB đang dự V-League 2010 có thể bị nằm ngoài cuộc chơi ở mùa giải tới, bởi yêu cầu của VFF đã được ghi rõ trong điều lệ về điều kiện của các CLB dự mùa 2011 là “phải là CLB chuyên nghiệp tại thời hạn đã được quy định (30/8 theo điều lệ mùa giải 2010). Về vấn đề này, ông Nguyễn Lân Trung khẳng định: “VFF đã có đẩy đủ các phương án cho mọi tình huống”.  


Bóng đá VN cần không khí sôi động trên khán đài chứ không phải là những cảnh "lộn xộn"

Về câu chuyện của các cổ động viên quá khích, các hooligan đang làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Việt Nam, trong đó có vụ việc một số CĐV Hải Phòng đã bị đưa ra truy tố liên quan đến các “sự cố” mùa trước, việc quản lý, giáo dục… để hoạt động của các CĐV lành mạnh, đúng mực được xem là một yêu cầu cần thiết để trả lại không khí bóng đá thực sự cho các trận đấu thay vì cảnh “lộn xộn” đã từng diễn ra trong thời gian qua. Việc áp dụng các án phạt của VFF đã được thực hiện, nhưng vẫn có nhiều ý kiến các bản án còn nhẹ, chưa đủ tính răn đe. Trước nguồn dư luận này, đại diện phía VFF cũng đã lên tiếng giải thích về việc các vụ việc vi phạm liên quan đến CĐV trong khuôn khổ các giải VĐQG đã được xử lý thông qua các chế tài của các văn bản pháp quy của VFF (điều lệ giải, Quy định Kỷ luât) và các bộ phận chức năng căn cứ vào đấy để thực thi. VFF đã xác định nạn hooligan là một trong những mối nguy hiểm nhất phá hoại bóng đá Việt Nam. Phía Liên đoàn ý thức được điều này, song nếu chỉ dựa vào VFF để xử lý vụ việc thì không thể thực hiện được mà cần sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan chức năng.

Công tác trọng tài được xem là một trong những vấn đề “nóng” liên quan đến các trận đấu. Với thông tin về công việc của các ông “vua sân cỏ”, các phản ứng của những người trong cuộc với “vua”, ông Nguyễn Lân Trung đã cho hay hiện tại văn hóa của một số cầu thủ có vấn đề khi hễ có chuyện là có hiện tượng nhảy vào đòi ăn thua với trọng tài, muốn “sử dụng chân tay” với “vua sân cỏ”.  Đại diện của VFF nhận định về cơ bản các trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ ở mùa 2010, qua kiểm tra BTC chưa phát hiện thấy “vua” nào có vấn đề về đạo đức. Một số trọng tài có một vài lỗi như năng lực phán đoán kỹ thuật nhưng theo VFF đánh giá thì lỗi nặng tỷ lệ rất thấp. Càng về cuối mùa bóng, tính chất các trận đấu càng quyết liệt, VFF đã khuyến cáo trọng tài cần mạnh tay hơn với các phản ứng từ cầu thủ, HLV. 

 

                                                        Vinh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm