Phía ĐT.LA vẫn bảo lưu quan điểm sẵn sàng để HLV Calisto phục vụ cho ĐTQG, nhưng nếu ông thầy người Bồ Đào Nha muốn làm việc cho bất cứ một CLB nào khác ngoài ĐT.LA thì CLB đó phải làm việc và nhận được sự chấp thuận của ĐT.LA.
HLV Calisto đã đưa ra lời gợi ý về khả năng chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với ĐT.LA bằng giải pháp về tài chính, nhưng đề nghị này đã bị bầu Thắng khước từ. Quan điểm trước sau như một của ĐT.LA là nếu HLV Calisto không muốn làm việc cho VFF sau khi bản hợp đồng hiện tại hết hạn thì sẽ phải trở lại giúp đỡ ĐT.LA (hợp đồng giữa ĐT.LA và HLV Calisto sẽ hết hạn vào tháng 4/2011).

Tương lai của HLV Calisto vẫn chưa rõ ràng.
Trong khi đó, trả lời TT&VH qua điện thoại, HLV Calisto chỉ nói ngắn gọn: “Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, tôi đã tìm được lời giải cho những vấn đề mà tôi muốn làm rõ”. Trong ngày hôm qua, VFF cũng đã theo dõi sát sao toàn bộ những động thái từ cuộc gặp giữa HLV Calisto và bầu Thắng ở TP.HCM, nhưng có vẻ như kết quả của cuộc gặp này không nằm trong mong muốn của VFF.
Một khi không đạt được thoả thuận với ĐT.LA để ra đi tự do, gần như chắc chắn HLV Calisto sẽ gây sức ép với VFF để ông được làm việc cho cả T&T HN như là một điều kiện để gia hạn hợp đồng, nếu không, như tiết lộ của HLV Calisto, “tôi sẽ tự đưa ra lựa chọn mà mình cảm thấy là tốt nhất”.
Với diễn biến này, có thể cuộc thương lượng để đàm phán gia hạn hợp đồng giữa HLV Calisto và VFF sẽ tiếp tục bị trì hoãn, hoặc ít nhất là kéo dài, cho tới khi HLV Calisto giải quyết được dứt điểm bài toán T&T HN và ĐT.LA.
|
ĐT Việt Nam “khủng hoảng” lực lượng |