VĐV điền kinh Lương Đức Phước: ‘Các đối thủ của tôi đều ‘out trình’

01/10/2023 20:06 GMT+7 | ASIAD 2023

Lương Đức Phước, đồng đội của Nguyễn Thị Oanh chỉ về đích thứ 11/12 VĐV dự thi chung kết 1500m với thành tích 3 phút 51 giây 65, xếp trên VĐV Dzholomanov Musulman của Kazakhstan.

Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam sau khi về đích, Lương Đức Phước cho biết: "Em cảm thấy phần thi của mình hôm nay khá là tốt. Vòng loại 1500m diễn ra hôm qua cũng đã khá căng rồi.

Lúc đầu em nghĩ sẽ vào thẳng chung kết luôn để mình thi một cái hết sức, cố gắng phá kỷ lục quốc gia nhưng do có vòng loại nên không như tính toán.

VĐV điền kinh Lương Đức Phước: ‘Các đối thủ của tôi đều ‘out trình’ - Ảnh 2.

Lương Đức Phước về đích áp chót nội dung 1500m nam.Ảnh: Hoàng Linh

Về cơ bản em nghĩ hôm nay mình thi chung kết tương đối tốt. Tất nhiên, em vẫn cảm thấy thành tích này chưa xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Các đối thủ hôm nay đều out trình với em, họ hơn tới 5,6 giây. Mục đích của em khi tham dự ASIAD chỉ là cố gắng phá kỷ lục quốc gia.

Kỷ lục của bản thân em là 3 phút 46 giây 81 còn kỷ lục quốc gia cự ly này là 3 phút 45 giây 31. Em còn đăng ký thi nội dung 800m nữa nhưng chưa biết Ban huấn luyện có kế hoạch để em tiếp tục thi hay không".

Theo lịch thi đấu, Lương Đức Phước còn thi vòng loại 800m nam trong ngày 2/10.

Đồng đội của Lương Đức Phước là Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 1500m cũng chỉ về đích thứ 7 trong số 17 VĐV dự thi.

Thành tích của Nguyễn Thị Oanh là 4 phút 24 giây 19.

Oanh sẽ thi chung kết 3000m vượt chướng ngại vật lúc 18h20 ngày mai 2/10 tại sân điền kinh Trung tâm thể thao Olympic Hàng Châu.

Lâm Chi (Từ Hàng Châu, Trung Quốc)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm