Một bức tượng Pharaoh Ai Cập “định cư” 10 năm ở New York

07/08/2011 06:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Một bức tượng Pharaoh khổng lồ 4.000 năm tuổi sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở thành phố New York bắt đầu từ tháng 8 này và sẽ kéo dài trong 10 năm.

Bức tượng cao 3m, nặng 9 tấn, mô tả Amenemhat II - vị Vua thứ 3 của triều đại Pharaoh thứ 12. Ông ngồi trên một ngai vàng, mặc trang phục hoàng gia. Trên trán ông có hình ảnh một con rắn hổ mang tượng trưng cho quyền lực. Bức tượng này được khắc từ một tảng đá và từng được dựng ở một ngôi đền gần Cairo ngày nay.

Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan cho biết, họ mượn bức tượng này từ bộ sưu tập của một bảo tàng ở Berlin (Đức). Họ cho mượn vì đang phải tạm dừng trưng bày để tu bổ. Bức tượng đã nằm trong bộ sưu tập của họ từ năm 1837.  

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm