Chính phủ Na Uy hỗ trợ xây Bảo tàng Munch mới

18/03/2013 07:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chính phủ Na Uy tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính để xây dựng bảo tàng Munch mới ở thủ đô Oslo nhằm chấm dứt cuộc cãi vã chính trị từ lâu đã làm tê liệt dự án.

Theo di chúc của Edvard Munch, ông để lại phần lớn bộ sưu tập của mình cho thành phố Oslo, trong đó có 2 phiên bản kiệt tác Tiếng thét (The Scream). Ông qua đời năm 1944.

Bảo tàng Munch hiện nay đã được xây dựng sơ sài sau Thế chiến II và nằm tại vùng ngoại ô khá nghèo nàn của Oslo. Nơi này bị coi là nơi không xứng đáng để trưng bày một bộ sưu tập vô giá như vậy. Bảo tàng hiện nay rất eo hẹp về tài chính, lượng khách tham quan thấp.

Năm 2008, Hội đồng thành phố đã chấp thuận xây dựng bảo tàng mới gần nhà hát opera vừa xây dựng trên bờ vịnh Oslo. Tuy nhiên, 3 năm sau đó kế hoạch này đã bị hủy do những tranh cãi về chi phí, địa điểm và thiết kế.

Từ đó đến nay, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết và bị coi là việc đáng xấu hổ khi Na Uy kỷ niệm 150 năm ngày sinh danh họa Munch. Các nguồn tin chưa tiết lộ Chính phủ sẽ hỗ trợ bao nhiêu tiền cho dự án, ước tính tốn kém tới 278 triệu USD này.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm