VIDEO: Cận cảnh Sao Diêm Vương được bao phủ hoàn toàn bởi khí metan, nước và núi băng

16/07/2015 21:07 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố những hình ảnh rõ nét đầu tiên về Sao Diêm Vương - hành tinh xa nhất trong Hệ Mặt Trời.

Đây là kết quả chuyến du hành kéo dài suốt gần một thập kỷ của tàu vũ trụ New Horizons của NASA, mở ra hi vọng mới cho các nhà khoa học trong việc nghiên cứu nguồn gốc hình thành Hệ Mặt Trời.


Một bức ảnh mới nhất chụp cận cảnh một dãy núi trên Sao Diêm Vương

Sau hành trình dài 4,88 tỉ km suốt 9 năm, lần đầu tiên tàu vũ trụ New Horizons đã gửi những hình ảnh đầu tiên về Sao Diêm Vương, tiểu hành tinh xa nhất và ẩn chứa nhiều điều bí ẩn với các nhà khoa học.

Theo các kết quả thu thập được từ New Horizons, Sao Diêm Vương được bao phủ hoàn toàn bởi khí metan, nước và núi băng.

Sao Diêm Vương có đường kính 2.370km, lớn hơn nhiều so với ước tính trước đây. Như vậy, Sao Diêm Vương chính thức là “tiểu hình tinh” lớn nhất trong Hệ Mặt Trời, danh hiệu mà trước đây thuộc về tiểu hành tinh Eris – thuộc vành đai Kuiper bao ngoài cùng Hệ Mặt Trời. Với kích thước lớn hơn, các nhà khoa học dự đoán tiểu hành tinh này sẽ có nhiều băng và ít đá hơn so với ước tính trước đây.

Tàu vũ trụ New Horizons được phóng lên từ năm 2006 với vận tốc 58.000 km/h bay xuyên ngang Hệ Mặt Trời và sẽ thực hiện sứ mệnh thám hiểm Sao Diêm Vương cùng 5 vệ tinh của nó trong vòng 5 tháng. Với kích thước bằng một chiếc đàn Piano, tàu mang theo nhiều máy quay, máy ảnh, quang phổ kế và những dụng cụ khác để phân tích nồng độ bụi, đo đạc thành phần bầu khí quyển, tìm kiếm vệ tinh và tạo bản đổ nhiệt của hành tinh này.

Được phát hiện từ năm 1930, Sao Diêm Vương luôn là điều bí ẩn đối với các nhà thiên văn bởi khoảng cách xa và rất khó quan sát. Việc tiếp cận Sao Diêm Vương có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các nhà khoa học trong việc xâu chuỗi quá trình hình thành của tiểu hành tinh này cũng như cả Hệ Mặt Trời, bởi Sao Diêm Vương được xem là tàn dư hóa thạch của giai đoạn đầu hình thành Hệ Mặt Trời.


Truyền hình Thông tấn VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm