Hơn hai năm phải ngồi ngoài vì chấn thương đã mang đến cho Đoàn Văn Hậu một góc nhìn mới về sự nghiệp. Giờ đây, hậu vệ giàu kinh nghiệm và đa năng này đang hướng tới việc góp sức giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch khu vực lần thứ tư tại ASEAN Hyundai Cup 2026.
Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở lượt đi bán kết tại Kuala Lumpur vào 20h00 ngày 16/8 với Văn Hậu một lần nữa trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình của đội tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, từ tháng 9/2023 cho đến cuối năm ngoái, anh chỉ có thể mơ về ngày trở lại để tiếp tục cạnh tranh cho ngôi vị số một Đông Nam Á, bởi chấn thương gân Achilles cuối cùng buộc anh phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu trong một thời gian dài.
"Động lực lớn nhất để tôi trở lại sau quãng thời gian chấn thương dài như vậy là luôn nhìn về phía trước và cống hiến tất cả những gì mình có để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê bóng đá", Văn Hậu chia sẻ.
Bóng đá là niềm đam mê của tôi. Khi bị chấn thương, việc không thể thi đấu thực sự rất khó khăn và khiến tôi cảm thấy thất vọng. Nhưng tôi luôn cố gắng hết sức để trở lại.
Tôi nhận được rất nhiều động lực từ sự động viên của gia đình cũng như những người luôn ủng hộ và quan tâm đến mình. Điều đó mang lại cho tôi quyết tâm trở lại và tiếp tục chơi bóng".

Văn Hậu khao khát được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Asean United
Những nỗ lực của Văn Hậu đã được đền đáp khi anh có màn tái xuất được chờ đợi từ lâu ở vòng bảng ASEAN Club Championship Shopee Cup trong màu áo Công An Hà Nội FC ở trận hòa 1-1 với Buriram United FC của Thái Lan.
Hơn ba tháng sau, anh trở lại đội tuyển quốc gia, thi đấu 45 phút trong trận giao hữu với Bangladesh. Đó là lần đầu Văn Hậu khoác áo đội tuyển Việt Nam kể từ tháng 6/2023.
"Với tôi, điều đầu tiên đơn giản chỉ là muốn được trở lại chơi bóng", anh nói. "Ngay cả khi chỉ có thể tập luyện trở lại thôi cũng đã là một cảm giác tuyệt vời.
Sau đó, tôi có thể trở lại và đóng góp cho Công An Hà Nội, và may mắn là tôi cũng có thể trở lại đóng góp cho đội tuyển Việt Nam. Tôi hy vọng mình có thể tiếp tục chơi bóng lâu nhất có thể.
Văn Hậu trở lại đội tuyển quốc gia vào tháng 3, một tháng trước sinh nhật lần thứ 27. Hậu vệ cánh trái này đã trải qua không ít những khoảnh khắc thăng hoa trong sự nghiệp, bên cạnh những giai đoạn khó khăn.
Anh mới 19 tuổi khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm 2018, trước khi có quãng thời gian ngắn sang Hà Lan thi đấu, gia nhập CLB Eredivisie SC Heerenveen theo dạng cho mượn từ đội bóng cũ Hà Nội FC.
Sau khi cùng Hà Nội FC giành hai chức vô địch V.League 1 liên tiếp vào các năm 2018 và 2019, rồi bổ sung danh hiệu thứ ba vào năm 2022, xen giữa là chấn thương đầu gối khiến anh phải nghỉ thi đấu một năm, Văn Hậu chuyển sang Công An Hà Nội. Tại đây, anh vô địch quốc gia năm 2023 và tiếp tục đăng quang ở mùa giải vừa kết thúc.
Giờ đây, Văn Hậu đang hướng tới danh hiệu vô địch Đông Nam Á thứ hai trong sự nghiệp. Trước mắt là hai lượt trận với Malaysia, sau khi đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng A, xếp trên Singapore – đội đã cầm hòa Việt Nam 0-0 và Indonesia.
"Tôi nghĩ đội đã chơi rất tốt trong một số trận, dù cũng có những trận chúng tôi thi đấu chưa được như mong muốn", Văn Hậu nói. "Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã vượt qua vòng bảng.
Ví dụ như trận gặp Singapore, chúng tôi thực sự muốn giành chiến thắng nhưng đáng tiếc mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn. Tuy nhiên, sau trận đấu đó, toàn đội đã trở lại với tinh thần chiến thắng khi gặp Indonesia.
"Tôi nghĩ đó là bước ngoặt ở vòng bảng. Thi đấu trên sân khách chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chúng tôi dành cho Indonesia sự tôn trọng rất lớn và bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất, với mục tiêu giành chiến thắng.
May mắn là chúng tôi đã có được kết quả mình mong muốn và giành chiến thắng 3-0".

Mục tiêu của Văn Hậu và đội tuyển Việt Nam là vượt qua Malaysia tại vòng bán kết Asean Cup 2026.Ảnh: Asean United
Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi rồi trận lượt về tại Hà Nội vào thứ Tư là giành kết quả thuận lợi trước Malaysia để tiến vào một trận chung kết nữa. Nhưng ngay cả nếu đội tuyển không đạt được mục tiêu, Văn Hậu vẫn có thể nhìn nhận kết quả với một góc độ khác sau tất cả những gì anh đã trải qua.
"Với tôi, chỉ riêng việc có thể bước ra sân và thi đấu đã là một điều tuyệt vời", anh nói. "Được thi đấu trong một trận chung kết cũng là một trải nghiệm tuyệt vời.
Dù thắng hay thua, tôi hy vọng người hâm mộ sẽ luôn ở phía sau đội tuyển và ủng hộ chúng tôi. Điều đó mang lại cho các cầu thủ tinh thần để bước ra sân và chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, bất kể kết quả cuối cùng ra sao.
Tất nhiên, cầu thủ nào cũng muốn chiến thắng, nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng diễn ra như vậy. Đôi khi bạn sẽ thất bại. Điều quan trọng là bạn đã cống hiến tất cả cho đội tuyển quốc gia và cho màu cờ sắc áo của đất nước mình".