Một trong những khoảnh khắc tiếc nuối nhất tại ASIAD 2026 xảy ra khi võ sĩ MMA Ấn Độ Suchika Tariyal bỏ lỡ cơ hội tranh HCV chỉ vì nặng hơn đối thủ đúng 700 gram.
Suchika Tariyal trải qua nỗi thất vọng lớn tại ASIAD 2026 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản) khi chỉ một khoảng chênh lệch vỏn vẹn 700 gram khiến cô không thể bước vào trận chung kết.
Nữ võ sĩ 36 tuổi buộc phải nhận HCĐ ở hạng cân truyền thống 60 kg sau khi trận bán kết với Teo Hui Hoon của Singapore kết thúc với tỷ số hòa. Theo luật thi đấu, khi hai võ sĩ hòa nhau, người có trọng lượng nhẹ hơn tại buổi cân sáng sẽ giành quyền vào trận tranh HCV.
Và Tariyal đã thua đối thủ ở tiêu chí này. Cô nặng hơn Teo Hui Hoon đúng 700 gram. Đáng chú ý, Tariyal vẫn vượt qua giới hạn hạng cân khi cân dưới 60 kg. Tuy nhiên, việc đối thủ nhẹ hơn đã trở thành yếu tố quyết định khi hai võ sĩ bất phân thắng bại trên sàn đấu.

Võ sĩ MMA Ấn Độ Suchika Tariyal bỏ lỡ cơ hội tranh HCV chỉ vì nặng hơn đối thủ đúng 700 gram. Ảnh: AINAGOC
"Hôm nay, cô ấy nhẹ hơn tôi 700 gram", Tariyal chia sẻ với Hindustan Times sau trận đấu. "Tôi không thất bại ở buổi cân. Tôi đã thi đấu với toàn bộ trọng lượng của mình và vẫn nằm dưới mốc 60 kg".
Khoảng chênh lệch 700 gram nghe có vẻ rất nhỏ, tương đương trọng lượng của một chiếc máy tính bảng hoặc một cuốn sách bìa cứng. Nhưng tại thời khắc quyết định ở ASIAD, con số ấy lại có ý nghĩa cực lớn.
Tariyal thừa nhận cô không khỏi tiếc nuối khi nghĩ về cơ hội đã vuột khỏi tay. "Nếu tôi nhẹ hơn một chút khi cân, có lẽ hôm nay tôi đã có thể giành chiến thắng", nữ võ sĩ 36 tuổi nói. Dù không thể vào chung kết, Tariyal vẫn giành HCĐ trong kỳ ASIAD đầu tiên có sự góp mặt của MMA.
Sinh ra tại Rohtak, bang Haryana, Suchika bắt đầu tập luyện tại sân vận động Jawaharlal Nehru. Sau đó, cô chuyển tới Trung tâm Dada Dev Mandir ở Palam trước khi tiếp tục quá trình chuẩn bị tại Trung tâm Thể thao Ấn Độ (SAI) ở Bhopal.
Nền tảng Judo nhanh chóng đưa Suchika trở thành một trong những võ sĩ giàu thành tích của Ấn Độ. Cô từng 8 lần vô địch Judo quốc gia, đồng thời đại diện cho đất nước tại hơn 20 giải đấu quốc tế.
Trong sự nghiệp Judo, Suchika từng giành HCV tại Giải vô địch Judo Khối Thịnh vượng chung 2019 và Đại hội Thể thao Nam Á 2019. Một năm trước đó, cô giành HCB tại Giải vô địch Judo Khối Thịnh vượng chung 2018. Suchika cũng nhiều lần tham dự các giải vô địch Judo châu Á và đại diện Ấn Độ tại Commonwealth Games 2022 ở Birmingham, thi đấu ở hạng cân dưới 57 kg nữ.
Không dừng lại ở Judo, Suchika tiếp tục thử sức với Ju-Jitsu và nhanh chóng gặt hái thành công. Năm 2024, cô giành HCV ở nội dung Adults Ju-Jitsu Contact Female -63 kg tại Giải vô địch Ju-Jitsu thế giới của Liên đoàn Ju-Jitsu quốc tế (JJIF).
Đó là một trong những thành tích đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của nữ võ sĩ trước khi cô hướng tới MMA chuyên nghiệp. Suchika lần đầu thi đấu MMA vào năm 2017 và giành chiến thắng ngay trong trận ra mắt. Tuy nhiên, cô sau đó tạm rời MMA trong 7 năm, tập trung thi đấu Judo và Ju-Jitsu. Đến tháng 12-2024, Suchika trở lại sàn MMA chuyên nghiệp tại BRAVE CF 92 ở Bahrain, sau khi ký hợp đồng thi đấu nhiều trận với BRAVE Combat Federation.
Sự trở lại ấy mở ra một chương mới trong sự nghiệp của nữ võ sĩ 36 tuổi.