Chelsea: Vì sao Thomas Tuchel chào đón Sterling nhưng không muốn mua Ronaldo?

10/07/2022 14:37 GMT+7 | Chelsea

Chelsea sắp chính thức hoàn tất vụ chiêu mộ Raheem Sterling từ Man City nhưng HLV Thomas Tuchel không muốn mua Ronaldo.

Chuyển nhượng MU 9/7: MU công bố đội hình du đấu. De Jong đã chọn giữa Chelsea và MU

Chuyển nhượng MU 9/7: MU công bố đội hình du đấu. De Jong đã chọn giữa Chelsea và MU

Chuyển nhượng MU 9/7: MU công bố danh sách 31 cầu thủ du đấu Thái Lan và Úc. Báo Anh tiết lộ tương lai Ronaldo. De Jong đã chọn giữa Chelsea và MU. Tin tức chuyển nhượng MU hôm nay.

Ronaldo có thể phá hỏng tất cả

Ông Tuchel lo ngại nếu Ronaldo gia nhập Chelsea thì siêu sao 37 tuổi có thể phá hỏng các kế hoạch của ông với đội bóng này ở mùa giải 2022-2023 giống như những gì Ronaldo đã gây ra ở MU sau khi anh rời Juventus trở lại đây.

Trước khi Ronaldo trở lại MU thì Ole Gunnar Solskjaer định dùng bộ ba tấn công Rashford, Greenwood, Jadon Sancho nhưng sự xuất hiện của CR7 khiến kế hoạch này phá sản. Ronaldo đến khiến MU trở nên mất cân bằng nghiêm trọng. CR7 tự biến mình thành “trung tâm vũ trụ” trên hàng công của MU. Mỗi khi MU lên bóng thì như luật bất thành văn là bóng phải dồn cho Ronaldo. Nếu không được đồng đội “phục vụ” thường xuyên là CR7 “làm mình làm mẩy”.

Chelsea, chuyển nhượng Chelsea, Chelsea mua Ronaldo, Ronaldo tới Chelsea, Nathan Ake, Ake, Ake gia nhập Chelsea, Man City, Sterling, Ronaldo, bóng đá Ngoại hạng Anh
Thomas Tuchel không cần Ronaldo

Tuchel ý thức rõ về những gì MU đã trải qua với Ronaldo nên ông không muốn chuyện tồi tệ tương tự lặp lại ở Chelsea. Trong kế hoạch của mình, HLV người Đức muốn xây dựng bộ ba tấn công cho Chelsea ở mùa giải mới gồm Sterling và Raphinha ở hai cánh (dù Raphinha muốn gia nhập Barca hơn Chelsea) cùng với Kai Havertz trong vai trò của “số 9 ảo”.

Ông chủ mới của Chelsea Boehly tuy muốn mua Ronaldo vì sức hút thương mại của siêu sao 37 tuổi nhưng vẫn dành quyền quyết định các vấn đề nhân sự cho Thomas Tuchel và Tuchel thì không muốn dùng Ronaldo vì lo ngại cái tôi quá lớn và thể lực sụt giảm ở tuổi 37 của CR7 khiến lối chơi đồng đội và chú trọng pressing tầm cao mà ông muốn triển khai ở Chelsea bị phá sản.

Những gì diễn ra với MU thời Ole Gunnar Solskjaer là lời cảnh báo quan trọng và Tuchel chắc chắn đủ tỉnh táo để không đi theo vết xe đổ của Quỷ Đỏ.

Sterling mới là miếng ghép “chuẩn”

Tuchel lúc này đang chờ Raheem Sterling chính thức đến sân Stamford Bridge để ông mau chóng triển khai kế hoạch của mình. Chelsea coi như đã xong vụ Sterling.

Hai bên đã đạt thỏa thuận cá nhân. Theo đó, Sterling sẽ kí hợp đồng 4 năm kèm tùy chọn gia hạn 1 năm và hưởng lương 300.000 bảng/tuần ở Stamford Bridge. Chelsea trả cho Man City 50 triệu bảng để có sự phục vụ của Sterling.

Sự xuất hiện của Sterling chắc chắn giúp Chelsea tấn công biến ảo hơn. Ngôi sao tuyển Anh có thể đá cả hai cánh, rất mạnh về tốc độ cùng khả năng đi bóng lắt léo, tạo đột biến.

Chelsea của Tuchel hiện còn thiếu những cầu thủ chơi lắt léo như Sterling. The Blues phụ thuộc nhiều vào Mason Mount và Kai Havertz. Hai cầu thủ này tuy đá sáng tạo nhưng vẫn không chơi lắt léo được như Sterling trong khi những Pulisic hay Hakim Ziyech càng hạn chế về khả năng tạo đột biến.

Không chỉ mạnh về tốc độ và khả năng quấy rối, Sterling cũng có thể mang đến cho Chelsea nguồn cung cấp bàn thắng không nhỏ như anh từng chứng tỏ trong 6 mùa khoác áo Man City.

Những phân tích về “những cơ hội lớn” theo đánh giá của OPTA trong 6 mùa qua cho thấy 63/132 bàn thắng Sterling đã ghi ở giải Ngoại hạng bắt nguồn từ những “cơ hội lớn”. Tỷ lệ chuyển hóa “cơ hội lớn” thành bàn thắng của anh là 47,73%, chỉ kém chút ít so với Salah (47,98%) hay De Bruyne (48,48%).

Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lớn thành bàn thắng của Sterling còn cao hơn Sadio Mane và nhiều đồng đội của anh ở Man City trong 6 năm qua trong đó có Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Phil Foden hay Riyad Mahrez..

Sterling được kỳ vọng ghi 81 hay 82 bàn thắng ở giải Ngoại hạng dưới thời Guardiola từ những cơ hội anh có được nhưng thực tế anh ghi 85 bàn thắng từ những cơ hội đó.

Bây giờ, những bàn thắng ấy đã rời bỏ Man City còn Chelsea sắp được hưởng lợi. Bộ xếp hình trên hàng công Chelsea của Thomas Tuchel vẫn chưa đủ các miếng ghép ông mong muốn nhưng chắc chắn Raheem Sterling là miếng ghép quan trọng bậc nhất và Tuchel đã có trong tay.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm