Họa sĩ Đào Anh Khánh chuẩn bị cho 'Đáo Xuân Chín’

10/03/2019 19:14 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Trưa nay (10/3) tại Thung lũng Gầm Trời (xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, cách Hà Nội 50km), họa sĩ Đào Anh Khánh đã có buổi chia sẻ với báo giới về không gian tổ chức sự kiện cũng như các công tác chuẩn bị cho Đáo Xuân lớn nhất và cuối cùng sẽ diễn ra suốt 24h ngày 23/3/2019.

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh: ‘Đáo Xuân 9 sẽ là… Đáo Xuân cuối cùng’

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh: ‘Đáo Xuân 9 sẽ là… Đáo Xuân cuối cùng’

Chiều nay (17/1), nghệ sĩ Đào Anh Khánh chính thức công bố chương trình Đáo Xuân 9 sẽ diễn ra ngày 23/3/2019 tại Thung lũng Gầm Trời, Lương Sơn, Hòa Bình.

Sau 8 lần tổ chức Đáo Xuân ở Hà Nội, đây là lần đầu tiên một Đáo Xuân được tổ chức ở một địa danh có quy mô rộng lớn và độc đáo với 6 sân khấu ngoài trời trải rộng trên một không gian rộng lớn có diện tích gần 50ha, trong đó có trưng bày nhiều tác phẩm linga, điêu khắc, sắp đặt… mà nghệ sĩ đã dồn mọi công sức thực hiện suốt hơn 10 năm qua.

Chú thích ảnh
Tại đây, nghệ sĩ Đào Anh Khánh cùng với hơn 250 nghệ sĩ quốc tế đến từ 27 quốc gia và 50 nghệ sĩ Việt Nam trình diễn bùng nổ và thăng hoa với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như: âm nhạc đương đại, điêu khắc, hội họa, thơ ca, nhảy múa, nghệ thuật sắp đặt, Len Arts, Visual Arts, Design Arts
Chú thích ảnh
Trong đó, gần sân khấu chính có 3 tác phẩm mang tên chinh phục cao 25m. Phía sau là sân khấu chính 4 tầng, với sự tham gia biểu diễn của 150 nghệ sĩ là nông dân thuần túy của xã Lâm Sơn, kết hợp với các diễn viên múa của Việt Nam và thế giới
Chú thích ảnh
Ra khỏi không gian chính là tác phẩm chinh phục thứ 4 cao 36m, rộng 4,5m. Họa sĩ Đào Anh Khánh cho biết, sẽ tạo ra một sân khấu theo chiều thẳng đứng cạnh tác phẩm.
Chú thích ảnh
Các diễn viên và DJ sẽ xuất hiện trực tiếp trên dây cáp treo, ánh sáng chụp lên và họ có thể múa lửa trên đó. 
Chú thích ảnh
Ngoài ra, cả dãy núi khổng lồ phía sau sẽ được nhuộm màu bằng ánh sáng, màu sắc và các tác phẩm nghệ thuật…
Chú thích ảnh
Họa sĩ cũng đang dựng thêm tác phẩm thứ 5 cao 12m làm toàn bộ bằng thủy tinh và có thể quay được, phát ra ánh sáng
Chú thích ảnh
Thung lũng Gầm Trời có 5 đỉnh núi phía trước và khóa lại bằng 3 đỉnh núi phía sau. Không gian tiếp nối nhau, tràn ngập hoa gạo và tháng ba về hoa gạo đang nở đỏ rực. Bên cạnh đó còn là màu hoa trầu trắng tinh, cộng với màu xanh của chuối rừng, cây xanh…
Chú thích ảnh
Khác với các Đáo Xuân đã được tổ chức tại Hà Nội. Đến với Đáo Xuân Chín, khán giả tiếp tục được vào cửa miễn phí, nhưng phải có vé mời mới được vào và được trang trí vẽ mặt, vẽ tay miễn phí bởi những nghệ sĩ body arts, face. BTC bố trí sẵn các nghệ sĩ vẽ  phục vụ các vị khách mời trên dọc tuyến đường từ cổng chính dẫn vào trong thung lũng
Chú thích ảnh
Đặc biệt, khi bước chân vào Gầm Trời, tất cả mọi người không chỉ được đắm chìm trong một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, huyền ảo mà còn được thưởng thức  hàng trăm món ăn ngon và nhiều loại đồ uống độc đáo, hấp dẫn được chế biến, pha chế bởi đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp của Nhà hàng 37 Hùng Vương (Ba Đình, Hà Nội). 
Chú thích ảnh
Ngoài ra, tại đây có 1.000 lều trại, võng… để du khách lưu trú qua đêm.
Chú thích ảnh
BTC cũng thuê một công ty dịch vụ bảo vệ để đảm bảo an toàn cho sự kiện
Chú thích ảnh
Sẽ có cả các trạm y tế lưu động để phục vụ cứu thương trong trường hợp khẩn cấp - họa sĩ Đào Anh Khánh nhấn mạnh
Chú thích ảnh
Theo nghệ sĩ, 8 Đáo Xuân tổ chức ở Hà Nội đều không kinh doanh, bán vé cả và lần này cũng vậy. Và mọi lần, anh đều gửi báo cáo về cơ quan quản lý. Nhưng lần này, chương trình đã được Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và Triển lãm cấp phép với 61 tác phẩm triển lãm của 6 tác giả. Đồng thời, Cục cũng yêu cầu nghệ sĩ Đào Anh Khánh chịu trách nhiệm về trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Đáo Xuân Chín
Chú thích ảnh
Nghệ sĩ nhấn mạnh, 8 Đáo Xuân, lần nào cũng quá tải. Do vậy, năm nay BTC kiếm soát giấy mời phát ra. Theo Đào Anh Khánh, Thung lũng Gầm Trời có sức chứa khoảng 2 vạn người. BTC cũng đã phát ra 2 vạn vé mời chủ yếu tới công chúng từ Hà Nội, những người nước ngoài đang làm việc tại Hà Nội…

        Hoài An. Ảnh: Nam An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm