Sao hallyu chật vật tìm ảnh hưởng

18/05/2014 07:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thời gian im hơi lặng tiếng, 2 ngôi sao làn sóng Hàn Quốc (hallyu) là Song Seung Heon (37 tuổi) và Jang Dong Gun (42 tuổi) đang trở lại thử sức mình trong những vai diễn mới trên màn bạc.

Song Seung Heon đang đến với khán giả qua bộ phim lãng mạn Obsessed, còn Jang Dong Gun sẽ xuất hiện tại các rạp chiếu xứ kim chi vào tháng 6 với bộ phim hành động Crying Man.

Phá bỏ hình ảnh chàng trai lịch lãm

Phim Obsessed có bối cảnh năm 1969, thời kỳ cuối cuộc chiến tranh ở Việt Nam, mô tả một câu chuyện tình đầy bi kịch giữa một sĩ quan bị chấn thương tâm lý tên Kim Jin Pyeong (Song Seung Heon) và người vợ bí ẩn của một cấp dưới.

Phim do Kim Dae Woo đạo diễn. Ông từng gây tiếng vang với cảnh phim nóng bỏng trong các tác phẩm điện ảnh Forbidden Quest (2006) và The Servant (2010). Tuy nhiên, sau khi xem phim, nhiều nhà phê bình cho rằng Obsessed giống phim Sắc, giới của đạo diễn Lý An.

Tái xuất màn bạc lần đầu tiên trong 4 năm với Obsessed, Song Seung Heon không còn “đóng khung” trong hình ảnh một người tình lịch lãm, ngọt ngào nữa. Việc hóa thân vào một sĩ quan quân đội có quan hệ tình cảm vụng trộm với vợ người khác đã tạo thách thức lớn đối với anh.


Song Seung Heon hóa thân thành một người đàn ông đã kết hôn yêu vợ của một cấp dưới trong phim Obsessed.

“Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi hóa thân thành một nhân vật có vấn đề về đạo đức, không tính đến những cảnh giường chiếu nóng bỏng. Nếu cách đây vài năm, tôi sẽ không bao giờ nhận vai người đàn ông lừa dối vợ kiểu này, bởi nó đối lập với hình ảnh lịch lãm của tôi. Song giờ tôi nghĩ mình đã tự hạn chế bản thân, chỉ diễn trong những ranh giới tự mình tạo ra và tôi đang muốn phá bỏ hình ảnh ‘đóng khung’ đó. Sau bộ phim này, trong tương lai tôi muốn được thấy mình trong những nhân vật thách thức hơn” – Song Seung Heon nói.

Kể từ khi gia nhập làng giải trí hồi năm 1996 với phim sitcom ăn khách, Three Guys and Three Girls (Ba chàng trai, ba cô gái), thủ vai một chàng trai điển trai nhưng nhút nhát, theo đuổi mù quáng 1 cô gái, Song Seung Heon đã xuất hiện tại nhiều loạt phim truyền hình lãng mạn, như Autumn in My Heart (Trái tim mùa Thu - 2000) và Summer Scent (Hương mùa Hè - 2003). Đây là những phim đã đưa anh trở thành một ngôi sao khắp châu Á.

Năm 2002, Song Seung Heon thủ diễn chính trong bộ phim Hong Kong So Close (Gác kiếm) cùng các ngôi sao Trung Quốc là Thư Kỳ, Triệu Vi và Mạc Văn Úy. Năm 2010, anh tiếp tục xuất hiện trên màn bạc với bộ phim A Better Tomorrow và tham gia dự án điện ảnh Ghost: In Your Arms Again của Nhật Bản.

Song Seung Heon tạo được danh tiếng khắp toàn cầu qua nhiều loạt phim truyền hình ăn khách. Tuy nhiên các vai diễn điện ảnh của anh lại không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Trong cuộc họp báo giới thiệu phim Obsessed, Song Seung Heon bày tỏ mong muốn đây sẽ là tác phẩm điện ảnh biểu trưng cho 20 năm sự nghiệp diễn xuất của mình.

Jang Dong Gun thành sát thủ máu lạnh

Jang Dong Gun cũng đang tràn ngập hy vọng trong thời gian chờ đợi bộ phim gay cấn hành động mới của mình là Crying Man ra mắt khán giả.

Trong phim của đạo diễn Lee Jeong Beom, Jang Dong Gun thủ vai sát thủ máu lạnh chuyên nghiệp tên Gon. Một mình ở Mỹ, Gon phải đối diện với tình thế tiến thoái lưỡng nan, đem lòng yêu chính mục tiêu mà hắn phải tiêu diệt là Mo Gyeong (Kim Min Hee thủ diễn).



Jang Dong Gun trở thành một sát thủ máu lạnh trong phim Crying Man.

Không còn xuất hiện với hình ảnh một quý ông lịch lãm như thường lệ, Jang Dong Gun đã có một tạo hình hoàn toàn khác: lưng xăm trổ, khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt vô hồn. Để hóa thân vào nhân vật sát thủ này, Jang Dong Gun đã phải sang Mỹ học bắn súng và đánh võ.

Thời gian qua, Jang Dong Gun đã tập trung tạo dựng hình ảnh của mình ở các thị trường điện ảnh nước ngoài. Anh xuất hiện trong một loạt dự án điện ảnh hải ngoại, trong đó có phim hành động The Promise (Vô cực – 2005) do Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc liên danh sản xuất.

Jang đã thâm nhập vào Hollywood với phim The Warrior's Way (2010) và năm 2012 anh tham gia diễn xuất trong phim Dangerous Liaisons cùng Chương Tử Di và Trương Bá Chi.

Giống như Song Seung Heon, tuy nổi danh song các bộ phim có Jang Dong Gun không hút khán giả. Đây là điều gây bối rối cho Jang Dong Gun, một diễn viên có hơn 20 năm tuổi nghề.

Jang Dong Gun đã đề cập tới điều này tại cuộc họp báo giới thiệu phim Crying Man: “Bản thân tôi cũng mong muốn gặt hái được thành công thương mại. Tuy nhiên trong quá trình đóng phim tôi và đạo diễn cùng thống nhất nên làm một bộ phim hay hơn là làm phim kiếm tiền. Tôi hy vọng Crying Man sẽ được khán giả nhớ đến và yêu thích trong một thời gian dài”.

VIỆT LÂM (theo Korea Times)
 Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm