Real Madrid: Chiến thắng không có màu ‘Hoàng gia’

03/06/2024 14:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Chức vô địch Champions League lần thứ 15 trong lịch sử CLB dường như là điều tất yếu trong một bối cảnh mà Real Madrid đã thực sự trở thành một tổ chức thành công bậc nhất hành tinh, không chỉ trên sân cỏ.

1. Ngoài sân cỏ, Madrid đã dẫn đầu danh sách kiếm tiền Football Money League của Deloitte năm 2024 với doanh thu cao nhất làng bóng đá trong giai đoạn 2022-2023. Một nghiên cứu gần đây hơn của công ty phân tích dữ liệu Football Benchmark đánh giá giá trị doanh nghiệp của Madrid đã vượt qua tất cả các CLB khác - và dự đoán rằng Madrid sẽ sớm có đội hình có giá trị nhất trong bóng đá.

Tất cả điều này diễn ra sau khi sân vận động Santiago Bernabeu của Madrid đã được xây dựng lại một cách ấn tượng và đắt đỏ.

Nhưng những gì diễn ra cuối mùa trước không hề dễ dàng: Đội bóng áo trắng thua Man City 0-4 ở bán kết Champions League, và tuột chức vô địch Liga vào tay Barcelona. Những ngôi sao lớn từng giành 4 Cúp Champions League từ 2014 đến 2018 là Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos… đều đã rời đội, và một quá trình tái thiết phải được khởi động ngay.

Và bạn có thể thấy rằng Madrid đã chuyển đổi mô hình: Đội bóng bất chấp mọi thứ để chiêu mộ các ngôi sao lớn nhất một thời đã hướng đến một trạng thái vận hành hợp lý hơn. Ưu tiên số một không còn là đánh bóng tên tuổi, mà là cân bằng tài chính và xây dựng một đội hình phù hợp.

Chủ tịch Florentino Perez đã đẩy đi những ngôi sao lớn nhất khi họ đang ở trên đỉnh cao, như Cristiano Ronaldo ra đi với giá 100 triệu euro, và Casemiro rời đội mùa hè năm 2022, mang về cho Bernabeu 70 triệu, ở tuổi 30.

2. Trong giai đoạn đầu tiên làm Chủ tịch Real Madrid, cứ mỗi mùa Hè, ông Perez lại trình làng một hợp đồng đắt đỏ với một siêu sao hàng đầu, liên tục từ năm 2000-2006, là Ronaldo 'béo', Zidane, Beckham... Đấy là một giai đoạn mà sự hào nhoáng được ưu tiên đến mức Claude Makelele bị đẩy đi chỉ vì… xấu trai, và HLV Del Bosque không được coi trọng vì quá ít nói.

Cà phê đầu tuần, Real Madrid: Chiến thắng không có màu ‘Hoàng gia’ - Ảnh 1.

Chiến thắng của Real lần này hết sức đặc biệt vì nó dựa trên một nền tảng là một cỗ máy được vận hành tối ưu và hợp lý

Trong 5 năm đổ lại, Madrid đã thay đổi quan điểm 'Galacticos' này. Giờ họ tập trung săn lùng các cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất như Vinicius Jr, Rodrygo, Camavinga, Arda Guler hay Bellingham. Ngoài ra để tiết kiệm, Madrid cũng tranh thủ ký với các cầu thủ chất lượng giá phải chăng như David Alaba hay Antonio Rudiger. Họ mượn Joselu, một phương án dự bị chất lượng, chỉ với vỏn vẹn 500 ngàn euro. Họ mời Ancelotti, người tưởng như đã hết thời sau một cuộc phiêu lưu không quá như ý ở Everton.

Mùa trước, HLV Ancelotti muốn sử dụng 100 triệu euro để mua Harry Kane, nhưng Perez đã dùng số tiền tương tự để mua… Bellingham, trẻ hơn Kane 10 tuổi. Madrid cũng sắp đón thiên tài Kylian Mbappe và trung phong người Brazil Endrick, người từng được so sánh với Pele, và sẽ bước sang tuổi 18 vào tháng 7 tới đây.

Dữ liệu từ Football Benchmark cho thấy 55% tổng số tiền chuyển nhượng của Madrid trong 6 năm qua đã được chi cho những cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống - 415 triệu euro trong tổng số 755 triệu euro. Từ mùa 2018/19 đến 2023/04, chỉ có Chelsea (677 triệu euro) đã chi tiêu nhiều hơn cho những tài năng trẻ mới nổi.

Giá trị đội hình hiện tại của Madrid (theo ước tính của Football Benchmark) đang là 1,1 tỷ euro, xếp thứ 3 sau Manchester City và Arsenal. Nhưng đội chủ sân Bernabeu gần như chắc chắn sẽ dẫn đầu danh sách đó trong vòng 12 tháng tới khi những cầu thủ trẻ của họ trưởng thành.

3. Chiến thắng trên sân cỏ là ánh xạ của thành công ngoài sân cỏ: Tháng 9 năm ngoái, Real Madrid trở thành CLB đầu tiên có gần nửa tỷ người theo dõi trên các tài khoản mạng xã hội, với 7 loại ngôn ngữ khác nhau. Madrid được định giá 5,1 tỷ euro, vượt qua Man City (4,9 tỷ) và Man United (4,8 tỷ).

Việc giành chức vô địch Champions League 6 lần trong 11 mùa giải qua đã mang lại gần 500 triệu euro tiền thưởng, và giúp Madrid tiếp tục đứng đầu trong nhóm các CLB có sức mạnh thương hiệu cao nhất. Mùa này, họ kiếm được khoảng 80 triệu euro tiền thưởng từ Champions League. Mỗi năm, đội bóng cũng thu hàng trăm triệu từ các hợp đồng tài trợ. Hôm nay, tất cả đang nói về sức mạnh sân cỏ của Madrid, như thể một thế lực đàn áp bằng quyền lực và tiền bạc đơn thuần. Nhưng đó có lẽ chỉ là một định kiến: Đội bóng này đã thay đổi, và giờ là một cỗ máy chiến thắng hợp lý và tối ưu khó tưởng tượng. Chiến thắng giờ đây là một mục tiêu kinh doanh, với Chủ tịch Perez. Real không cần phải chứng tỏ điều gì nữa.

Phạm An

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm