Oprah Winfrey ủng hộ 'khủng' cho bảo tàng

14/06/2013 06:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Nữ hoàng” truyền thông Oprah Winfrey đã ủng hộ 12 triệu USD cho bảo tàng mới tôn vinh lịch sử Mỹ Phi ở thủ đô Washington. Trước đó, Winfrey đã ủng hộ 1 triệu USD cho bảo tàng và như vậy cho đến nay bà là người có đóng góp lớn nhất cho bảo tàng này.


Với nội dung phản ánh lịch sử Mỹ Phi, từ thời kỳ nô lệ tới thời hậu nội chiến, kỷ nguyên nhân quyền, thời Phục hưng Harlem và thế kỷ 21…, Bảo tàng có chi phí xây dựng lên tới 500 triệu USD, dự kiến được hoàn thành vào năm 2015. Một nửa số kinh phí này do Chính phủ Mỹ tài trợ, phần còn lại là tiền ủng hộ cá nhân. Nơi đây sẽ có một nhà hát có sức chứa 350 ghế ngồi mang tên Winfrey. Bà đồng thời còn là thành viên trong hội đồng cố vấn của bảo tàng.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm