Tái hiện chân dung ngôi sao... khó hiểu nhất thế giới Prince

31/10/2019 20:16 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/4/2016, khán giả trên thế giới bàng hoàng khi hay tin Prince được phát hiện đã chết trong một thang máy tại dinh thự của mình. Ông qua đời ở tuổi 57, khi đang sốt sắng với dự án cuối cùng của đời mình: Viết tự truyện.

Ra mắt hồi ký tiết lộ nhiều góc khuất  ‘The Beautiful Ones’ của Prince

Ra mắt hồi ký tiết lộ nhiều góc khuất ‘The Beautiful Ones’ của Prince

Hoảng loạn, sung sướng, sốc: đó là những gì Dan Piepenbring cảm thấy khi nghe tin Prince chọn ông để cộng tác trong cuốn hồi ký đầu tiên của huyền thoại. Nhưng ngay sau đó lại là quá sốc và đau đớn vô cùng bởi siêu sao qua đời khi cuốn sách mới đang ở những bước khởi động.

4 ngày trước khi đột tử (được cho là dùng thuốc quá liều), Prince Rogers Nelson - nghệ sĩ được biết đến với cái tên đơn giản là Prince - gọi cho Dan Piepenbring, nhà văn được ông ủy quyền viết cuốn hồi ký, và nói rằng mình khỏe. Thời điểm ấy, báo chí nói rằng một chuyến bay vừa phải hạ cánh khẩn cấp khi hành khách đặc biệt Prince bị đột quỵ. Nói với Piepenbring, Prince bảo rằng người ta luôn phóng đại về bệnh cúm của ông, và họ cùng nhau nói về cuốn sách đang làm dở.

Đó là những lời cuối cùng của Prince về cuốn sách. Hơn 3 năm sau, vào ngày 29/10 vừa qua, nó mới chính thức được phát hành dưới cái tên The Beautiful Ones.

Chú thích ảnh
Huyền thoại âm nhạc Prince

“Khúc hát ca tụng cuộc sống”

The Beautiful Ones được phát hành bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Tựa đề của nó, The Beautiful Ones, do chính Prince chọn và đây là tên của một bản rock ballad trong album Purple Rain của ông. Được biết, Piepenbring từng làm việc liên tục với Prince trong suốt 3 tháng cho cuốn hồi ký này.

Chú thích ảnh

“Trong phần còn lại của cuộc đời mình, tôi luôn tự hỏi cuốn sách sẽ như thế nào nếu Prince còn sống” - Piepenbring viết trong lời tựa - “Cuốn sách chỉ là một phần của những gì dự kiến được viết theo ý tưởng của Prince. Nhưng, đó đã đủ để tác phẩm này vừa là một biểu hiện của nỗi đau buồn, vừa là khúc hát ca tụng cuộc sống.”

Như lời kể, Prince có đầy ắp những ý tưởng. Ông muốn viết một cuốn sách để cho thế giới thấy ông thực sự là một nhạc sĩ và là một con người. Thực tế, Prince cho rằng các nhà phê bình da trắng thường mô tả âm nhạc của ông với những từ không hề thực tế, và họ cũng không thực sự hiểu về ông. Bởi thế, Prince từng cực kỳ tức giận khi một số cây bút đã sử dụng tính từ “ma thuật” để nói về âm nhạc của ông. Theo Prince, nhạc funk không hề là phép thuật, bởi dòng nhạc này có quy tắc của nó.

Chú thích ảnh

Trong nhiều tháng, Piepenbring nghiên cứu di sản Prince để lại và cuối cùng tình cờ thấy được một kho những kỷ vật mà Prince lưu giữ từ thời thơ ấu: Thẻ học sinh trung học, ví của cha, rất nhiều bản vẽ, lời bài hát và nhiều bức ảnh. Tuy nhiên, Piepenbring không tìm thấy gì gợi nhớ đến một cuốn nhật ký khác của Prince.

Cuốn The Beautiful Ones được chia thành 4 phần và trong gần 50 trang giới thiệu, tác phẩm này nói về nguồn gốc của cuốn sách, vô số cuộc gặp gỡ của tác giả với Prince - một nghệ sĩ đầy quyến rũ và thích tự phê bình - sự thân mật phát triển giữa hai người và cú sốc của nhà văn khi biết về cái chết của người nghệ sĩ tài hoa. Những thông tin ấy cung cấp cho độc giả một bức tranh toàn diện về một nghệ sĩ nổi tiếng là khó hiểu lúc sinh thời.

Chú thích ảnh
Bìa cuốn hồi ký “The Beautiful Ones”

Những tình yêu đầu đời

Cuốn hồi ký có một số trang do chính Prince viết, trong đó có cả những ký ức khi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh cũng như cảm giác yêu mến cha mẹ mình. Cô bé Laura 5 tuổi là người con gái đầu tiên hôn Prince thường xuyên khi họ chơi ở nhà nhau thời còn nhỏ. Laura nói họ không phải là cặp tình nhân đa chủng tộc đầu tiên ở Minneapolis, nhưng họ chắc chắn là cặp trẻ nhất.

Trong cuốn hồi ký, Prince còn bày tỏ suy ngẫm về tình yêu thời thơ ấu của mình dành cho hình tượng Superman (siêu nhân) và tại sao tất cả các siêu anh hùng đều là người da trắng. Ông kể về những cuộc cãi vã của cha mẹ mình dẫn đến việc họ ly hôn. Sau đó là buổi biểu diễn đầu tiên của ông ở trường - không phải trong vai trò một ca sĩ, mà là một vũ công và Prince chỉ được tràng pháo tay vì đã rời sân khấu.

Thời tuổi vị thành niên ở Minneapolis, Prince dành nhiều giờ trong một phòng thu tầng hầm của DJ Terry “Motormouth”, nơi ông nghe các bài hát của BB King, James Brown, Aretha Franklin và những người khác hàng giờ liền và háo hức chép lại lời bài hát của họ. Sau đó, Prince đã sáng tác những bài hát của riêng mình. Ông hát hay và đàn cũng rất giỏi, sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ.

Khi lần đầu tiên nghe giọng hát của mình trên radio, Prince nói ông không nhận ra giọng của bản thân. Danh tiếng đến với Prince nhanh chóng sau đó và sự nghiệp của ông cất cánh khi nghệ sĩ mới 19 tuổi.

Thực tế, di sản âm nhạc của Prince được để lại trong nhiều bản ghi âm, hình ảnh, các tác phẩm được biên soạn cẩn thận từ sự nghiệp của nhạc sĩ - và bây giờ là cuốn sách này. Đó là câu chuyện của một cậu bé, người đã hấp thụ thế giới xung quanh, đã có một tầm nhìn giàu tính nghệ thuật từ lâu trước khi tạo dựng được danh tiếng.

Sự nghiệp thành công, đời tư bất hạnh

Prince Rogers Nelson sinh ngày 7/6/1958 ở Minneapolis, bang Minnesota. ông quan tâm tới âm nhạc từ khi còn rất nhỏ và được biết đã sáng tác ca khúc đầu tay ở tuổi lên 7.

20 tuổi, Prince phát hành album đầu tay, mang tựa đề For You hồi năm 1978. Album Prince được ông phát hành năm 1979 đã đạt danh hiệu bạch kim nhờ thành công của các đĩa đơn Why You Wanna Treat Me So BadI Wanna Be Your Lover. 3 bản thu âm tiếp sau đó của Prince, gồm Dirty Mind (1980), Controversy (1981) và 1999 (1982) tiếp nối thành công của nghệ sĩ và tạo nên thương hiệu sáng tác của Prince: kết hợp ca từ gợi tình và với nhạc funk, nhạc dance và nhạc rock. Năm 1984, Prince đặt tên cho ban nhạc của mình là The Revolution và phát hành Purple Rain - đến giờ vẫn là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của ông.

Trong đời mình, Prince đã bán được hơn 100 triệu album trên toàn thế giới, trở thành một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất mọi thời. Ông đã đoạt 7 giải Grammy, 1 giải Quả cầu Vàng và một giải Oscar Ca khúc độc đáo xuất sắc nhất trong phim Purple Rain. Năm 2004, Prince được ghi tên và Sảnh Danh tiếng Rock & Roll Hall. Tạp chí Rolling Stone xếp Prince vào vị trí thứ 27 trong danh sách “100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời”.

Thế nhưng, đời tư của Prince lại gặp nhiều bất hạnh. Ông từng có quan hệ lãng mạn với nhiều ngôi sao, trong đó có Kim Basinger, Madonna và Carmen Electra. Năm 1996, Prince kết hôn với ca sĩ hát đệm kiêm vũ công Mayte Garcia. Họ có một con trai tên là Boy Gregory nhưng cậu bé này đã chết ngay sau khi chào đời do mắc hội chứng Pfeiffer (một rối loạn di truyền hiếm gặp). 2 năm sau khi ly hôn Garcia, Prince kết hôn với Manuela Testolini và tháng 5/2016, Testolini đâm đơn ly hôn.

Cuối đời, khi đang ở chặng giữa của chuyến lưu diễn cuối cùng, Piano & A Microphone Tour, ông buộc phải hủy bỏ 2 màn diễn với tuyên bố “chiến đấu với bệnh cúm”. Prince được phát hiện đã chết tại dinh thự Paisley Park vào sáng ngày 21/4/2016.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm