VĐV quốc tế và nhiều tỉnh, thành hội tụ ở giải cờ vua Sơn Tây mở rộng 2023

26/02/2023 21:05 GMT+7 | Thể thao

Ngày 26/2, Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây tổ chức Giải cờ vua Sơn Tây mở rộng lần thứ I năm 2023 tại Nhà thi đấu thị xã Sơn Tây (thành phố Hà Nội).

Giải đấu diễn ra nội dung cờ nhanh, với sự tham gia của 312 vận động viên đến từ đội tuyển cờ vua các tỉnh, thành như Lào Cai, Hải Phòng, Nghệ An, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nội..; các CLB khu vực phía Bắc như Kiện tướng tương Lai, Blue Horse, Hoa Phượng Đỏ, Vietchess, Tài năng Việt, Gia đình cờ vua… Đáng chú ý, giải đấu cũng thu hút kỳ thủ quốc tế tham dự là kỳ thủ Maksym Kulesza (Ba Lan) ở bảng mở rộng.

giải cờ vua Sơn Tây mở rộng 2023

Quang cảnh buổi thi đấu tại giải

Giải đấu được chia thành các bảng nam, nữ theo độ tuổi U6, U7, U8, U9, U11, U13 và bảng mở rộng với 14 Bộ huy chương cá nhân và 14 bộ huy chương đồng đội. Các vận động viên thi đấu 7 ván, thời gian thi đấu là 15 phút cho mỗi bên, áp dụng Luật thi đấu Cờ vua do Liên đoàn Cờ Việt Nam ban hành. Giải xếp cặp và thi đấu theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh của FIDE; xếp thứ tự hạt giống lần lượt theo hệ số Elo cờ nhanh (theo bảng Elo tháng 2/2023 của FIDE, tên, họ.)

Kết quả bảng mở rộng nam, nữ sẽ được chuyển cho Liên đoàn Cờ vua thế giới ( FIDE) để tính hệ số elo quốc tế (cờ nhanh) vào tháng 3/2023.

giải cờ vua Sơn Tây mở rộng 2023

Đại diện Ban tổ chức giải trao thưởng cho các VĐV

Chiều 26/2, giải đấu đã kết thúc. Ban tổ chức đã trao giải thưởng ở cả 14 nội dung thi đấu. Đáng chú ý, ở bảng mở rộng, giành ngôi vô địch nữ là kỳ thủ Đào Minh Khánh (CLB Kiện tướng tương lai) với 5 điểm; vô địch nam là kỳ thủ Nguyễn Mạnh Đức (CLB Kiện tướng tương lai) với 7 điểm. Kỳ thủ Nguyễn Mạnh Đức từng giành HCB cá nhân cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh; HCV đồng đội nam cờ tiêu chuẩn, HCB đồng đội nam cờ nhanh nội dung U8 mở rộng tại Giải cờ vua trẻ châu Á năm 2019.

Giải đấu là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt trí tuệ lâu dài lành mạnh và bổ ích cho thanh thiếu niên Thủ đô, trong đó có các huyện, thị xã. Đồng thời, góp phần phát triển phong trào Cờ vua thanh thiếu niên, sinh viên các trường Đại học tại khu vực phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Sự kiện trên cũng nhằm góp phần phát triển, quảng bá du lịch thị xã Sơn Tây.

Trước giải đấu này, tại thị xã Sơn Tây cũng đã diễn ra cuộc đấu giao lưu thi đấu cờ đồng loạt của Đại Kiện tướng quốc tế Bùi Vinh, Kiện tướng quốc tế nữ Nguyễn Thiên Ngân (vô địch U14 nữ thế giới năm 2019, là 1 trong 20 gương mặt được đề cử vào danh sách Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022) với 50 VĐV trẻ trên địa bàn và một số địa phương lân cận.

2 năm trước, từ chủ trương chung của cấp ủy, chính quyền thị xã Sơn Tây, phong trào tập luyện cờ vua tại thị xã đã được gây dựng trở lại với sự hỗ trợ của Liên đoàn Cờ Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội), Câu lạc bộ cờ vua Kiện tướng tương lai… Đến nay phong trào tập luyện cờ vua tại thị xã đã phát triển nhanh chóng, đồng thời thu hút nhiều kỳ thủ từ các huyện lân cận đến tập luyện.


NVQ

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm