13/10/2025 06:56 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Thụy Điển đang là một thảm họa với chỉ 1 điểm sau 3 trận. Vì sao một đội tuyển có 2 chân sút hàng đầu là Isak và Gyokeres lại ở rất xa tấm vé dự World Cup?
Rất nhiều người sẽ không tin vào mắt mình nếu nhìn vào thành tích của thầy trò Jon Dahl Tomasson sau nửa chặng đường ở bảng B vòng loại World Cup: 0 chiến thắng, 1 điểm, 2 bàn thắng và 6 bàn thua, đứng chót bảng đấu có Thụy Sĩ, Kosovo và Slovenia.
Điều gì đã xảy ra với đội tuyển từng tham dự 12 kỳ World Cup nhưng lần gần nhất đã cách đây 8 năm, World Cup 2018 trên đất Nga? Thụy Điển bắt đầu vòng loại bằng trận hòa Slovenia 2-2 rồi tiếp nối bằng trận thua sốc trước đội bóng yếu nhất bảng là Kosovo, với tỷ số 0-2. HLV Tomasson và các học trò có thể đổ lỗi cho việc Thụy Điển phải đá 2 trận sân khách liên tiếp trong lúc không có đội hình mạnh nhất. Nhưng còn trận thua Thụy Sĩ 0-2 trên sân nhà mới đây?
Họ tung vào sân cặp tiền đạo trong mơ là Viktor Gyokeres và Alexander Isak. Bộ đôi này có tổng giá trị gần 200 triệu bảng và đang đá chính ở 2 đội đang dẫn đầu Premier League là Arsenal và Liverpool. Rốt cuộc, họ không thể tung ra bất cứ cú sút trúng đích nào trong 90 phút hiện diện trên sân chứ chưa nói đến chuyện ghi bàn hay kiến tạo.
Phong độ yếu kém của những chân sút như Isak khiến Thụy Điển thảm bại
Cả hai đều đang trải qua quãng thời gian phong độ không tốt ở cấp độ câu lạc bộ. Gyokeres mới ghi 3 bàn sau 10 lần ra sân cho Arsenal trên tất cả các đấu trường, trong khi Isak thậm chí vẫn chưa có pha lập công đầu tiên cho Liverpool mùa này và để lại những dấu hỏi về tình trạng thể lực do không có sự chuẩn bị tốt trước mùa giải.
Tình trạng tịt ngòi của cả Isak lẫn Gyokeres khiến Thụy Điển trải qua trận thứ 2 liên tiếp không thể ghi bàn ở vòng loại World Cup 2026. Ngoài vấn đề với các chân sút, đội bóng của Tomasson còn để lộ sự hớ hênh nơi hàng thủ, thiếu những đường chuyền kết nối và định hướng chơi bóng không rõ ràng. Nó đối lập hoàn toàn với những thống kê áp đảo của Thụy Sĩ: Tỷ lệ kiểm soát bóng đạt 59,5%, thực hiện 552 đường chuyền (so với 375 của Thụy Điển), tung ra 17 cú sút (8 trong số đó trúng mục tiêu) và chuyển hóa thành 2 bàn thắng để tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng ở vòng loại World Cup.
Còn với Thụy Điển, đường đến Mỹ, Canada và Mexico đang ngày càng xa vời hơn bao giờ hết. Khả năng giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 là cực thấp khi họ cần phải thắng cả 3 trận còn lại của vòng loại đồng thời Thụy Sĩ không được phép giành điểm ở bất cứ trận nào. Tấm vé vớt xem chừng vừa tầm hơn cho thầy trò Tomasson. Lý thuyết là như vậy, nhưng việc Thụy Điển không thắng nổi một trận nào và để lại những vấn đề ở cả ba tuyến khiến việc giành vị trí thứ 2 cũng chẳng hề đơn giản hơn là bao. Trận gặp Kosovo vào rạng sáng mai sẽ quyết định vận mệnh của họ. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò Tomasson chiếm ưu thế trong cuộc đua tay ba với Kosovo và Slovenia cho vị trí nhì bảng. Ngược lại, nếu thua Kosovo một lần nữa, Thụy Điển sẽ phải làm khán giả ở kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất