04/09/2025 06:09 GMT+7 | Bóng đá Anh
MU đã gây bất ngờ vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2025 khi chiêu mộ thủ môn 23 tuổi Senne Lammens từ Royal Antwerp với mức phí 21 triệu euro (18,2 triệu bảng) kèm 4 triệu euro phụ phí.
Đây là một bước đi táo bạo, đánh dấu sự thay đổi chiến lược của "Quỷ đỏ" khi ban đầu họ không có ý định bổ sung thủ môn mới, trừ khi Andre Onana hoặc Altay Bayindir rời đi. Tuy nhiên, những sai lầm nghiêm trọng của cả hai trong các trận đấu mở màn mùa giải 2025/26 đã buộc ban lãnh đạo MU phải hành động.
Tiềm năng lớn của Lammens
Sự xuất hiện của Lammens tại Old Trafford bắt nguồn từ những màn trình diễn đáng thất vọng của hàng thủ MU, đặc biệt ở vị trí thủ môn. Trận thua 0-1 trước Arsenal ngay vòng mở màn Premier League chứng kiến sai lầm của Altay Bayindir khi anh xử lý không tốt một quả phạt góc, tạo điều kiện cho Riccardo Calafiori ghi bàn quyết định. Tiếp đó, Andre Onana cũng gây thất vọng trong trận thua sốc trước Grimsby Town tại Carabao Cup, với 2 lỗi trực tiếp dẫn đến trận hòa 2-2 và thất bại ở loạt sút luân lưu. Những kết quả này đã khiến HLV Ruben Amorim và ban lãnh đạo MU phải nhanh chóng tìm kiếm giải pháp mới, dù trước đó họ từng cân nhắc các thủ môn dày dạn kinh nghiệm như Emiliano Martinez hay Gianluigi Donnarumma.
Lammens, với chỉ một mùa giải trọn vẹn làm thủ môn số 1 tại Royal Antwerp ở giải vô địch Bỉ, không phải là lựa chọn hiển nhiên. Tuy nhiên, những thống kê ấn tượng của anh đã thuyết phục MU. Mùa trước, Lammens dẫn đầu giải Bỉ về số pha cứu thua (127) và đạt tỷ lệ cản phá 81,4%. Thống kê mùa trước tại Royal Antwerp cho thấy, anh có PSxG (chỉ số bàn thua kỳ vọng sau cú sút) là +14,5. Chỉ số này có nghĩa Lammens đã cứu thua nhiều hơn 14 bàn so với trung bình, đứng thứ 2 tại giải Bỉ và thứ 3 ở 8 giải đấu hàng đầu châu Âu.
Điểm nhấn đặc biệt là khả năng cản phá penalty, với 5/7 quả phạt đền được cản phá kể từ đầu mùa trước, vượt qua mọi thủ môn ở 10 giải đấu hàng đầu châu Âu. Những con số này cho thấy tiềm năng vượt trội của thủ môn 23 tuổi, dù anh vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.
Phong cách thi đấu của Lammens gợi nhớ đến những thủ môn huyền thoại của MU như David de Gea hay Peter Schmeichel. Anh nổi bật với phản xạ nhanh, di chuyển linh hoạt và kỹ thuật "chặn bóng" trong các tình huống một đối một, tương tự De Gea ở thời đỉnh cao. Lammens thường chủ động lao ra để thu hẹp góc sút, buộc đối thủ đưa ra quyết định khó khăn. Tuy nhiên, sự hiếu chiến này đôi khi khiến anh mất vị trí, để lộ khoảng trống mà các tiền đạo có thể khai thác.
Dù chưa được biết đến nhiều, Lammens có tiềm năng lớn để trở thành lựa chọn dài hạn của MU
Tầm nhìn dài hạn của MU
Một điểm mạnh khác của Lammens là khả năng phân phối bóng. Anh đứng thứ 4 tại giải Bỉ về số đường chuyền hoàn thành (859) và thứ 5 về tỷ lệ chuyền chính xác (76,5%). Không chỉ giỏi chuyền ngắn, Lammens còn sẵn sàng thực hiện những đường chuyền dài hoặc ném bóng chính xác để khởi động các đợt phản công nhanh, gợi nhớ đến phong cách của Schmeichel. Tuy nhiên, sự tự tin này đôi khi dẫn đến rủi ro, như trong trận thua 0-2 của Antwerp trước Porto ở Champions League tháng 11/2023, khi anh trì hoãn quá lâu và suýt để đối phương ghi bàn. Những tình huống như vậy là bài học quý giá cho Lammens khi bước vào môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn tại Premier League.
Quyết định chọn Lammens thay vì Martinez hay Donnarumma phản ánh tầm nhìn dài hạn của MU, cụ thể là "Dự án 150" do giám đốc điều hành Omar Berrada khởi xướng, hướng tới mục tiêu vô địch Premier League vào năm 2028, kỷ niệm 150 năm thành lập CLB. Vào thời điểm đó, Lammens sẽ 26 tuổi, bước vào độ chín của sự nghiệp, trong khi Martinez đã 35 tuổi. Phân tích dữ liệu của MU cho thấy Lammens vượt trội ở các chỉ số như cản phá, cắt bóng và chuyền bóng hướng lên so với các thủ môn dưới 23 tuổi tại châu Âu. Điều này khiến anh trở thành một khoản đầu tư đầy tiềm năng, dù không phải giải pháp tức thời.
Lammens không được kỳ vọng ngay lập tức thay thế Onana, mà ban đầu sẽ đóng vai trò dự bị và cạnh tranh, đặc biệt khi Onana tham dự AFCON vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, với phong độ bất ổn của Onana và Bayindir, anh có thể sớm được trao cơ hội. Trận derby với Man City vào ngày 14/9 sẽ là thử thách lớn đầu tiên, và việc Amorim có dám đặt niềm tin vào một thủ môn thiếu kinh nghiệm ở trận cầu quan trọng như vậy vẫn là một câu hỏi lớn. Dù vậy, Lammens nhận được sự đánh giá cao từ 2 thủ môn hàng đầu của Bỉ là Thibaut Courtois và Simon Mignolet, đặc biệt về khả năng phản xạ và chơi chân.
Với chiều cao 1m93, Lammens mang đến sự hiện diện nổi bật, có thể giúp ổn định hàng thủ. Tuy nhiên, áp lực tại Old Trafford là một thử thách hoàn toàn khác so với giải Bỉ. Anh cần thời gian để thích nghi với sự khốc liệt của Premier League, nơi mọi sai lầm đều có thể bị khai thác. Nếu khắc phục được những hạn chế do thiếu kinh nghiệm, Lammens có tiềm năng trở thành giải pháp lâu dài cho MU.
Vũ Mạnh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất