05/12/2025 05:34 GMT+7 | SEA Games 33
Nỗ lực chinh phục huy chương nội dung 10.000m tại SEA Games 2025 của chân chạy hàng đầu Singapore Soh Rui Yong đang đối mặt trở ngại lớn vì một vấn đề liên quan tới sức khỏe.
Ngày 4-12, Soh tới Bệnh viện đa khoa Changi (CGH) để thực hiện kiểm tra y tế định kỳ trước thềm SEA Games 2025. Tại đây, anh được thông báo rằng mình có thể sẽ không được cấp phép thi đấu.
Theo một bản ghi nhớ từ bệnh viện, bác sĩ ghi nhận kết quả điện tâm đồ (ECG) của Soh, bài kiểm tra nhịp tim, có "bất thường, với nhiều ngoại tâm thu thất", đồng thời nhấn mạnh rằng vận động viên "nhiều khả năng cần được đánh giá tim mạch chuyên sâu hơn trước khi được xác nhận đủ điều kiện".
Soh từng hai lần vô địch marathon tại SEA Games. Anh đặt mục tiêu giành huy chương ở nội dung 10.000m sau khi đoạt HCB ở kỳ Đại hội 2023. Hôm 29-11, anh đạt thành tích 30 phút 33,29 giây tại giải Nittaidai Challenge Games ở Tokyo, qua đó phá kỷ lục quốc gia cũ là 31 phút 02,40 giây do Shaun Goh thiết lập hồi tháng 8.

Soh Rui Yong gặp vấn đề tim mạch trước thềm SEA Games 2025
Dù thất vọng, Soh cho biết anh chưa từng gặp vấn đề tim mạch nào trước đây và hy vọng sự cố sẽ sớm được giải quyết trước ngày anh thi đấu vào 16-12.
Bất chấp diễn biến bất lợi, chân chạy đường dài 34 tuổi vẫn có kế hoạch góp mặt tại các nội dung half marathon và marathon của Giải Marathon Singapore Standard Chartered (SCSM) cuối tuần này, nơi anh đặt mục tiêu giành cú đúp trong hai ngày 6 và 7-12.
Soh chia sẻ: "Bác sĩ nói ông ấy không thể cấp phép và khuyến nghị mạnh mẽ rằng tôi không nên thi đấu, đồng thời cho biết khả năng tôi được kiểm tra trước ngày 9-12, thời điểm tôi dự kiến lên đường sang Thái Lan, là rất thấp. Thật hơi buồn cười khi tôi vừa lập kỷ lục quốc gia xong thì lại được thông báo không nên đua ở SEA Games chỉ vài tuần sau đó. Nhưng xét cho cùng, đây là biện pháp an toàn. Tôi hiểu rằng khi có chút nghi ngờ nào, các bác sĩ sẽ không dám cho phép".
"Hy vọng họ có thể xử lý trường hợp của tôi nhanh hơn. Thật đáng tiếc, nhưng đây là tình huống thực tế. Có thể tôi hơi ngây thơ, nhưng tôi cảm thấy ổn và tin rằng mình đủ sức thi đấu".

Soh Rui Yong từng giành HCV marathon tại SEA Games 2015 và 2017
The Straits Times cho biết vụ việc hiện được chuyển tới Viện Thể thao Thành tích cao (HPSI) thuộc Sport Singapore (SportSG), nơi các kiểm tra chuyên sâu hơn sẽ được tiến hành.
Trả lời báo chí, SportSG cho hay mọi vận động viên Singapore đều phải trải qua "quy trình kiểm tra y tế toàn diện" trước các Đại hội thể thao lớn.
Người phát ngôn của tổ chức cho biết thêm: "Các đánh giá này, thường tiến hành hai năm một lần, mang tính bắt buộc nhằm đảm bảo vận động viên có đủ thể trạng để thi đấu an toàn. Trong quá trình kiểm tra, mọi dấu hiệu bất thường về sức khỏe đều được phát hiện và đánh giá bổ sung. Vận động viên có kết quả không đạt yêu cầu sẽ được chuyển tới bác sĩ chuyên khoa để xác định khả năng thi đấu".
Soh từng giành HCV marathon tại SEA Games 2015 và 2017. Tháng 8 vừa qua, anh thắng kháng cáo để được góp mặt tại SEA Games 2025. Dù đạt chuẩn 2 giờ 35 phút 49 giây bằng thành tích 2 giờ 27 phút 49 giây ở Giải Marathon Houston hồi tháng 1, anh lại bị loại khỏi danh sách đề cử ban đầu mà Ủy ban Olympic Quốc gia Singapore (SNOC) công bố ngày 6-8.
Khi đó, SNOC cho biết ủy ban tuyển chọn không ủng hộ đề cử của Soh, đồng thời nhấn mạnh cam kết chỉ cử những vận động viên "đạt chuẩn chuyên môn và tuân thủ các giá trị, hành vi phù hợp với hình ảnh đại diện quốc gia". Soh cũng từng không được chọn dự SEA Games 2019, 2022 và ASIAD 2018 vì mâu thuẫn với SNOC.
Năm 2023, anh có tên trong danh sách dự SEA Games tại Campuchia, nơi Soh không thi đấu marathon nhưng giành HCB nội dung 10.000m. Tuy nhiên, anh lại lỡ hẹn ASIAD cùng năm vì "không hoàn thành các cam kết" với SNOC và bị cho là "tiếp tục đưa ra những phát ngôn xúc phạm người khác trên mạng xã hội".
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất