'Kinh đô điện ảnh' Mỹ Hollywood lên kế hoạch ra mắt Bảo tàng Điện ảnh

11/03/2021 21:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông báo của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS), một bảo tàng tôn vinh những phép màu của bộ môn nghệ thuật thứ 7 sẽ được khai trương vào tháng 9 tới, sau nhiều lần trì hoãn vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ đích thân lên tiếng về vụ ‘yêu râu xanh’ Weinstein

Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ đích thân lên tiếng về vụ ‘yêu râu xanh’ Weinstein

Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ, đơn vị đứng sau giải Oscar lừng lẫy, mới đây cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào thứ Bảy này để thảo luận về cáo buộc tấn công tình dục chống lại nhà sản xuất Harvey Weinstein.

Đặt tại thành phố Los Angeles, Bảo tàng Điện ảnh của AMPAS được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết "những tồn tại lịch sử" của giải Oscar - giải thưởng thường niên do AMPAS sáng lập, từ vấn đề phân biệt chủng tộc liên quan tác phẩm kinh điển "Gone With The Wind" (Cuốn theo chiều gió) cho đến những lời chỉ trích #OscarsSoWhite (thiên vị người da trắng) hay sự thiệt thòi của các đạo diễn nữ.

Theo kế hoạch, vào ngày khép lại bình chọn các đề cử cho lễ trao giải Oscar 2021, minh tinh Laura Dern - người chiến thắng tại hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" của Oscar 2020 sẽ dẫn báo giới tham quan Bảo tàng Điện ảnh. Diễn viên Laura Dern khẳng định: "Chúng tôi sẽ không né tránh những tồn tại trong lịch sử, bao gồm cả sự chỉ trích #OscarsSoWhite, sự yếu thế của nữ giới và hành động ngược đãi đối với Hattie McDaniel tại lễ trao giải Oscar".

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Vào năm 1940, McDaniel đã trở thành diễn viên da màu đầu tiên đoạt giải Oscar với diễn xuất trong phim "Gone With The Wind". Tuy nhiên, tại buổi lễ trang trọng này, cô đã bị buộc phải ngồi vào một chiếc bàn riêng biệt, chứ không được ngồi gần các đồng nghiệp da trắng.

Giám đốc bảo tàng - ông Bill Kramer nhấn mạnh: "Chúng tôi không muốn xóa đi các bộ phim, lờ đi các nghệ sĩ và những khoảnh khắc có thể đã gây nên sự khó chịu. Chúng tôi muốn đối mặt với những điều đó, đặt chúng vào những bối cảnh cụ thể, xuyên suốt tất cả các không gian trưng bày cốt lõi của chúng tôi".

Bảo tàng rộng 15.240 mét vuông sẽ là nơi lưu trữ những kho báu mang tính biểu tượng của "kinh đô điện ảnh" Hollywood như đôi dép hồng ngọc của Judy Garland trong phim "Wizard of Oz" (Phù thủy xứ Oz) đến chiếc áo choàng của ma cà rồng (Dracula), hay một nhà hát hình quả cầu khổng lồ do Renzo Piano thiết kế cho các buổi ra mắt và trình chiếu.

Hai nhà làm phim kỳ cựu Spike Lee và Pedro Almodovar sẽ là những đạo diễn đầu tiên phụ trách phòng trưng bày dành cho các tác phẩm của nhà làm phim riêng lẻ.

Gian giới thiệu lịch sử giải Oscar sẽ trưng bày 20 tượng vàng đã được trao cho các tác phẩm kinh điển từ kỷ nguyên phim câm như "Sunrise" (1927) của Friedrich Wilhelm Murnau, cho đến chiến thắng gây sốc năm 2016 của tác phẩm "Moonlight" của Barry Jenkins.

Các phòng trưng bày khác sẽ tôn vinh các kiệt tác thủ công từ khâu dựng phim, chỉ đạo diễn xuất, làm tóc và trang điểm.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Các thiết kế trang phục mang tính biểu tượng như bộ trang phục lấy cảm hứng từ châu Phi được Danai Gurira mặc trong bộ phim siêu anh hùng "Black Panther" năm 2018... cũng sẽ được trang trọng lưu giữ trong một không gian riêng.

Giám đốc Bill Kramer cho biết Bảo tàng Điện ảnh đã sẵn sàng để đón khách tham quan, đồng thời bày tỏ sự lạc quan rằng công tác triển khai tiêm chủng ngừa COVID-19 tại bang California, cũng như tình hình dịch bệnh đang lắng dịu tại đây sẽ cho phép bảo tàng có thể mở cửa vào ngày 30/9 theo đúng kế hoạch.

Trước khi chính thức khai trương, bảo tàng sẽ tổ chức nhiều sự kiện trực tuyến, trong đó có các cuộc tọa đàm với những phụ nữ đã đạt nhiều cột mốc lịch sử của giải Oscar như Sophia Loren, Whoopi Goldberg, Marlee Matlin và Buffy Sainte-Marie./.

    Thanh Phương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm