Các chuyên gia BĐVN lên tiếng về việc HLV Calisto “làm thêm”: Sức người có hạn

04/01/2010 10:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nhìn từ góc độ của các chuyên gia bóng đá và cũng là những người luôn theo sát những bước thăng trầm của các đội tuyển, có thể thấy rằng họ đều không ủng hộ việc ông Calisto nếu dẫn dắt ĐTQG thêm vài năm nữa thì cũng kiêm nhiệm cả vai trò HLV trưởng ở CLB T&T HN.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: Không phải chỗ để thử nghiệm

Hôm qua, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh không giấu được sự suy tư. Ông bảo: “Bóng đá Việt Nam, chứ đâu phải cái chợ, để người ta thử nghiệm hay nhảy lung tung”. Theo chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, chỉ riêng việc cùng lúc nắm ĐTQG và U23, ông Calisto đã có lúc cho thấy sự quá tải. Biểu hiện rõ nét nhất chính là thất bại ở trận chung kết SEA Games 25 trước Malaysia. “Tổ chức trận đấu quá máy móc. Suốt 90 phút thi đấu, chúng ta không đưa ra được sự thay đổi nào nếu không muốn nói là bất lực, mà không thấy rằng Malaysia đã sớm có sự điều chỉnh. Trong khi đấy thì Việt Nam có đủ mọi điều kiện để giành chiến thắng, từ sự tin tưởng của VFF và người hâm mộ đến khí thế hừng hực của cả nước phía sau. Nếu nhìn kỹ, trong suốt quá trình dự giải, U23 VN chỉ có một trận đấu được là khi gặp Singapore ở bán kết. Các trận còn lại, được cái này thì mất cái khác”. Kết luận của ông Vinh là, “sức người có hạn, đừng nghĩ có thể làm được tất cả”.

Ngoài ra, ông Vinh còn nhấn mạnh, trong những trường hợp như thế này thì rất cần ở VFF một tầm nhìn. “Đây hoàn toàn là vấn đề giữa VFF với HLV Calisto. Quyết thế nào phụ thuộc vào VFF. VFF cần nhìn bằng hai mắt, nghe bằng hai tai để sao cho thấu đáo”.

Xem ra những gì chuyên gia Nguyễn Văn Vinh nói không sai. Nhưng lại chỉ có một băn khoăn nhỏ đã nhắc tới ở trên, liệu VFF có còn giữ trong tay cái quyền cơ bản nhất là sự chủ động?


 Sức người có hạn, HLV Calisto khó thành công khi kiêm nhiệm quá nhiều “ghế”

HLV Trần Văn Phúc: Chỉ ĐTQG và Olympic đã là nhiều!

Cựu HLV của các đội Hải Phòng, Thanh Hóa cũng chia sẻ qian điểm với ông Nguyễn Văn Vinh: “Đây là chuyện của VFF với HLV Calisto nên chắc không ai có thể can thiệp. Ở đây tôi chỉ muốn nói là bóng đá VN đã đến lúc cần nâng cao về chất. Không dám nói đến thế giới, chỉ trong nội bộ các quốc gia ĐNA với nhau, Singapore, Indonesia hay Malaysia… đều chỉ 1 HLV nắm 1 đội. Cứ nhìn SEA Games 25 là đủ thấy, 50 năm chúng ta mới có cơ hội lớn đến thế nhưng rồi vẫn thất bại. Bóng đá, nói gì thì nói, cuối cùng phải có kết quả. Ấy là tôi chưa nói đến vấn đề điểm rơi phong độ. Vòng loại ta đá tốt, nhưng đến trận cuối thì quá dở. Một người lo hai đội đã là quá sức rồi. Nay nếu lại để HLV Calisto “ôm” cả CLB nữa, theo tôi là không nên. Kể ra cũng có khó cho Liên đoàn. Đặt ra giả thiết, bây giờ mà HLV Calisto “làm reo”, muốn nắm cả ĐTQG và CLB thì Liên đoàn quyết thế nào? Liệu liên đoàn có dám không đồng ý, hay phải chịu?

Ngoài các ý kiến của các chuyên gia nói trên, rất nhiều người hâm mộ BĐVN khi gửi ý kiến tới TT&VH trong những ngày qua cũng phản đối khả năng HLV Calisto ngoài việc dẫn dắt ĐTQG sẽ làm thêm HLV cả ở T&T HN.

Có ý kiến cho rằng, VFF sẽ mắc lỗi nếu để xảy ra điều đó. Và cũng có độc giả khẳng định, tự bản thân HLV Calisto cần phải lựa chọn: Hoặc là làm cho ĐTQG, hoặc là về phục vụ CLB nào đó chứ không thể làm cả hai.  

Vĩnh Xuân

“Quên” hỏi Hội đồng HLV QG?

Khi HLV Calisto được chọn làm HLV đội tuyển (cũng như ở vài đời HLV trước), VFF đã rất coi trọng vai trò của Hội đồng HLV Quốc gia khi giao cho nhiệm vụ xét duyệt hồ sơ xin việc của các ứng viên, rồi thực hiện bỏ phiếu đánh giá. Năm 2005, ông Calisto thua ông Alfred Riedl trong cuộc đua giành ghế HLV trưởng cũng do vai trò của Hội đồng. Rồi sau này, ông chiến thắng cũng là do có ý kiến của Hội đồng này.


  HLV Dương Ngọc Hùng cho biết ông chưa được VFF hỏi tư vấn về HLV Calisto

Nhưng, cho tới hôm qua, khi chúng tôi tiến hành tham khảo ý kiến của một vài thành viên trong Hội đồng HLV QG thì được họ cho hay, việc sử dụng ông Calisto thế nào, có nên để kiêm nhiệm công việc ở CLB hay không thì chưa ai được hỏi ý kiến một cách chính thức. Hội đồng HLV QG mới được bầu lại sau Đại hội VFF gồm có những thành viên như HLV Mai Đức Chung, ông Nguyễn Sỹ Hiển, HLV Dương Ngọc Hùng và chuyên gia Lê Thế Thọ, Phó phòng Các đội tuyển của VFF Nguyễn Trọng Giáp.

Ủy viên Hội đồng HLV QG Dương Ngọc Hùng hôm qua cũng khẳng định ông chưa hề được VFF hỏi ý kiến về chuyện HLV của đội tuyển. Có điều đáng chú ý là ông Hùng dù có suy nghĩ khá thoáng, coi việc ông Calisto với ưu thế hiểu biết BĐVN hiện tại có thể kiêm nhiệm, nhưng xét về lâu dài, về tương lai thì đó là việc không nên làm.

Việc “quên”, bỏ qua khâu khá quan trọng về chuyên môn khi ký hợp đồng hoặc tái ký hợp đồng với HLV ngoại cho các đội tuyển, là thiếu sót của VFF.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm