Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương Paralympic 2028

25/09/2025 07:31 GMT+7 | Thể thao

Đặt mục tiêu có các VĐV đạt chuẩn và giành huy chương tại Paralympic 2028, Ủy ban Paralympic Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để hiện thực hóa mong ước của mình.

Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội thể thao người khuyết tật Việt Nam, hiện tại là Ủy ban Paralympic Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ vào năm 1995, thật sự tạo ra bước ngoặt cho thể thao người khuyết tật Việt Nam. Từ phong trào đầu tiên tại Hà Nội và sau đó là TP.HCM, hành trình tập luyện, thi đấu phong trào cho đến đỉnh cao của thể thao người khuyết tật, đã đạt được bước phát triển nhanh chóng.

Tại hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị vào năm 1997, đã có trên 600 VĐV tham dự, con số gây bất ngờ với những người làm công tác quản lý bởi nhu cầu tập luyện và thi đấu quá lớn.

Đầu những năm 2000, Việt Nam mới góp mặt tại ASEAN Para Games (Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á), cho đến hiện tại, "Thể thao người khuyết tật của Việt Nam đã có chỗ đứng trong làng thể thao khuyết tật thế giới với tấm HCV của đô cử Lê Công ở Paralympic 2016 tại Brazil", ông Huỳnh Vĩnh Ái, Chủ tịch Ủy ban Paralympic, nhấn mạnh.

Tại khu vực Đông Nam Á, thể thao khuyết tật Việt Nam đứng vào hàng thứ 4-5, ở khu vực châu Á đứng thứ 15-16, trong thành tích đỉnh cao thể thao người khuyết tật. Về phát triển phong trào, hiện tại, theo số liệu thống kê, chúng ta có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên.

Trong đó, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng chiếm khoảng 28,8%. Khoảng 10% người khuyết tật thuộc hộ nghèo và cận nghèo, "là những người rất thiệt thòi về thân thể và gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với cộng đồng, thường xuyên gặp những rủi ro trong cuộc sống", TS Lý Đại Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam, cho biết.

Việt Nam hướng tới mục tiêu giành huy chương Paralympic 2028  - Ảnh 1.

Ủy ban Paralympic Việt Nam đang lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng kế cận cho các VĐV kỳ cựu như Lê Công trong thời gian tới

Theo kế hoạch, giai đoạn 2025-2030, Ủy ban Paralympic Việt Nam đặt mục tiêu mở rộng câu lạc bộ thể thao người khuyết tật ở 70% tỉnh, thành phố, thu hút khoảng 40 nghìn người tham gia thường xuyên nhằm tạo môi trường tốt đẹp để người khuyết tật Việt Nam có sức khỏe, có nghị lực, thêm bản lĩnh, tự tin để hòa nhập xã hội. Thể thao giúp họ khẳng định mình trong cuộc sống, thực hiện ước mơ chiếm lĩnh đỉnh cao trong thi đấu thể thao và vươn tầm ra thế giới, góp phần làm rạng danh thể thao nước nhà.

Theo tính toán, trong số 7 triệu người khuyết tật, có khoảng 30.000 người khuyết tật tập luyện thể thao thường xuyên. Trong số này, có khoảng 2000 người tham gia thể thao chuyên nghiệp, đây là lực lượng có thể tập huấn thi đấu.

Tuy nhiên, "Đây là số lượng còn rất ít, nên chúng ta phải tính toán để lên kế hoạch cho ASEAN Para Games vào cuối năm nay, sang năm sau là Asian Para Games và năm 2028 là Paralympic tại Mỹ", ông Huỳnh Vĩnh Ái nói về sự chuẩn bị cho các sự kiện lớn sắp tới.

Ủy ban Paralympic Việt Nam định hướng mục tiêu đến năm 2030, phát triển ít nhất 16 môn thể thao, thu hút 40.000 người tham gia tập luyện hằng năm, hướng đến 1 triệu người khuyết tật tham gia hoạt động thể dục thể thao. Duy trì 55 đến 60 VĐV trọng điểm, bổ sung từ 10 đến 15 VĐV trẻ mỗi năm, phấn đấu có VĐV đạt chuẩn và giành huy chương tại Paralympic 2028.

Tuy nhiên, khó khăn chính hiện nay là xây dựng lực lượng VĐV trẻ. Sau đó, là mặt bằng hoặc định lượng để phân loại thương tật để tổ chức thi đấu phù hợp, cũng như chọn ra các VĐV để đào tạo, huấn luyện thi đấu đỉnh cao. Mặt khác, kinh phí tài trợ cho việc huấn luyện và thi đấu của thể thao khuyết tật còn nhiều khó khăn.

Ngoài ngân sách Nhà nước, Ủy ban Paralympic Việt Nam còn phải kêu gọi sự tài trợ từ cộng đồng và các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất ở nhiều địa phương còn thiếu thốn, đội ngũ HLV và chuyên gia y tế mỏng, việc chăm sóc và hồi phục sau thi đấu chưa được đảm bảo.

"Đối với các VĐV khuyết tật, 30 năm qua là một chặng đường rất dài và gian nan vì chúng tôi là những người ở thế yếu nên gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước và Hiệp hội để chúng tôi phát triển sự nghiệp và đạt được nhiều dấu ấn trên đấu trường quốc tế", VĐV Lê Công chia sẻ.

trần dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm