Van Gaal nên xây dựng đội hình quanh Herrera

20/07/2015 06:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo Samuel Lockhurst của tờ Manchester Evening News cho rằng mặc dù Man United đã bổ sung mạnh mẽ ở mùa giải năm nay ở vị trí tiền vệ trung tâm, HLV Louis Van Gaal nên xây dựng lối chơi của Man United quanh Ander Herrera. Dưới đây là bài phân tích của ông.

Mùa trước, Louis van Gaal đã mất 6 tháng để ổn định hệ thống của Man United và ở trận giao hữu đầu mùa gặp Club America, ông lại quay lại thử nghiệm. Memphis Depay đá sau Wayne Rooney, Ashley Young và Juan Mata chơi 2 bên cánh, trong khi Michael Carrick đá cặp với Morgan Schneiderlin ở hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-2-3-1.

Nhạy cảm trong tấn công

Lối chơi đồng đội của Rooney khi thi đấu tiền đạo cắm ở mùa giải năm ngoái đã tạo điều kiện cho hàng tiền vệ của Man United tỏa sáng, đặc biệt là Ander Herrera. Van Gaal mất 6 tháng mới ghi nhận vai trò của Herrera trong cỗ máy Man United.

Herrera đã chứng minh những người nghi ngờ anh là sai lầm, và sau khi chỉ đá chính 1 trận Premier League trong 4 tháng, anh trở lại đội hình xuất phát của Man United trùng với thời điểm mà Man United bắt đầu khởi sắc. Herrera là tiền vệ đầu tiên của Man United có thể lấn lướt hàng tiền vệ của Liverpool cả về thể lực và kĩ thuật ngay tại Anfield kể từ thời Roy Keane, và là cầu thủ hay nhất trong chiến thắng trước Man City. Herrera kết thúc mùa trước với 8 bàn sau 22 lần đá chính.

Việc cầu thủ 25 tuổi không ra sân từ đầu trong trận đấu với Club America không có gì đáng lo ngại. Van Gaal thay toàn bộ 11 cầu thủ sau hiệp 1 nhằm đảm bảo thể lực cho các cầu thủ trên một mặt sân đã bị dày xéo bởi… liveshow của nhóm nhạc One Direction.

Nếu Van Gaal duy trì sơ đồ 4-2-3-1, Herrera có thể sẽ bị hạn chế. Anh đá cặp với Bastian Schweinsteiger trong hiệp 2 ở Seattle và trong khi lối chơi kỉ luật của Schweisteiger tạo điều kiện cho Herrera tham gia tấn công, anh thi đấu hay hơn khi được trao một vai trò cơ động hơn.

Điều này được chứng minh trong trận thua Chelsea hồi tháng 4. Khi thiếu Michael Carrick, Herrera phải đá lùi sâu hơn và anh đã không thể phòng ngự hiệu quả trong tình huống mà Eden Hazard thoát xuống mở tỉ số. Herrera không thoải mái khi phải chuyền bóng sang hai bên, bản năng của anh là chuyền bóng lên trên. Việc anh lại phải đá ở vị trí đó trong trận gặp West Brom 2 tuần sau đó khiến Man United lại tiếp tục thất bại.

Vai trò dẫn dắt lối chơi

Giờ thì Van Gaal đã có trong tay Schweinsteiger, Schneiderlin và Carrick, và dự kiến 2 trong số 3 người này sẽ đá chính trong phần lớn các trận đấu của Man United. Trong vô số các lựa chọn mà Van Gaal có thể đưa ra, Herrera có vẻ là người sẽ mất chỗ.

Nhưng trận đấu gặp Liverpool tại Anfield năm ngoái cho thấy không dễ dàng để gạch tên Herrera. Sau trận đấu, Van Gaal đã nhấn mạnh sự ăn ý giữa Herrera, Mata và Antonio Valencia: “Nếu muốn chơi tốt, chúng tôi phải thi đấu như một đội bóng. Giờ thì Mata đang chơi như một cầu thủ chạy cánh ảo, phối hợp với Valencia và Herrera. Điều đó cho anh ấy nhiều cơ hội hơn”.

Mata trở lại đội hình xuất phát muộn hơn 1 tháng so với Herrera, và cùng với người đồng hương đóng góp 7 bàn thắng trong 10 trận cuối mùa của Man United.

Có thể thấy, việc giữ lại Herrera là cần thiết và khả thi kể cả khi Man United đã có Schweisteiger và Schneiderlin. Họ có thể hợp với nhau thành bộ ba ăn ý ở hàng tiền vệ, và Herrera sẽ được hỗ trợ bởi 2 đồng đội có thiên hướng phòng ngự. Anh có thể phát triển thành một tiền vệ dẫn dắt lối chơi.

Fellaini bị treo giò trong 3 trận Premier League đầu tiên, còn tương lai của Di Maria vẫn chưa rõ ràng khiến cho Van Gaal thiếu lựa chọn cho vị trí tiền vệ tấn công trung tâm, dù rằng Herrera cũng chẳng ngại gì 2 cầu thủ nói trên nếu phải cạnh tranh vị trí.

Van Gaal có lẽ nên xây dựng lối chơi của Man United quanh Herrera.

Thanh Hoài (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm