Vì sao Chelsea mạnh mẽ ở Champions League hơn ở Premier League?

17/12/2015 10:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đang trong tâm bão, nhưng đó là ở Premier League. Tại Champions League, đấu trường mà Abramovich rất khát khao, mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng.

Thật vậy, các học trò của Jose Mourinho không chỉ lọt vào vòng 1/8 mà còn kết thúc bảng G với ngôi đầu. Hai chiến thắng 4-0 trước Maccabi Tel Aviv có thể không hoàn hảo như tỷ số song đó là những trận đấu mà Chelsea rất ung dung. Họ nhắm 6 điểm tuyệt đối trước Dynamo Kiev, song trận hòa 0-0 ở Kiev và chiến thắng 2-1 tại Stamford Bridge là không đến nỗi nào. Ở trận đấu khó nhất vòng bảng, họ thua sát nút 1-2 trên sân Porto nhưng sau đó đã đòi cả vốn lẫn lãi khi thắng lại 2-0 tại London.

Đó là bộ mặt trái ngược hoàn toàn với những gì Chelsea đã thể hiện ở đấu trường nội địa. Tại sao?

Khác biệt về đối thủ và lối chơi

Đầu tiên, đó là cách Mourinho nhìn nhận về các giải đấu. Với mẫu HLV khao khát chiến thắng mọi trận đấu và mọi danh hiệu như Mourinho, Champions League vẫn là còn đường ngắn hơn Premier League. Đặc biệt là khi đà xuống dốc ở trong nước là không thể ngăn chặn, Champions League được xem như cơ hội lớn nhất để Chelsea góp mặt ở đấu trường danh giá này mùa sau.

Dĩ nhiên cũng phải kể đến khác biệt về mặt đẳng cấp của các đối thủ. Maccabi Tel Aviv nằm ở dưới tầm các đội bóng ở Premier League. Dynamo Kiev dù có một số cá nhân giỏi song lại theo đuổi lối đá tấn công. Porto có những tài năng được châu Âu săn lùng như Yacine Brahimi và Ruben Neves. Dù vậy, cả hai đều không phải những đối thủ quá đáng ngại.

Nhưng Mourinho lý giải thế nào về việc họ đá thoải mái ở châu Âu, nhưng lại thua một đối thủ cỡ... Bournemouth? Nguyên nhân có lẽ là các trận đó phù hợp với cầu thủ Chelsea hơn. Hiếm có đội bóng nào ở châu Âu chơi bóng với tốc độ cao và tốn nhiều năng lượng như Atletico Madrid. Trong khi đó, ở Premier League, đó lại là lối đá chủ đạo - giàu cơ bắp và chú trọng nhiều vào tốc độ.


Ở Champions League, Chelsea không phải chơi tốn sức như ở Premier League

Chelsea 2-0 Porto: 'Quái vật' Diego Costa đã trở lại, Willian giải cứu Mourinho

Chelsea 2-0 Porto: 'Quái vật' Diego Costa đã trở lại, Willian giải cứu Mourinho

Dù vừa có trận thua sốc trước tân binh ở Premier League nhưng khi trở lại Champions League, Chelsea đã cho thấy sự già dơ của mình ở giải đấu này. Chiến thắng 2-0 trước Porto đêm qua đã cho thấy rõ điều này


Với một tốc độ vừa phải, các cầu thủ Chelsea đã dễ dàng bắt nhịp với trận đấu hơn, dễ dàng tìm những khoảng trống hơn. Họ sẽ có nhiều thời gian để cầm bóng trước khi đẩy cao tốc độ một cách bất chợt. Đó là chiến thuật từng giúp họ đánh bại Porto và suýt có 3 điểm ở Kiev.

Khác biệt về tâm lý và động lực

Ngoài ra cũng phải kể đến khác biệt về áp lực tâm lý. Những kết quả tích cực ở đấu trường châu Âu càng khiến các cầu thủ Chelsea chơi với đầu óc thoải mái. Trái lại, càng thi đấu ở Premier League, họ càng căng cứng về tâm lý, tự kiềm chế bản thân, và thận trọng thái quá. Hệ quả, họ đã thua  9/16 vòng đấu tại Premier League.

Động lực chiến đấu cũng là một nguyên nhân tạo ra ra sự khác biệt  ấy. Champions League là giải đấu danh giá nhất ở cấp CLB. Là chiếc cúp mà mọi cầu thủ đều mong được nâng cao. Với chiếc HCV Premier League đã bỏ túi ở mùa trước, các cầu thủ Chelsea đã giảm động lực chiến đấu ở đấu trường nội địa, và khao khát thành công ở châu Âu hơn. So với đội hình từng vô địch Champions League 2011-12, Chelsea chỉ còn có một vài trụ cột như John Terry, Gary Cahill, Ivanovich, Mikel, và Ramires. Những ngôi sao hiện tại như Courtois, Azpilicueta, Hazard, Diego Costa đều chưa từng hưởng hương vị đăng quang tại đấu trường này.


Tại Premier League, Chelsea chịu nhiều sức ép hơn Premier League

Chelsea: Mùa này, Hazard tệ đến mức nào?

Chelsea: Mùa này, Hazard tệ đến mức nào?

Một trong những nguyên nhân khiến cho Chelsea thi đấu tệ hại ở Premier League mùa này là sự sa sút của Eden Hazard, cầu thủ từng đóng vai trò quan trọng trong cú đúp danh hiệu của đội chủ sân Stamford Bridge mùa trước.


Với nhạc hiệu riêng, những lễ bốc thăm được chờ đợi, uy tín của Champions League không khác gì World Cup. Đó cũng là giải đấu ảnh hưởng rất lớn đến lá phiếu bầu chọn Quả bóng vàng, và có khả năng kích thích tâm lý cầu thủ rất lớn. Một số cầu thủ của Chelsea sẽ cảm thấy háo hức với những trận đấu giữa tuần, dù có phải gặp những đối thủ từ Turin, Madrid, hay Munich đi chăng nữa, hơn là chạm trán Stoke, Southampton hoặc Swansea.

Trong vòng hai tháng tới, sẽ không có trận đấu Champions League nào diễn ra. Đó vừa là cơ hội để tập trung cho Premier League, nhưng cũng là một thách thức rất lớn...

Tuấn Cương
Theo Soccernet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm