Dù sở hữu học viện Cobham, một trong những lò đào tạo danh tiếng nhất nước Anh, Chelsea vẫn liên tục chiêu mộ những cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Man City. Điều gì khiến đội chủ sân Etihad trở thành "mỏ vàng" để Chelsea săn tìm tài năng?
Morgan Rogers, bản hợp đồng trị giá 117 triệu bảng từ Aston Villa, là cái tên thứ 6 có xuất thân từ học viện Man City cập bến Stamford Bridge. 6 năm trước, chính Rogers từng ghi bàn vào lưới U18 Chelsea trong trận chung kết FA Youth Cup. Điều thú vị là 2 đồng đội của anh trong trận đấu đó cũng đang khoác áo Chelsea: Cole Palmer và Liam Delap.
Cảm hứng từ thương vụ Palmer
Ngoài bộ ba kể trên, Chelsea còn sở hữu Tosin Adarabioyo, Romeo Lavia và Jamie Gittens - những cầu thủ đều trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Man City. Trong 3 năm qua, đội bóng thành London đã chi gần 300 triệu bảng để đưa 6 gương mặt này về Stamford Bridge.
Ở chiều ngược lại, số cầu thủ trưởng thành từ học viện Cobham còn trụ lại đội một Chelsea chỉ còn 4 người: Đội trưởng Reece James, Levi Colwill, Trevoh Chalobah và Josh Acheampong. Tuy nhiên, Chalobah cũng đang đứng trước khả năng chia tay đội bóng để gia nhập Como.
Việc Chelsea liên tục hướng đến các tài năng của Man City xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết là thành công vượt mong đợi của Cole Palmer, người được chiêu mộ với giá 42,5 triệu bảng vào mùa Hè 2023 và nhanh chóng trở thành ngôi sao số 1 của đội bóng. Bên cạnh đó là vai trò của Joe Shields, cựu phụ trách tuyển dụng cầu thủ trẻ của Man City, hiện đang nắm quyền quản lý công tác phát triển cầu thủ ở cả đội trẻ lẫn đội một Chelsea.
Yếu tố tài chính cũng đóng vai trò quan trọng. Những cầu thủ trưởng thành từ học viện thường mang lại hiệu quả lớn trên sổ sách, bởi lợi nhuận từ việc mua bán các cầu thủ này được ghi nhận thuận lợi hơn trong báo cáo tài chính, giúp các CLB đáp ứng các quy định về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League cũng như UEFA. Thương vụ Chelsea bán Tyrique George cho Everton với giá 24 triệu bảng là một ví dụ điển hình.
Chelsea càng có nhiều cơ hội tiếp cận các tài năng trẻ của Man City khi Pep Guardiola không thể trao đủ thời lượng thi đấu cho tất cả dưới áp lực phải cạnh tranh danh hiệu. Rogers không đủ cơ hội chen chân vào đội một, còn Palmer cảm thấy mình cần một môi trường mới để phát huy hết tiềm năng.

Chelsea đang ngày càng chuộng những tài năng trẻ Man City như Palmer hay Rogers
Nhân rộng mô hình Man City ở Chelsea
Trước khi hướng sự chú ý sang học viện Man City, Chelsea từng rất tự hào với Cobham dưới sự điều hành của bộ đôi Neil Bath và Jim Fraser. Đội bóng này từng vô địch UEFA Youth League các năm 2015 và 2016, trở thành CLB Anh duy nhất đăng quang ở giải đấu này. 7 năm trước, án cấm chuyển nhượng cũng vô tình mở ra cơ hội để thế hệ Reece James, Mason Mount, Tammy Abraham và Andreas Christensen khẳng định mình dưới thời Frank Lampard.
Trong nhiều năm, Man City chính là đối thủ lớn nhất của Chelsea ở công tác đào tạo trẻ. Hai học viện thường xuyên tạo nên những màn đối đầu căng thẳng và ăn mừng đầy cảm xúc ở các giải trẻ. Liam Delap từng thừa nhận điều đó vào năm ngoái: "Chúng tôi luôn thi đấu với thái độ đầy thù địch mỗi khi gặp Chelsea". Thậm chí, từng tồn tại một thỏa thuận không chính thức giữa 2 CLB nhằm tránh chiêu mộ cầu thủ trẻ của nhau để không đẩy mức lương và phí chuyển nhượng lên quá cao.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Những thương vụ qua lại ở cấp độ học viện trong vài năm gần đây khiến không ít người trong cả hai CLB bất ngờ. Chelsea dần nhận ra mô hình đào tạo của Man City rất đáng để học hỏi, không chỉ ở việc phát hiện tài năng mà còn ở cách xây dựng triết lý bóng đá xuyên suốt.
Không chỉ cầu thủ, nhiều nhân sự của Man City cũng đã chuyển sang Chelsea. Nổi bật là Calum McFarlane, người từng 2 lần làm HLV tạm quyền Chelsea mùa trước. Mới đây nhất, Glenn van der Kraan chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc Học viện Chelsea từ tháng 7, kéo theo những thay đổi đáng kể về phương pháp huấn luyện. Các HLV ở học viện Cobham cũng buộc phải thích nghi với triết lý mới.
Theo Gareth Taylor, người có 9 năm làm việc tại hệ thống đào tạo trẻ của Man City trước khi chuyển sang dẫn dắt đội nữ Liverpool, bí quyết giúp Man City liên tục sản sinh tài năng nằm ở việc duy trì một triết lý bóng đá thống nhất từ các đội U11, U12 cho đến U23. Chính mô hình ấy đang trở thành nguồn cảm hứng để Chelsea vừa săn tìm nhân tài, vừa tái định hình chiến lược phát triển bóng đá của mình.