Video AFF Cup ngày 9/1: Truyền thông Thái Lan muốn FIFA phạt Malaysia

09/01/2023 14:44 GMT+7 | AFF Cup 2022

Video AFF Cup ngày 9/1: Truyền thông Thái Lan muốn FIFA phạt Malaysia. Đội trưởng Thái Lan không phục trận thua Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Hậu vệ Malaysia hẹn tái đấu Việt Nam ở chung kết

Video AFF Cup hôm nay: Truyền thông Thái Lan muốn FIFA phạt Malaysia

Trong chiến thắng 1-0 của Malaysia trước Thái Lan tại bán kết lượt đi AFF Cup 2022, một số cổ động viên chủ nhà đã chiếu tia laser vào hậu vệ Pansa Hemviboon và trọng tài Kim Dae Yong. Siam Sport cho biết CĐV Malaysia từng làm điều tương tự tại AFF Cup các năm 2010 và 2014. "Liệu Malaysia có bị phạt? Sự việc tương tự như vậy đã khiến Senegal nhận án phạt từ FIFA khi phải thi đấu một trận không khán giả và nộp phạt 180.000 USD. Trong quá khứ, tuyển Việt Nam từng là nạn nhân của các cổ động viên Malaysia. Ở bán kết lượt đi AFF Cup 2010, thủ môn Bùi Tấn Trường liên tục bị chiếu laser vào mắt. Sau thất bại trên đất Malaysia, Thái Lan sẽ phải cố gắng xoay chuyển tình thế ở trận lượt về trên sân nhà ngày 10/1.

Video AFF Cup ngày 9/1: Truyền thông Thái Lan muốn FIFA phạt Malaysia - Ảnh 2.

Cổ động viên Malaysia trên sân Bukit Jalil

Video AFF Cup hôm nay: Đội trưởng Thái Lan không phục trận thua Malaysia 

Trên sân Bukit Jalil ngày 7/1, Thái Lan kiểm soát bóng 73%  trước Malaysia và tung ra tới 24 pha dứt điểm nhưng không thể ghi bàn. Giống HLV Mano Polking, Theerathon thấy khó chịu với thất bại kiểu này. "Chúng tôi không mắc bất cứ lỗi nào cả", hậu vệ này nói khi trở lại Thái Lan ngày 8/1. "Malaysia chỉ có một cơ hội và thắng 1-0". Trận lượt về sẽ diễn ra ngày 10/1 tại VĐ Thammasat có sức chứa 25.000 chỗ ngồi. Trên trang cá nhân, Theerathon kêu gọi người hâm mộ Thái Lan sẽ lấp đầy sân đấu và cổ vũ cho các cầu thủ. Trước đó, hai đội thi đấu tại Bukit Jalil với 59.000 vé được bán hết.

Hậu vệ Malaysia hẹn tái đấu Việt Nam ở chung kết

Malaysia đã đánh bại Thái Lan ở trận bán kết lượt đi và họ đang nắm giữ cơ hội lớn vào chơi trận chung kết. Hậu vệ Malaysia Azam Azmi bày tỏ mong muốn có thể chạm trán với ĐT Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2022. "Nếu có thể, tôi muốn gặp lại Việt Nam ở trận chung kết bởi tôi muốn sửa chữa cho sai lầm ở trận thua trước đó. Việc nhận thẻ đỏ là điều xảy đến bất ngờ và nó giúp tôi trưởng thành hơn trong sự nghiệp. Tôi mong điều này sẽ không xảy ra lần nữa", Azam Azmi Murad cho biết. Trước đó, trong trận thua 0-3 của Malaysia trước Việt Nam, hậu vệ Azam Azmi đã bị trọng tài Ryuji Sato rút thẻ đỏ sau hành vi phi thể thao khi cố ý dùng chân đạp vào vùng mặt Văn Hậu.

Video AFF Cup ngày 9/1: Truyền thông Thái Lan muốn FIFA phạt Malaysia

X

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm