Ai Cập muốn cấm truyện Nghìn lẻ một đêm

07/05/2010 08:51 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Các luật sư đạo Hồi ở Ai Cập đã bắt đầu có những hành động pháp lý nhằm cấm lưu hành cuốn truyện nổi tiếng Nghìn lẻ một đêm khi cho rằng nó mang nhiều yếu tố về tình dục.

Trong văn bản của mình, các luật sư đã dẫn ra nhiều từ ngữ trong cuốn sách mà họ cho là trụy lạc và tội lỗi. Song Hội Nhà văn Ai Cập tuyên bố sẽ đâm đơn kiện các luật sư với lý do những người này đang tìm cách hủy hoại di sản A-rập.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm