Di tích Quốc gia Đặc biệt Am - Chùa Ngọa Vân: Điểm đến du lịch tâm linh nơi núi rừng hùng vĩ

08/07/2025 15:54 GMT+7 | Multimedia

Một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút khách tại Quảng Ninh là Quần thể chùa - am Ngọa Vân (Đông Triều, Quảng Ninh). Đây là Thánh địa linh thiêng của Phật giáo Trúc Lâm - nơi Đức vua, Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành, hóa Phật, đã được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2014.

Di tích Quốc gia Đặc biệt Am - Chùa Ngọa Vân: Điểm đến du lịch tâm linh nơi núi rừng hùng vĩ

Quần thể chùa - am Ngọa Vân - Thánh địa linh thiêng của Phật giáo Trúc Lâm

Quần thể chùa, am Ngọa Vân nằm trên núi Bảo Đài, ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển. Du khách trải nghiệm hơn 2 km cáp treo để tới chùa Ngọa Vân Trung dâng hương tưởng niệm.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, AHLLVTND, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an), PCT thường trực Hội Cựu CANDVN: Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngọa Vân có ý nghĩa sâu sắc. Nơi đây được truyền lại nhiều đời về mặt tâm linh, vì nơi đây Phật hoàng Trần Nhân Tông đã tu hành và sáng lập Thiền phái Trúc Lâm. Đây là Thiền phái rèn luyện cho con người ta đi lễ với tấm lòng yêu nước, nên linh thiêng ở điều đó.

TS. Bùi Hữu Dược, Nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ: Hơn 700 năm trước, Đức vua Phật hoàng về đây tu hành. Trong thời Trần, ở đây đã dựng nên nhiều công trình như chùa, am, tháp. Sau khi Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch vào năm 1308, vào thời Trần đã dựng thêm nhiều ngôi chùa để Phật giáo quy tụ về đây đông vui hơn. Tiếp theo nhà Hậu Lê và các triều đại xây dựng nhiều công trình và ngày nay ở đây là một quần thể gồm nhiều ngôi chùa, tháp, miếu và nhiều công trình khác.

Du khách tiếp tục vượt đoạn đường bộ hơn 200m lên chùa Ngọa Vân thượng. Đây là nơi lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử linh thiêng, liên quan đến những ngày tháng cuối cùng trong cuộc đời tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Trước chùa Ngọa Vân thượng, ngọn tháp cổ mang tên "Phật hoàng tháp" là nơi lưu giữ một phần xá lị của Phật hoàng.

TS. Bùi Hữu Dược, Nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ: Từ trên đỉnh bàn cờ, ngài đã nghĩ và tìm đến cho Phật giáo Việt Nam với phương châm chỉ ba chữ: Phật tại tâm. Trong tâm có Phật, người không có chữ cũng biết mình phải làm gì điều tốt, điều thiện lành, người cầm gươm giáo nơi chiến trường cũng biết mình phải trung trinh, bảo vệ Tổ quốc. Khi giặc đã thua rồi, sẵn sàng vì nhân quản mà khoan dung tha thứ. Chỉ ba chữ Phật tại tâm mà khắp nước Việt này ai cũng biết đến Phật pháp, ai cũng hành theo Phật pháp.

Rời ngai vàng, Trần Nhân Tông làm nhà tu hành xuất thế gắn đạo với đời, người sáng lập thiền phái Phật giáo Trúc lâm riêng có của Việt Nam. Về Ngọa Vân, du khách như được đắm mình vào một vùng văn hóa, nơi lưu giữ những giá trị cao quý về lịch sử, văn hóa, văn minh qua các thời đại.

TS. Bùi Hữu Dược, Nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ: Chính tại Ngọa vân am, tư tưởng khoan dung của người đã vượt trội để đi khắp thế gian. Ngài ngồi một chỗ, ngài hiểu về việc cần phải giáo hóa cho dân, biết độc lập tự chủ nhưng phải biết khoan hòa, hòa hiếu với mọi người. Việt Nam làm bạn với thế giới, một câu nói đơn giản của ngày nay nhưng thực ra bắt nguồn từ tư tưởng của Đức Trần Nhân Tông đã có hơn 700 năm trước.

Trong những năm qua, Ngọa Vân cũng là nơi linh thiêng, tổ chức các Lễ cầu Quốc thái dân an, và Tri ân tiền nhân và các anh hùng liệt sĩ, bởi về nơi đây là về với Thánh địa linh thiêng nhất, về với vùng đất để xoa dịu nổi đau thương, về với niềm tự hào để khơi dậy những khát vọng sống cao đẹp../.

Ngân Lượng - Mộng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm