Trịnh Thăng Bình trần tình về “Có lẽ nào ta yêu nhau”

22/07/2009 03:02 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Bộ phim Có lẽ nào ta yêu nhau (đạo diễn Tống Thành Vinh) đã được phát sóng tập cuối cùng vào tối 21/7. Tuy chưa thực sự thành công như mong đợi nhưng cũng đã giới thiệu tới công chúng một số gương mặt mới trong lĩnh vực truyền hình như Trịnh Thăng Bình, Tommy Trần, Quốc Huy…

TT&VH Online đã có cuộc trò chuyện với Trịnh Thăng Bình, chàng công tử Gia Bảo trong Trần gia ngay sau khi tập phim cuối cùng kết thúc.

* Lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình trong bộ phim Có lẽ nào ta yêu nhau. Thế nhưng áp lực phim giờ Vàng khiến khán giả có vẻ không thuận tình với bộ phim và vai diễn của Trịnh Thăng Bình lắm. Bình có cảm thấy nuối tiếc?

- Bình cảm thấy hơi tiếc một chút vì đây là một bộ phim có ekip làm phim, đạo diễn rất giỏi và có tâm với nghề. Đạo diễn Tống Thành Vinh ngủ rất ít trong thời gian làm phim, ông luôn suy nghĩ và trăn trở, giành nhiều tâm huyết cho bộ phim. Những thành viên khác trong đoàn làm phim cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết. Bình hơi tiếc khi thành quả của tập thể làm ra không được đón nhận như đã mong đợi nhưng cũng rất tự hào vì mình đã được tham gia và làm việc chung với một ekip như vậy. Bình cũng cảm thẩy vui khi có một số người khen phim quay đẹp và hơi buồn một chút khi có ý kiến cho rằng phim không hay lắm.

- Người ta bảo ở trong chăn mới biết chăn có rận. Khán giả phản đối là thế, còn bản thân Bình, Bình cảm nhận vì sao bộ phim lại không được lòng công chúng Việt Nam đến vậy?

- Như một số báo chí đã nêu thì đó có thể là do cách làm phim của đạo diễn Tống Thành Vinh quá nghiêng về điện ảnh. Những kỹ thuật của đạo diễn từ châu Âu khi đem về áp dụng vào phim VN còn quá mới lạ. Cho dù cách sử dụng ánh sáng, góc quay, cách dựng phim như vậy khá quen thuộc với phim truyền hình nước ngoài.

Khán giả VN chưa quen với cách làm phim truyền hình như vậy nên cảm thấy hơi bị khó xem, chưa chấp nhận. Bình hi vọng sau này những dạng phim như vậy sẽ được làm nhiều hơn và khán giả sẽ quen hơn và đón nhận nhiều hơn.

Theo ý kiến của riêng Bình, có lẽ khán giả muốn phim truyền hình nhẹ nhàng, dễ coi hơn. Người ta có thể vừa xem phim vừa làm một việc gì đó mà vẫn hiểu được. Còn phim Có lẽ nào ta yêu nhau của đạo diễn nghiêng về điện ảnh quá, có chiều sâu nên khán giả cũng chưa kịp đón nhận được ý đồ của đạo diễn.

* Còn nhìn từ vai diễn của mình, Bình có thấy hài lòng phần nào không?

- Có lẽ do Bình là một diễn viên còn quá mới, còn non tay nghề nên chưa khai thác hết được số phận, tính cách nhân vật. Hi vọng dần dần Bình sẽ rút được kinh nghiệm nhiều hơn. Trước kia Bình thường xem phim với con mắt của một khán giả bình thường nhưng sau khi tham gia phim này xong thì đã có được con mắt trong nghề hơn. Ánh sáng như thế nào đẹp, góc máy như thế nào tốt, hay cách diễn xuất học hỏi được từ những cô chú nghệ sĩ đi trước như chú Mai Huỳnh, cô Tú Lệ, cô Diễm My… Mọi người đã dạy cho Bình rất nhiều.

* Bình nghĩ đã làm tròn được bao nhiêu phần trăm yêu cầu của vai diễn?

- Điều này thì Bình không dám đánh giá và muốn để cho khán giả và những người có chuyên môn trong nghề nhận xét.

* Có ý kiến cho rằng nhân vật Gia Bảo có lối sống quá sang trọng so với giới trẻ bậc trung hiện nay tại Việt Nam, ý kiến của Bình thì sao?

- Bình thấy đâu đến nỗi. Gia đình Trần gia trang này cũng là một gia đình rất giàu có và rất nề nếp. Bối cảnh chỉ làm cho bộ phim đẹp lên thôi, nếu như có thể phải chọn một căn biệt thự ở Phú Mỹ Hưng thì bối cảnh một căn nhà gỗ ở trên Đà Lạt cũng không phải quá xa hoa. Gia Bảo có thể đi taxi nhưng cũng có thể đi xe máy đi chơi cùng bạn bè, hoặc ngồi quán cóc bình dân, ăn uống ngoài lề đường.

* Theo Bình, nhân vật Gia Bảo có thực sự đại diện cho giới trẻ Việt Nam không?

- Bình thấy cách sống của Gia Bảo có nhiều điều hay và không hay. Tuy hơi nhu nhược, không mạnh mẽ như Nam Mai (vai diễn của Ngọc Quyên) nhưng Gia Bảo là người có trách nhiệm với gia đình. Cậu rất hiếu thảo với cha mẹ, tôn trọng anh chị. Là mẫu thanh niên giàu có, học giỏi, không ăn chơi, đua đòi xa hoa. Bình nghĩ rằng Gia Bảo cũng có những điều để cho giới trẻ học tập.

* Giữa Gia Bảo và Trịnh Thăng Bình, đâu là điểm giống và khác?

- Gia Bảo với Bình giống nhau khoảng 70%, ví dụ như có trách nhiệm với gia đình, hiếu thảo. Gia đình Bình không xuất thân khá giả như Gia Bảo nhưng cũng vừa đủ sống và Bình không ăn chơi, đua đòi và xa hoa… Tính Bình hơi trầm và không được mạnh mẽ cho lắm.

* Điện ảnh cũng sẽ là bước tiếp theo trong sự nghiệp của Bình?

- Nếu có cơ hội đến với một vai diễn nào nữa thì Bình sẽ tiếp tục tham gia. Hiện tại Bình đã quay những cảnh đầu tiên trong bộ phim truyền hình Tam nam vẫn phú.

* Bình là một ca sĩ bước sang lĩnh vực điện ảnh, vậy sau khi đóng phim Bình có thêm nhiều fan không?

- Fan của Bình trước giờ có bao nhiêu đó. Bình không biết fan do lúc mình đang ở La Thăng, khi Bình đi hát solo, hay sau khi đi đóng phim nhưng đó là những người ủng hộ và dõi theo những bước phát triển trong nghề nghiệp của Bình. Bình rất thích được người ta dõi theo những bước chân của mình như thế.

Bình có nhiều kỷ niệm đặc biệt với fan hâm mộ. Dịp 30/4-1/5 Bình được nghỉ quay về SG nghỉ ngơi. Có một nhóm fan đã gọi điện rủ Bình đi uống café. Khi tới nơi, Bình rất bất ngờ vì các bạn đã chuẩn bị cho Bình một chiếc bánh gatô to và một con gấu bông để chúc mừng sinh nhật Bình. Lúc đó Bình mới nhớ ra ngày hôm đó (30/4) là ngày sinh nhật mình. Cảm giác rất hạnh phúc cho dù hôm đó cũng không đông fan lắm. Nhưng đó sẽ là kỷ niệm mà Bình không bao giờ quên được.

Thành Trung (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm