VIDEO: Lớp 1 các trường học quá tải vì 'rồng vàng' tăng đột biến

03/04/2018 06:57 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bước vào năm học 2018-2019 này, toàn ngành giáo dục, đặc biệt là tại các thành phố lớn, sẽ phải căng mình để chống quá tải, do bố mẹ của các em đã chọn năm Nhâm Thìn theo quan niệm của dân gian là năm tốt để sinh con.

Và rồi, khi cả một thế hệ của các em học sinh, vẫn được gọi là “rồng vàng”, “lợn vàng”, hay “dê vàng”... đồng loạt vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10; thì quá tải xảy ra là dễ hiểu; kéo theo hàng loạt hệ lụy như chạy trường chạy lớp, học thêm, dạy thêm, gánh nặng về sĩ số học sinh....

Dân mạng cười té ghế với tâm thư của bố gửi bạn học cùng lớp 1 của con gái

Dân mạng cười té ghế với tâm thư của bố gửi bạn học cùng lớp 1 của con gái

Dòng tâm sự của người bố bị bạn học của con gái gọi bằng “ông” khiến dân mạng không thể nhịn được cười. Đã vậy, không chỉ một người mà cả hai vợ chồng đều bị “tổn thương” sâu sắc trước sự ngây thơ của một đứa trẻ.

Theo Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm