Lần đầu tiên triển lãm về “rác tường”

21/03/2010 08:15 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tối nay (21/3), tại Module 7 (83 Xuân Diệu, Tây Hồ, HN) hơn 100 bức tranh về “khoan cắt bê tông” và số điện thoại đi kèm sẽ ra mắt công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô trong triển lãm Hà Nội 999. Tác giả của những bức tranh này là nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp Lolo Zazar.

Ông cho biết lý do để thực hiện triển lãm về khoan cắt bê tông - một loại rác tường phổ biến ở Hà Nội: Triển lãm sẽ cho thấy một phần quan trọng trong lịch sử của Hà Nội được thể hiện trên các bức tường của thành phố. Các dấu vết còn lại như những câu nói đầy ma thuật, dấu hiệu để lại của con người, thiên nhiên và những yếu tố không thể kiểm soát: gió, nước, lửa, và mặt trời. Những bức hình này chứa đựng chuyển động, sự hòa trộn của các yếu tố và tình yêu của thời gian khó thể được kiểm soát nổi trước tốc độ phát triển đến chóng mặt của Hà Nội...”.

H.Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm