VĐV giành HCV đầu tiên cho Việt Nam trong lịch sử ASIAD là ai?

16/09/2023 05:56 GMT+7 | ASIAD 2023

Trước thềm ASIAD 2023 và cũng là kỳ Đại hội thứ 19 trong lịch sử, cùng tìm hiểu xem ai là người giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại giải đấu này.

Ai là người giành HCV đầu tiên cho Việt Nam trong lịch sử ASIAD?

Đại hội thể thao châu Á hay Á vận hội (tiếng Anh: ASIAD hay Asian Games), là một sự kiện thể thao được tổ chức 4 năm 1 lần. Tiền thân của ASIAD là Giải vô địch các quốc gia Viễn Đông, một sự kiện thể thao nhỏ được tổ chức lần đầu tại Manila, Philippines năm 1913.

Đến ASIAD 1954 cũng tại Manila, Philippines, quy mô Đại hội đã được nâng lên một bậc, với sự góp mặt của nhiều quốc gia thuộc khu vực châu Á. Đây cũng là năm đầu tiên Đoàn thể thao Việt Nam góp mặt tại giải đấu này.

Đến năm 1958, ASIAD được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản với 1.422 vận động viên, dự tranh 13 môn thể thao. Sức hút của ASIAD bắt đầu lan tỏa khắp châu lục. Lần đầu tiên, lễ rước đuốc được tổ chức. Năm đó cũng đánh dấu tấm HCV đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam.

Ai là người giành HCV đầu tiên cho Việt Nam trong lịch sử ASIAD? - Ảnh 2.

Lê Văn Tiết (trái) là chủ nhân HCV đầu tiên của Việt Nam trong lịch sử ASIAD

Thi đấu ở môn bóng bàn, tay vợt Lê Văn Tiết cùng các đồng đội đã gây chấn động khi đoạt HCV nội dung đồng đội. Năm nay khi đã 84 tuổi, ông vẫn còn nhớ như in những khoảnh khắc đẹp nhất trong kỳ Đại hội năm 1958.

"Đó chính là trận thắng nhà đương kim vô địch thế giới người Nhật Bản Toshiaki Tanaka tại Á vận hội năm 1958 để cùng đội tuyển VN đoạt chức vô địch đồng đội", ông Lê Văn Tiết chia sẻ với Thanhnien.vn về trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp.

Trong trận chung kết tranh huy chương, ông Lê Văn Tiết cùng với 2 đồng đội của mình là Mai Văn Hòa và Trần Cảnh Được đã đánh bại Nhật Bản, những người được coi là thống trị bóng bàn thời điểm đó, với tỷ số 5-3.

Ai là người giành HCV đầu tiên cho Việt Nam trong lịch sử ASIAD? - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Tiết được báo Nhật Bản gọi là "kỳ quan của bóng bàn thế giới"

Cho đến nay, tấm HCV tại ASIAD vẫn là một trong những thành tích lớn nhất trong sự nghiệp của ông Lê Văn Tiết. Ngoài ra, ông còn giành thêm huy chương đồng giải Vô địch Bóng bàn quốc tế tại Dortmund 1959 và vô địch bóng bàn Pháp quốc năm 1959. 

Trong sự nghiệp của mình, ông nổi tiếng với lối phản công độc đáo và được báo chí Nhật Bản gọi là "kỳ quan của bóng bàn thế giới".


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm