Và Mancini đã có 'Messi'

09/01/2015 06:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Erick Thohir từng có lần nói, kí hợp đồng với Lionel Messi không phải là không thể. Đó là tháng 1/2014. Giờ là tháng 1/2015. Và Inter đã có Messi.

Tất nhiên không phải “Messi xịn”. Mà là “Messi của dãy Alps”.

Ra đi là giải pháp tốt của Shaqiri

8 tuổi, Xherdan Shaqiri đã khóc nấc lên khi “phải” chuyển từ CLB nhỏ bé SV Ausgt đến FC Basel. Cậu bé không muốn xa nhà. Cậu chưa từng phải đi xa. Bố cậu đã phải thuyết phục hết lời để con trai đồng ý, và sau cùng, hai bố con thỏa thuận: Bố đưa Shaqiri ra xe bus, để cậu nhóc đến sân tập hàng ngày.

Bây giờ, nước mắt sẽ không rơi. Bất chấp luôn nói chơi cho Bayern Munich là giấc mơ của đời mình, thì sự thật, Shaqiri chưa từng hạnh phúc tại Bayern. Chuyển đến Bayern từ năm 2012, với phí chuyển nhượng 11,6 triệu euro, Shaqiri không thể trở thành cầu thủ quan trọng của đội bóng có quá nhiều ngôi sao. Anh chỉ là siêu dự bị. Sau World Cup hè qua, Shaqiri đã nghĩ đến việc ra đi. Một lần, giám đốc thể thao Matthias Sammer của Bayern Munich khéo léo trả lời fan hâm mộ trên twitter: “Anh ấy là tương lai của chúng tôi”, đã bị Shaqiri tweet lại thẳng thừng: “Nhưng tôi thích ngày hôm nay”.  

Anh mới ra sân 15 lần cho Bayern tính trên mọi đấu trường ở mùa này, ít hơn 18 của Robben, 16 của Ribery, quá ít so với 23 của Thomas Mueller và Mario Goetze. Anh là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Thụy Sỹ, nhưng chỉ là ngôi sao sáng nhất trên ghế dự bị của Bayern. Pep Guardiola không sử dụng Shaqiri trong các trận quan trọng, mà thậm chí đang công khai ý định lăng-xê cầu thủ 18 tuổi Gianluca Gaudino. Shaqiri mới 23 tuổi, còn cả tương lai phía trước. Dự bị ở Bayern để cả quãng đời cầu thủ trẻ trung của mình trôi qua là một ý tưởng tồi. Còn nhiều cơ hội trước mắt anh. Nên ra đi là một giải pháp hay.

Trung tâm dự án của Inter

Phái đoàn hùng hậu của Inter Milan đã có mặt ở Munich (Đức) để đàm phán với Giám đốc thể thao Matthias Sammer, cùng Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge của Bayern. Một phái đoàn hoành tráng, gồm những nhân vật quan trọng nhất của Nerazzurri trong vấn đề chuyển nhượng: Giám đốc thể thao Marco Fassone; Giám đốc phụ trách chuyển nhượng Piero Ausilio; và Giám đốc điều hành Michael Bolingbroke. Tất cả vì Shaqiri. Và vì cả Mancini. Trong một buổi họp báo, Roberto lịch lãm đã công khai nhắn nhủ: Giá mà tôi có Shaqiri.

Cho đến tối qua, cả Gazzetta dello Sport (Italy) và tờ Bild của Đức đều khẳng định vụ chuyển nhượng đã được hoàn tất. Shaqiri sẽ đến Inter với phí chuyển nhượng 15 triệu euro và kí hợp đồng có thời hạn 4 năm, đến 2019. Ở Inter, anh sẽ nhận lương 2,75 triệu euro/mùa, có thể tăng lên 3 triệu tùy thành tích cá nhân. Mức lương này đã thuộc loại cao ở Inter, nơi lương trần ở mức 3,2 triệu euro (Nemanja Vidic, Rodrigo Palacio) và đã cao hơn mức 2,5 triệu euro mà Shaqiri hiện nhận tại Bayern.

Shaqiri sẽ giúp Mancini thực hiện kế hoạch xây dựng hệ thống 4-3-3, sau khi Lukas Podolski đã đến từ Arsenal. Người được Ottmar Hitzfeld mô tả là “đôi khi quá nhanh so với các đồng đội”, sẽ giúp tăng tốc độ tấn công của Inter. Chiều ngược lại, Daniel Osvaldo có thể trở về Argentina thi đấu cho Boca Juniors. Các hệ thống 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 mà Mancini ưa dùng không có nhiều đất cho những tiền đạo cắm. Mancini đã có Mauro Icardi và Rodrigo Palacio. Và gần đây, Osvaldo đã cãi nhau với Mancini.

Vụ chuyển nhượng sẽ được hoàn tất nhanh chóng, vì trong hôm nay, Bayern sẽ sang Doha (Qatar) tập luyện. Inter cũng phải gấp rút hoàn tất thương vụ, vì trước mắt họ còn nhiều cầu thủ phải mua: Thiago Motta của PSG, Lucas Leiva của Liverpool, và Lassana Diarra của Lokomotiv Moskva. Toàn là những tiền vệ phòng ngự, và họ đều là những mục tiêu đã được nhắm từ lâu, cho một bộ khung đang dần thành hình. Một Inter thật sự là của Mancini. Một Inter có “Messi”.

15 Gazzetta dello Sport đưa tin, Shaqiri đã đến Inter với giá 15 triệu euro, kí hợp đồng 4 năm, nhận lương 2,75 triệu euro/năm.

3 Shaqiri có thể nhận đến 3 triệu euro/năm ở Inter, tùy số lần ra sân, số bàn ghi được, số đường kiến tạo. Mức lương anh hiện nhận ở Bayern Munich là 2,5 triệu euro/mùa.

1909 Cầu thủ Thụy Sỹ chơi thành công nhất của Inter đã xuất hiện chỉ… 1 năm sau ngày thành lập CLB. Oscar Engler chơi cho Inter từ năm 1909 đến 1915, ra sân 102 lần, ghi 18 bàn.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm