Vắng Quốc Việt, tiền đạo U20 World Cúp của HAGL mới có bàn thắng sau 7 năm

19/05/2023 20:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền đạo Đinh Thanh Bình đã tận dụng cơ hội hiếm hoi được ra sân để toả sáng trong màu áo HAGL chiều 19/5. Bàn thắng của Thanh Bình vào lưới Đông Á Thanh Hoá đã giúp đoàn quân của HLV Kiatisuk thoát thua ngay tại sân nhà Pleiku ở lượt đấu sớm nhất vòng 8.

V-League 2023 trở lại sau quãng nghỉ dài đã chứng kiến phong độ ấn tượng của đội đầu bảng xứ Thanh. Họ hừng hực khí thế dù phải chơi trên sân HAGL vòng này. 

Đông Á Thanh Hoá có tinh thần nhưng họ không thể che lấp được việc phong độ suy giảm do giải nghỉ quá lâu. Điều này khiến CLB đang dẫn đầu V-League 2023 mất đi ít nhiều cảm hứng và họ chạy đà chậm chạp ngay ngày trở lại.

Vắng Quốc Việt, tiền đạo U20 World Cúp của HAGL mới có bàn thắng sau 7 năm - Ảnh 1.

Đinh Thanh Bình (số 11) từng có mặt ở U20 Việt Nam dự U20 World Cup và U23 Việt Nam. Ảnh: NV

Minh Vương đã giúp HAGL có bàn dẫn trước. Thanh Hoá xuất sắc ghi 2 bàn thắng dễ vượt lên nhờ công của bộ đôi ngoại binh rất hay mùa này là Bruno và Conrado. 

Nhưng rồi, sự thay thế đúng lúc của "Zico Thái" khi đưa cái tên Đinh Thanh Bình vào sân đã giúp HAGL thoát hiểm.

Vắng Quốc Việt, tiền đạo U20 World Cúp của HAGL mới có bàn thắng sau 7 năm - Ảnh 2.

Mất 7 năm để Thanh Bình có bàn đầu tiên ở V-League, một con số đủ nói lên sự khó khăn của cầu thủ này để chứng tỏ mình ở sân chơi cao nhất Việt Nam. Ảnh: NV

Chính Thanh Bình là người toả sáng phút 86 để mang về 1 điểm quý giá cho HAGL. Họ thoát thua ngày trở lại ngay trên sân nhà và HAGL cũng kéo dài được hy vọng vào TOP 8 sau khi khép lại lượt đi.

Điều đáng nói là Thanh Bình đã ăn mừng phấn khích khi ghi bàn vào lưới CLB quê nhà Thanh Hoá. Cầu thủ này bị phạt thẻ vàng do hành vi cởi áo ăn mừng nhưng nhiều người nếu theo dõi hoàn cảnh của tiền đạo 25 tuổi có thể sẽ đồng cảm với Thanh Bình.

Đó là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ sinh năm 1998 ở V-League. Thanh Bình đã được HAGL đôn lên chơi cho CLB từ năm 2016, chỉ một năm sau lứa "Thế hệ vàng" Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh… được lên chơi giải đấu cao nhất đất nước đồng loạt. 

Tuy nhiên, từ đó đến nay, Thanh Bình gần như chìm nghỉm do không có nhiều đất diễn. Rõ ràng, mức độ ảnh hưởng của cái tên này không thể thay thế được những Công Phượng, Văn Toàn hay Minh Vương, chưa kể các ngoại binh HAGL sắm về. 

Cộng thêm việc thành tích CLB đì đẹt liên tục từ năm 2015, Thanh Bình gần như không có cơ hội thể hiện ở phố Núi. Dù HLV Hoàng Anh Tuấn thấy được tài năng của cậu học trò để đưa vào đội U19, U20 Việt Nam có vé lịch sử tới World Cup U20 ở Hàn Quốc năm 2017, nhưng Thanh Bình cũng chỉ là người thừa ở CLB. 

Thanh Bình cùng Thanh Sơn, Ngọc Quang… liên tục được đem đi cho mượn. Họ lang bạt để tìm kiếm cơ hội duy trì phong độ và kéo dài sự nghiệp. Tuy nhiên, từ Viettel tới Công an Hà Nội, Thanh Bình cũng không được mua đứt đi để giúp cầu thủ này đượ ra sân nhiều hơn.

 Cá biệt, mùa giải 2019, Thanh Bình chỉ được đá 47 phút sau 3 trận ra sân cho HAGL. Đó cũng là mùa bóng HAGL có thành tích ổn nhất dưới tay HLV Chung Hae Seong. Sau đó, Thanh Bình lại được cho mượn ở Công an nhân dân trong 2 mùa 2021, 2022. 

Ở mùa giải năm ngoái, bộ đôi "Song Bình" (Minh Bình và Thanh Bình được HAGL cho Công an nhân dân mượn) đã toả sáng ngoạn mục. Riêng Thanh Bình góp tới 7 bàn để giúp đội bóng ngành Công an thăng hạng như hiện tại. HLV Kiatisuk đã gọi Thanh Bình trở lại để phục vụ CLB phố Núi năm nay.

Sau nhiều dồn nén, Thanh Bình đã có khoảnh khắc vỡ oà tối 19/5. Mất tới 7 năm để chân sút quê Thanh Hoá có bàn đầu ở sân chơi cao nhất Việt Nam và cho CLB đã đào tạo ra mình. Một sự chờ đợi quá lâu và điều trùng hợp là Thanh Bình ghi bàn vào lưới CLB đầu bảng, cũng là quê hương của mình.

HAGL đã thoát thua nhờ pha lập công của Thanh Bình. HLV Kiatisuk thở phào vì cậu học trò đã toả sáng đúng lúc và ông đã đúng khi đặt niềm tin. Cũng cần nói thêm, có lẽ số phận đã chọn Thanh Bình vì rất nhiều lý do. "Zico Thái" không dùng Quốc Việt vì có thể cầu thủ này cần nghỉ ngơi thêm sau thời gian dài chinh chiến cho các đội trẻ Việt Nam vừa qua. 

Ở mùa giải năm nay, Thanh Bình được ra sân 5 trận và mỗi trận thi đấu nhiều hơn 40 phút. Con số này là không tồi trong hoàn cảnh HAGL có 2 ngoại binh Pinto – Brandao chơi trên hàng công. Ngoài Thanh Bình, "Zico Thái" còn có Bảo Toàn, Quốc Việt và Văn Anh dự bị. Chưa kể, Minh Vương hay Ngọc Quang cũng sẵn sàng được đôn lên. Hàng công của HAGL vẫn rất chật chội sau sự ra đi của Công Phượng, Văn Toàn.

Áp lực cạnh tranh ở đội bóng của bầu Đức vẫn rất khốc liệt. Ở tuổi 25, Thanh Bình cũng cần chứng tỏ mình phải trưởng thành để có sự nghiệp vững chắc hơn. 

Từng rơi nước mắt vì chấn thương ở giải hạng Nhất vì lo sợ không thể chơi bóng, tới việc đón nhận hàng loạt thăng trầm khi được HAGL đưa về rồi lại đem cho mượn, những sóng gió có thể đã trui rèn được Thanh Bình.

Bàn thắng đầu tiên ở V-League vừa qua sẽ giải toả cho chân sút sinh năm 1998 và có thể từ đây, cựu tuyển thủ U20 Việt Nam sẽ tự tin hơn để tiến về phía trước.  

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm