HLV Calisto: “Tôi cũng không thích 2 trong 1”

15/01/2010 08:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - HLV Calisto khẳng định ông chưa bao giờ nói rằng muốn làm việc cùng lúc cho cả ĐTQG lẫn CLB, và điều ông muốn chỉ là được làm công việc huấn luyện hàng ngày mà thôi.

* Mới đây VFF đã công khai nói rằng không muốn ông cùng lúc dẫn dắt cả ĐT Việt Nam lẫn một CLB nào đó ở V-League. Ông nghĩ sao về điều này?

- Tôi chưa bao giờ nói là tôi muốn làm cả ĐT Việt Nam lẫn CLB cùng lúc. Tôi chỉ nói là tôi không quá hứng thú với công việc ở ĐT Việt Nam, vì một năm tôi chỉ thực sự làm việc khoảng 6 tháng nên có quá nhiều thời gian ngồi chơi xơi nước, mà điều đó thì không tốt cho sức khoẻ tinh thần của tôi. Nếu tôi có gia đình ở Hà Nội thì không sao, đằng này tôi chỉ sống có một mình, chẳng lẽ suốt ngày vào mạng rồi xem trận đấu hay sao. Nhưng đến hiện tại thì tôi vẫn chưa quyết định bất cứ điều gì.


* Nói thế thì ông vẫn rất muốn làm HLV trưởng ĐT Việt Nam?


- Có chứ, tại sao lại không nhỉ. Nếu không thì giờ này tôi đâu còn ở đây. Nhưng một khi đã là HLV thì tôi phải được làm công việc ưa thích của mình là huấn luyện. Như bây giờ thì tôi chỉ làm công việc huấn luyện trong khoảng 5, 6 tháng, và thời gian còn lại thì chỉ xem trận đấu, xem cầu thủ, mà cái đó là công việc của một “điệp viên” chứ không phải HLV. Tôi chưa bao giờ nói là tôi không thích làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, tôi chỉ nói là tôi muốn làm công việc huấn luyện hàng ngày.


* Ông hoàn toàn có thể đề nghị VFF giúp đỡ để ông được bận rộn như mong muốn, chẳng hạn như giúp đỡ các ĐT trẻ, hay xây dựng kế hoạch phát triển cho bóng đá Việt Nam?


- Nói thật là đào tạo trẻ không phải là sở trường của tôi (HLV Calisto từng được VFF đề nghị quản lí Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ QG nhưng HLV Calisto đã từ chối vì lí do không phù hợp với năng lực của ông - PV). Vả lại, ngay một phòng làm việc riêng ở VFF tôi còn chưa có thì nói gì những chuyện xa xôi hơn.



HLV Calisto vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của mình.

* Năm 2009 vừa qua ĐT U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam đã không đạt được thành tích tốt nhất như mong đợi. Ông có nghĩ một phần nguyên nhân vì ông bị quá tải?

- (Gay gắt) Không hề quá tải chút nào. Trước khi đến với SEA Games 25, có người đã nói với đội hình này thì chúng ta không thể mơ tới việc giành huy chương. Còn nếu so với SEA Games 24, khi chúng ta có đầy đủ những trụ cột như Quang Thanh, Công Vinh, Việt Cường, Vũ Phong, thì kết quả của ĐT U23 Việt Nam thì kết quả là như thế nào? Hãy chỉ ra xem ở SEA Games 25 ĐT U23 Việt Nam có cầu thủ nào nổi trội về tài năng hơn những cái tên kể trên? Có phải là Thanh Bình, và chỉ vì cậu ta đã dự 4 kỳ SEA Games?


Còn ĐT Việt Nam, khi tôi chia tay ĐT Việt Nam sau Tiger Cup 2002, chúng ta ở thứ hạng 98, nhưng lúc tôi trở lại ĐT Việt Nam thì vị trí của chúng ta là 150, và bây giờ là 123. Hôm qua, đã có một nhà báo Trung Quốc tìm gặp tôi và hỏi tại sao trong 2 năm qua bóng đá Việt Nam đã có những kết quả tuyệt vời như vậy, một năm vô địch, còn một năm á quân ở giải khu vực. Thành tích như vậy không phải là tốt nhất thì gọi là gì?


* Chuyện một HLV dẫn dắt cả ĐTQG lẫn CLB ở cùng một nước là rất hiếm thấy. Ông có thể lấy ví dụ một HLV nào làm việc cùng lúc cho cả CLB lẫn ĐTQG?


- Guus Hiddink.


* Nhưng ông Hiddink làm việc cho ĐT Nga và CLB Chelsea, 2 đội bóng không cùng một quốc gia?


- Có sao đâu, ở Bồ Đào Nha, những năm 80 của thế kỷ trước, khi tôi còn là cầu thủ, việc một HLV vừa làm cho CLB vừa làm cho ĐTQG là chuyện rất bình thường.


Một số người nói rằng không thể cùng lúc dẫn dắt cả ĐT Việt Nam lẫn CLB, nhưng điều này là không chính xác. Một bí quyết quan trọng để thành công ở V-League là bạn phải hiểu thật rõ về đối phương, tức là về các đội bóng khác.


Mà tôi thì lại có lợi thế rõ rệt về điều này, bởi tôi xem rất nhiều trận đấu ở V-League và giải hạng Nhất, và còn xem rất kỹ lưỡng cẩn thận nữa chứ.


Tôi nghĩ điều khiến người ta phản đối phương án “2 trong 1” có lẽ là vì lo ngại sự xung đột quyền lợi, bởi người ta nghi ngờ rằng tôi sẽ không còn duy trì được tính trung lập cần thiết của một HLV trưởng ĐTQG nếu như tôi làm việc cho CLB nào đó, nhưng đấy là suy nghĩ không đúng.


* Bao giờ thì ông tiến hành thương lượng với VFF về bản hợp đồng mới?


- Tôi sẽ ngồi làm việc với VFF vào ngày 19/1/2010 để bắt đầu thương thảo cho bản hợp đồng mới, chẳng hạn như điều kiện thế nào, vai trò của tôi ra sao, tôi phụ trách cả ĐTQG lẫn ĐT U23 hay như thế nào, tôi có phải quan tâm tới các ĐT trẻ hay không, và dĩ nhiên là cả khía cạnh tài chính.


Tóm lại chúng tôi có rất nhiều thứ để bàn thảo với nhau chứ không riêng gì chuyện tiền lương. Nếu điều kiện mà VFF đưa ra là tốt thì chẳng có lí do gì để từ chối cả. Nói chung phải biết cân nhắc và suy xét để chọn lấy cái tốt nhất, vì thế mới cần phải thương lượng và bàn bạc với nhau.


H.Huy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm