Góc nhìn: Một roi cho hooligan

25/09/2009 13:07 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Vậy là Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 4 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng sau trận Thể Công- XM. Hải Phòng. Tất cả đều là fan của XM.Hải Phòng. 4 anh này đã bị tạm giam từ các ngày 17 và 20-6.  Dù mùa giải đã kết thúc hơn một tháng, vụ gây rối đã trôi qua hơn 3 tháng mới có phê chuẩn khởi tố, nhưng cái tin ấy đã đã gieo chút hy vọng pháp luật mạnh tay hơn với những fan hâm mộ mượn danh bóng đá làm càn.

Năm ngoái, rốt cuộc nguyên trưởng giải Dương Nghiệp Khôi đã phải đăng đàn thừa nhận ở ta đã xuất hiện hooligan. Trước đây, những xung đột cũng đã từng xảy ra, kiểu như fan CAHN và Thể Công, Thể Công- SLNA. Tuy vậy, cũng chỉ dừng lại ở mức ẩu đả giữa một nhóm người. Rồi ai về nhà nấy. Còn nhớ trận Thể Công vào Vinh, cựu danh thủ Hồng Sơn cùng Văn Sỹ Hùng, Hữu Thắng cam kết về trận bóng không hooligan. Họ còn lên ti vi kêu gọi khán giả Vinh hãy nể mặt họ mà không quậy. Thế cũng yên chuyện. Đâu có đánh nhau dữ dội như năm ngoái.

Nhưng 3 năm qua văn hoá cổ vũ đã bị biến tướng theo chiều hướng bạo lực. Ban đầu là chuyện vỡ sân ở Thanh Hoá với trận vỡ sân hôm đá với Đà Nẵng (2007), sau đó là tới chuyện khán giả truy kích cầu thủ SLNA sau trận Thanh Hóa-SLNA. Khán giả Thanh còn vào sân QK7 làm càn. Năm ngoái, tại sân Hải Phòng các khán giả chủ nhà trở thành điển hình hooligan của Việt Nam khi đốt rất nhiều pháo sáng. Màn ào xuống sân ẩu đả với khán giả xứ Nghệ hai bên trên sân Vinh cũng gây nên vết nhơ khó tẩy xoá.


CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

Sự thiếu quyết liệt của luật pháp với những kẻ phạm pháp thông qua bóng đá  cùng cách xử án theo kiểu cầu toàn, lệch hướng của BTC giải trong mấy năm qua với biểu hiện hooligan đã tạo tiền lệ  xấu trong nỗ lực chống bạo lực trong bóng đá. Căn bệnh còn lây lan khắp các sân cỏ cả nước, chẳng hạn khán giả TPHCM, Đồng Tháp cũng đã từng náo loạn.

Khi lãnh đạo Hải Phòng tuyên bố giải tán Hội CĐV của mình, bảo rằng họ đã làm mất thể diện thành phố, có nghĩa họ đã không thể hướng được hoạt động của các fan vào khuôn khổ chuyên nghiệp. Thể Công vốn có hội CĐV tốt nhất, cũng đã có “ tiếng bấc tiếng chì” đứng trước bờ vực giải tán. SHB.ĐN vô địch, hội CĐV của đội được bầu số 1, nhưng bão giông tố đang vần vũ bên trong....Có nghĩa là đa số các CLB ở ta đều không có một hội CĐV chính quy, chuyên nghiệp.

VFF và CLB đã vậy, thì đành trông đợi pháp luật. 4 “đầu gấu” của Hải Phòng bị xử có thể coi là một roi giáng vào những kẻ coi thường pháp luật, đi xem bóng đá chỉ để quấy rối và làm càn là chính.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm