Vì sao Greenwood vẫn chưa thể trở lại với MU dù đã thoát tội?

30/03/2023 19:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

Ngày trở lại sân cỏ của Mason Greenwood vẫn xa vời khi CLB chủ quản MU tỏ ra thận trọng với chân sút trẻ.

Tương lai bất định dành cho Greenwood

Gần 2 tháng kể từ khi Tòa án xóa bỏ mọi tội danh liên quan tới Mason Greenwood, tương lai của cầu thủ sinh năm 2001 vẫn bất định.

Trước đó, Greenwood bị bắt vào tháng 2/2022 với cáo buộc hiếp dâm, hành hung và cưỡng chế trái phép với bạn gái. Vướng phải những rắc rối về pháp lý, Greenwood phải rời xa sân cỏ từ đó cho tới nay. Tuy nhiên khi Greenwood trắng án, anh này lại chưa thể tái xuất.

Nguyên nhân bởi CLB chủ quản Man United muốn suy xét kỹ lưỡng về trường hợp của Greenwood. Bởi lẽ, đội nữ của MU không chào đón Greenwood trong khi các đối tác tỏ ra dè dặt.

Vì sao chân sút đắt giá của MU vẫn chưa thể trở lại dù đã thoát tội? - Ảnh 1.

Greenwood vẫn chưa được CLB Man United cho phép tập luyện trở lại cùng đội một

Bên cạnh đó, HLV Ten Hag cùng các học trò đang đi đúng hướng, đặc biệt trong năm 2023. Nhiều ý kiến lo ngại sự xuất hiện của một chân sút tai tiếng như Greenwood có thể dẫn tới các vấn đề không đáng có.

'Man United ghi nhận phán quyết của tòa án về việc hủy bỏ mọi cáo buộc liên quan tới Greenwood. CLB giờ sẽ thực hiện một quy trình riêng trước khi đưa ra nước đi tiếp theo. Chúng tôi sẽ không đưa ra thêm bình luận nào cho tới khi quy trình trên hoàn tất', thông báo duy nhất của Man United về Greenwood kể từ tháng 1.

Greenwood khát khao trở lại

Hôm 28/3, nguồn tin từ The Athletic cho biết Greenwood đang rất sốt ruột. 'Cậu ấy sẵn sàng chạy xuyên qua tường chỉ cần được tái xuất', The Athletic mô tả.

Tờ Mirror cho biết HLV Ten Hag đã gọi điện cho Greenwood để hỏi thăm tình hình của chân sút 21 tuổi nhưng không đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào. Dù vẫn nhận được lương 70.000 bảng/tuần, Greenwood chưa được phép tập luyện cùng đội một ở Trung tâm Carrington.

Thời gian qua, một số lời mời hỏi mượn Greenwood từ Thổ Nhĩ Kỳ được gửi tới Man United. Nhưng CLB từng 20 lần vô địch hạng đấu cao nhất nước Anh đã lắc đầu từ chối. Đội bóng không nghi ngờ về tài năng của Greenwood, chỉ là chưa tìm ra hướng đi phù hợp nhất cho cầu thủ này.

Chưa rõ 'quy trình riêng' được Man United thực hiện bao gồm những công đoạn nào và kéo dài bao lâu. The Sun tiết lộ trong thời gian tới toàn đội có thể tham gia một buổi bỏ phiếu để quyết định việc Greenwood có được trở lại hay không.

Vì sao chân sút đắt giá của MU vẫn chưa thể trở lại dù đã thoát tội? - Ảnh 2.

Greenwood đã có 35 bàn cho Man United trên mọi đấu trường

'Tình hình chưa có đột phá nào. Câu chuyện về Greenwood đang là tổng hòa của những thông tin cũ, nửa sự thật và thậm chí cả những điều hoàn toàn sai sự thật. Greenwood mới 21 tuổi. Cậu ấy vô tội và cần được trao cơ hội tiến về phía trước', một người đại diện cầu thủ nhận định.

Đối mặt với viễn cảnh ngồi ngoài cho đến hết mùa, Greenwood chỉ còn cách cố gắng tập luyện chờ cơ hội. Cầu thủ trẻ dự kiến đón con đầu lòng vào mùa hè này.

Greenwood gia nhập đội trẻ của Man United khi mới chỉ 6 tuổi. Cầu thủ sinh năm 2001 ra mắt đội một vào năm 2019, ghi 35 bàn sau 129 lần ra sân. Trong màu áo tuyển Anh, Greenwood được trao cơ hội trong chiến thắng 1-0 trước Iceland vào tháng 9/2020. Có thời điểm, Trung tâm nghiên cứu bóng đá danh tiếng CIES định giá Greenwood lên tới 102 triệu Euro.


AB

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm