Vấn đề của các siêu sao: Ronaldo và Messi chỉ biết 'hủy hoại'

11/07/2022 14:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo và Leo Messi được coi là 2 cầu thủ vĩ đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá và điều ấn tượng là họ vẫn đang thi đấu đỉnh cao ở độ tuổi 37 (Ronaldo) và 35 ( Messi). Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là xét một cách toàn diện, họ có giúp đội bóng của mình trở nên tốt hơn?

Chelsea: Vì sao Thomas Tuchel chào đón Sterling nhưng không muốn mua Ronaldo?

Chelsea: Vì sao Thomas Tuchel chào đón Sterling nhưng không muốn mua Ronaldo?

Chelsea sắp chính thức hoàn tất vụ chiêu mộ Raheem Sterling từ Man City nhưng HLV Thomas Tuchel không muốn mua Ronaldo.

Câu trả lời có lẽ là không. Việc ký hợp đồng với họ, chẳng hạn như Ronaldo, bây giờ sẽ ngăn cản bất kỳ đội nào chơi như một đội bóng hiện đại, được hoàn thiện về mặt chiến thuật lẫn thể chất.

Ronaldo và Messi chỉ biết “hủy hoại”

Hiện tại, bộ đôi thần thánh nhưng già nua này vẫn tỏa ra ánh sáng và sức nóng, vẫn cào xé trong nhãn cầu người hâm mộ bóng đá, nhưng họ cũng thiêu đốt đất và ăn cắp không khí từ bầu trời. Họ được ví như sự hoang phí khủng khiếp trong bóng đá.

Có vẻ như khá rõ ràng rằng Ronaldo sẽ tiếp tục được chuyển nhượng vào mùa Hè này khi anh đòi rời MU để được đá Champions League. Bạn khó có thể đổ lỗi cho anh. Có một điều mang tính hai mặt ở đây. Đối với tất cả sự vĩ đại của mình, Ronaldo là một con thú thể thao thuần túy: Anh chỉ đơn giản là muốn chiến thắng.

Nhưng mặt khác, anh cũng là người có doanh thu lớn nhất mà thế giới thể thao từng thấy. Ronaldo kiếm được 2 triệu bảng từ mỗi bài đăng được tài trợ trên Instagram. Vì thế, sẽ thật ngớ ngẩn nếu Ronaldo phải thi đấu với Gent, Omonia hay Lechia Gdansk ở giải hạng 2 của châu Âu. MU đã chơi canh bạc mạo hiểm này và bây giờ họ đang ở phía tiêu cực của nó.

Rõ ràng là ngay từ mùa Hè năm ngoái, việc Ronaldo chuyển đến MU và Messi đến PSG đã được dự đoán sẽ kết thúc bằng những thất bại đắt giá. Bất cứ ai sẵn sàng trả nhiều tiền như vậy để có được ánh sáng của một ngôi sao sắp tàn đều sẽ hủy hoại câu lạc bộ của họ theo cách này hay cách khác.

Ánh sáng từ Ronaldo và Messi lúc này là cái chết: Kể từ đầu năm 2020 đến nay, Ronaldo đã trải qua 6 đời HLV ở cấp CLB, trong khi Messi cũng đã làm việc với 5 chiến lược gia khác nhau. Nếu Ronaldo xuất hiện ở Chelsea, con số này có thể tăng lên 8 bởi Thomas Tuchel và bất kỳ ai thay thế ông có thể bị đuổi bất cứ lúc nào. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi Tuchel là một HLV theo chủ nghĩa thuần túy và hệ thống, toàn bộ sức mạnh của ông dựa trên cơ sở là những cầu thủ bóng đá luôn vắt kiệt sức trên sân và biết gây sức ép một cách khủng khiếp. Nó hoàn toàn trái ngược với những siêu sao đã ở tuổi xế chiều như Ronaldo hay Messi.

Chú thích ảnh
Ronaldo và Messi không giúp đội bóng của họ hay hơn

Nỗi buồn của Ronaldo và Messi

Liệu Ronaldo có làm cho đội của bạn tốt hơn? Không, rõ ràng là không. Sự nhầm lẫn là dễ hiểu bởi vì nó liên quan đến điều cơ bản nhất của các con số. Không ai có nhiều bàn thắng hơn Ronaldo trong một mùa giải cho MU kể từ khi Alex Ferguson ra đi. Làm thế nào một tay săn bàn như vậy có thể là vấn đề?

Với Ronaldo, MU đã ghi được 57 bàn thắng ở Premier League mùa trước. Trong bốn mùa giải trước đó không có anh, họ ghi được lần lượt 73, 66, 65 và 68 bàn. Trong khi Ronaldo được tôn vinh bởi khả năng săn bàn của mình, mọi tiền đạo khác ở câu lạc bộ đều rơi xuống vực.

Mọi ý tưởng về một hệ thống thi đấu đều tan biến. Như người ta đã nói ở Ý, Ronaldo là giải pháp cho vấn đề mà chính anh gây ra. Điều gây tranh cãi ở đây là đội của Ronaldo không thể chơi như một đội hiện đại ưu tú, hoàn thiện về mặt chiến thuật và thể chất. Nhưng may mắn thay, họ có một tiền đạo bắn tỉa xuất sắc, người vẫn có thể khiến họ trở nên cạnh tranh. Câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải là cách bạn xây dựng một đội bóng hay không.

Và đây là nỗi buồn thực sự của Ronaldo và Messi trong những năm cuối sự nghiệp của họ: Chút ánh sáng le lói còn lại trong sự nghiệp của họ giờ như một kiểu nói hộ, đóng góp cho hai mô hình sở hữu độc hại trong bóng đá. Một là tầng lớp nhà đầu tư được thúc đẩy bởi những cú hích thương mại, giá cổ phiếu tăng ngay lập tức; và hai là những dự án mang tính quốc gia được thiết kế để tìm kiếm lợi ích gia tăng và địa vị của họ.

Có điều gì đó buồn khi chứng kiến ​​những tài năng thể thao thuần túy này bị tầng lớp tỷ phú bóng đá lợi dụng, giống như những thần tượng điện ảnh già nua trong vòng tay của một số nhà đầu tư. Và quá trình này chỉ là một dấu ấn khác của cách mà mô hình tỷ phú không được kiểm soát cuối cùng sẽ áp đảo môn thể thao này.

Hợp đồng truyền hình của Women’s Super League, nguồn hy vọng cho tương lai bóng đá nữ, là 8 triệu bảng mỗi năm, chỉ nhiều hơn một chút so với ba bài đăng trên mạng xã hội của CR7. Nhóm người này có ích lợi gì khi làm giàu không ngừng nhờ bóng đá? Đây có thể là yêu cầu của thị trường, nhưng thị trường cũng sẽ rút cạn đất dưới chân bạn.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm