VFF thống nhất cử đội U21 Việt Nam dự ASIAD 2026

25/12/2025 19:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 11 khóa IX đã thống nhất đề xuất cử đội U21 Việt Nam tham dự ASIAD 2026. 

VFF cử đội U21 Việt Nam dự ASIAD 2026 để hướng tới tương lai

Quyết định vừa được đưa ra sau cuộc họp chiều nay, 25/12, cho thấy tầm nhìn dài hạn của VFF trong chiến lược phát triển bóng đá trẻ, hướng tới những mục tiêu xa hơn như SEA Games 34-2027 tại Malaysia, thậm chí là Olympic 2028.

Trong bối cảnh ASIAD 2026 quy định độ tuổi U23 nhưng cho phép sử dụng cầu thủ trẻ hơn, việc lựa chọn U21 tham dự là bước đi có tính toán. Thay vì dồn lực cho thành tích trước mắt, VFF ưu tiên tạo môi trường cọ xát đỉnh cao cho lứa cầu thủ kế cận, giúp họ tích lũy kinh nghiệm quốc tế ngay từ sớm. ASIAD, với mật độ thi đấu dày và đối thủ mạnh, được xem là “phòng thí nghiệm lý tưởng” để rà soát, sàng lọc lực lượng cho chu kỳ phát triển tiếp theo.

ASIAD 2026

Hội nghị BCH LĐBĐ Việt Nam lần thứ 11 khóa IX. Ảnh VFF

Chủ trương này đặc biệt có ý nghĩa khi đặt trong mối liên hệ với SEA Games 2027. Lứa U21 được tôi luyện tại ASIAD 2026 sẽ bước vào SEA Games 34 với độ tuổi chín muồi, vừa đủ trải nghiệm, vừa đảm bảo nền tảng thể lực và tâm lý thi đấu. Xa hơn, nếu được đầu tư đúng hướng và duy trì tính kế thừa, đây cũng có thể là bộ khung cho hành trình vòng loại Olympic 2028, mục tiêu mà bóng đá Việt Nam luôn khao khát nhưng chưa một lần chạm tới.

Trong đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games 2025 đã có 5 cầu thủ đủ điều kiện tuổi để nằm trong kế hoạch U21, gồm hai thủ môn Nguyễn Tân, Cao Văn Bình, các tiền vệ Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương và tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Việc những cái tên này sớm được “nhúng” vào môi trường thi đấu lớn không chỉ giúp họ trưởng thành nhanh hơn, mà còn tạo sự liền mạch trong công tác xây dựng lực lượng giữa các cấp độ đội tuyển.

ASIAD 2026

Tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát sẽ là niềm hy vọng ở ASIAD 2026. Ảnh VFF

Từ quyết định cử U21 dự ASIAD 2026, có thể thấy VFF đang từng bước chuyển trọng tâm từ tư duy ngắn hạn sang chiến lược phát triển bền vững. Khi thành tích không còn là mục tiêu duy nhất, mà trở thành hệ quả của một quá trình chuẩn bị bài bản, bóng đá Việt Nam mới có cơ hội tiến xa hơn trên bản đồ châu lục và thế giới.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm