Xem lại những bức ảnh xứng đáng 'Khoảnh khắc vàng' 2018

18/01/2019 15:02 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao Giải thưởng ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần thứ 5 năm 2018 diễn ra sáng 18/1 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Hà Nội. Giải do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì tổ chức.

Tôn vinh nghề nghiệp của các phóng viên ảnh

Tôn vinh nghề nghiệp của các phóng viên ảnh

Hội đồng giám khảo Giải Ảnh Báo chí Khoảnh khắc vàng lần 5 - 2018 của Thông tấn xã Việt Nam đã công bố kết quả. Theo đó có 25 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải và trưng bày. Lễ trao giải sẽ diễn ra lúc 10h hôm nay, 18/1, tại số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức, sau hơn 3 tháng phát động, Giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng đã nhận được 6.428 tác phẩm của 632 tác giả từ 63 tỉnh thành phố gửi đến dự thi.

Trong đó có 5.102 tác phẩm ảnh đơn và 775 tác phẩm ảnh bộ. Phần thi ảnh chụp bằng điện thoại có 507 ảnh đơn và 44 bộ ảnh. Hội đồng Giám khảo đã tổ chức chấm online và quyết định chọn 25 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trao giải Đặc biệt cho tác giả Nguyễn Tiến Thành với tác phẩm ảnh “Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế”. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Cụ thể, 1 giải Đặc biệt dành cho tác phẩm “Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế” của tác giả Nguyễn Tiến Thành.
Về giải ảnh đơn có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Tác phẩm “Bay cao trong chiến thắng” của tác giả Trần Thanh Hải, giành giải Nhất ảnh đơn.

 Giải dành cho bộ ảnh gồm:  1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Trong đó tác phẩm “Ba phút lũ dữ cuốn phăng bản nghèo” của 2 tác giả Nông Việt Linh -Trần Văn Thường, được Hội đồng Giám khảo thống nhất trao giải Nhất.

Giải Nhất ảnh đơn chụp bằng điện thoại thuộc về tác phẩm: “Phố mùa đông”  của tác giả Nguyễn Đức Giang.

Giải Nhất bộ ảnh chụp bằng điện thoại được trao cho tác phẩm: “Dập lửa vụ cháy lớn”  của tác giả Lê Minh Sơn.

Giải Khoảnh khắc vàng lần thứ 5 được sự đồng hành, tài trợ của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petro Việt Nam (tài trợ Vàng); nhãn hàng điện thoại OPPO (tài trợ Đồng) và các nhà trợ khác là Công ty Cổ phần đầu tư Lê Bảo Minh, Leica Boutique Việt Nam.

Dưới đây là một số ảnh, bộ ảnh đoạt giải:

Chùm ảnh: "Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế" (Nguyễn Tiến Thành) - Giải Đặc biệt.

Chú thích ảnh
Sĩ quan bệnh viện dã chiến Việt Nam hành quân ra máy bay vận tải quân sự C-17
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định của Chủ tịch nước về việc cử Bệnh viện dã chiến tới Nam Sudan
Chú thích ảnh
Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 được tổ chức trang trọng tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). 63 cán bộ quân y ưu tú của bệnh viện đã có mặt tại buổi lễ
Chú thích ảnh
Các quân y duyệt đội hình trước máy bay C-17...
Chú thích ảnh
Đoàn cán bộ quân y Bệnh viện dã chiến Việt Nam chụp hình lưu niệm với lá cờ Tổ quốc trước máy bay quân sự C-17 trước giờ sang Nam Sudan
Chú thích ảnh
Sĩ quan Đinh Văn Tuấn bắt tay, chào xã giao với binh sĩ Australia
Chú thích ảnh
Hai nữ sĩ quan ôm chầm lấy nhau trước giờ lên đường
Chú thích ảnh
Nữ sĩ quan Nguyễn Thị Phương Thảo trước giờ lên đường làm nhiệm vụ

Bộ ảnh: "Gian nan đi tìm con chữ" của Trịnh Xuân Tư (Điện Biên) - Giải Khuyến khích.

Hành trình đi tìm con chữ của các em học sinh ở bản Huổi Hạ, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đầy gian nan và nguy hiểm, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

Vào mùa mưa lũ, các em phải đánh đu tính mạng bằng cách chui vào túi nilon để người lớn kéo qua con suối Nậm Chim rộng khoảng 40m, nước chảy xiết, sau đó là hành trình đi bộ gần 20km leo núi, băng đồi để đến trường.

Chú thích ảnh
Một học sinh chui vào túi nilon trước khi được kéo qua suối
Chú thích ảnh
Quấn chặt miệng túi trước khi kéo học sinh qua suối
Chú thích ảnh
Bắt đầu hành trình qua suối đến trường
Chú thích ảnh
Vật lộn với dòng nước để đưa học sinh qua suối
Chú thích ảnh
Chỉ khi các em qua được bờ bên kia an toàn, những người bờ bên này mới thở phào nhẹ nhõm

Chùm ảnh: "Nơi tâm bão đi qua" của Đỗ Tuấn Hùng - Giải Ba.

Cơn bão số 9 Usagi quét qua địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào chiều ngày 25/11/2018. Bộ ảnh ghi nhận lại những khoảnh khắc khi cơn bão đổ bộ và sự tàn phá của nó đối với bà con ngư dân tại thành phố Vũng Tàu.

Chú thích ảnh
Những cơn sóng lớn xô vào Bãi Trước
Chú thích ảnh
Tuyệt vọng trước cơn bão dữ
Chú thích ảnh
Nhiều tàu thuyền đã bị nhấn chìm
Chú thích ảnh
Ngư dân chằn mình cố giữ các con thuyền không để bị đứt dây chằng trôi ra biển
Chú thích ảnh
Gió lớn quật ngã một xe rác bên bờ biển
Chú thích ảnh
Khung cảnh tan hoang khi cơn bão đổ bộ

Chùm ảnh: "Lễ cấp sắc 12 đèn" của Thành Thế Vinh - Giải Nhì.

Đại lễ cấp sắc đặc biệt này được tổ chức vào tháng 1/2018 trên đỉnh Ky Công Hồ xã Tòng Sành huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai. Với sự tham gia của 35 cặp vợ chồng đến từ hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai.

Cấp sắc 12 đèn là cấp sắc cao nhất, quan trọng nhất trong kho tàng văn hóa của dân tộc Dao. Người đã được cấp sắc 12 đèn sẽ được cộng đồng trọng vọng, đủ uy tín để đứng ra tổ chức các lễ nghi quan trọng cho bản làng.

Chú thích ảnh
Dâng sớ lễ mở ngày đầu cấp sắc
Chú thích ảnh
Lễ đi âm dẫn các trò từ thực tại lên thượng giới
Chú thích ảnh
Đón thầy về làm lễ
Chú thích ảnh
12 ngọn nến tượng trưng 120 binh mã sẽ được truyền cho người thụ lễ
Chú thích ảnh
Phụ nữ Dao đỏ tới đàn tràng
Chú thích ảnh
Thày Cả lần lượt đóng ấn cho người được cấp sắc
Chú thích ảnh
Các cặp vợ chồng đợi được cấp ấn dấu
Chú thích ảnh
Người thụ lễ lần lượt lên đàn tràng
Chú thích ảnh
Lễ đăng đàn tế thần linh

(Quý vị có thể xem thông tin về cuộc thi và những "khoảnh khắc vàng" của các tay máy mùa giải năm nay cũng như các mùa giải "Khoảnh khắc vàng" trước xin truy cập:http://khoanhkhacvang.vnanet.vn/)

Phạm Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm