27/08/2025 14:07 GMT+7 | V-League
Chỉ mới sau 2 vòng đấu, V-League đã tạo ra được sự hấp dẫn cần thiết và dấu ấn không thể bàn cãi, đến từ các cầu thủ nước ngoài. Trong số 32 cầu thủ tham gia ghi bàn, có đến 17 cái tên ngoại binh, chưa kể các cầu thủ Việt kiều hay nhập tịch. Trong khi đó, số bàn thắng của họ chiếm tỷ lệ đến 70%.
Sự nổi trội của các cầu thủ nước ngoài có đáng lo không? Câu trả lời là có. Nhưng cũng phải thực tế, mối lo lắng ấy nằm ở tầm vĩ mô khi có thể gây hại cho sự phát triển của các cầu thủ nội địa, nhưng xét riêng V-League thì sự tích cực mà các ngoại binh đem lại là không thể phủ nhận.
Hơn nữa, cũng cần có một cái nhìn công bằng, vì thực tế số cầu thủ không phải nội binh được phép thi đấu trên sân chỉ chiếm tối đa 50%, nhưng đóng góp của họ cho sự thành bại của CLB có khi lên đến 70-80%. Và cũng không có cơ sở nào để khẳng định nếu giảm số lượng ngoại binh thi đấu trên sân thì sẽ giúp tăng số bàn thắng cũng như vai trò của các cầu thủ nội.
Sẽ còn nhiều tranh cãi về vấn đề này, nhưng sự thật là quá trình "mở cửa" cho các cầu thủ có gốc nước ngoài đang tạo ra những thay đổi đáng kể cho V-League. Hãy lấy trường hợp của tân binh Ninh Bình làm ví dụ. Đội bóng này sở hữu đáng kể tuyển thủ quốc gia, bao gồm ngôi sao Nguyễn Hoàng Đức.
Họ khởi đầu với 2 trận thắng và có 2 cách thể hiện khác nhau. Nếu chiến thắng 3-1 trước Hà Tĩnh là công của các cầu thủ nội thì đến màn thị uy 4-0 trước Thanh Hóa, cả 4 bàn thắng đều do công ngoại binh. Điều này cho thấy sự thông thoáng về cầu thủ nước ngoài giúp cho những CLB ít kinh nghiệm như Ninh Bình tiếp cận rất nhanh với sự khắc nghiệt của V-League.
Ngoại binh và cầu thủ Việt kiều đang đem đến sức sống mạnh mẽ cho V-League. Ảnh: Hoàng Linh
Trận đấu giữa Ninh Bình và chủ nhà Đà Nẵng ở vòng 3 có lẽ giúp công chúng quan tâm đến V-League dễ hình dung hơn. Chúng ta dễ dàng đưa ra một lời nhận định, rằng Ninh Bình "dùng tiền mua sức mạnh", nhưng nếu nhìn sang Đà Nẵng thì sẽ thấy chọn lựa đó gần như là duy nhất của Ninh Bình.
Có nơi nào truyền thống nhiều như Đà Nẵng, đào tạo trẻ cũng có tiếng tăm, ấy thế nhưng trong lúc khó khăn về tài chính, bản thân Đà Nẵng cũng phải đăng ký đến 3 ngoại binh cho các trận đấu đầu tiên của mùa giải này. Không làm điều đó, nguy cơ xuống hạng sẽ ám ảnh đội bóng sông Hàn ngay từ đầu giải.
Cầu thủ ngoại đem đến đời sống riêng cho V-League và ít nhiều, xu hướng ấy cũng đang hỗ trợ phần nào cho chính đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ Việt kiều đang trở về Việt Nam chơi bóng ngày một nhiều và có chất lượng tốt hơn.
Ngoài yếu tố quê hương, việc V-League có nhiều ngoại binh giỏi chính là chất xúc tác. Điều đó cho thấy các CLB Việt Nam có khả năng chi trả cao và giải đấu có tính cạnh tranh. Hai yếu tố này khiến cho những cầu thủ gốc Việt đang ở nước ngoài dễ đưa ra quyết định "trở về" nếu phải so sánh với các chọn lựa khác. Nguồn nhân lực Việt kiều vẫn luôn là tài nguyên mà bóng đá Việt Nam rất cần trong cuộc đua nhập tịch của cả làng bóng thế iới.
Cuối cùng, đã đến lúc V-League phải nhận trách nhiệm "vươn tầm" trong bối cảnh các sân chơi quốc tế ngày càng rộng mở. Trong cuộc chơi lớn ấy, V-League cần thay đổi để thích ứng và việc chiêu mộ ngoại binh rồi sẽ trở thành một yếu tố đầu tư quan trọng không kém gì việc đào tạo cầu thủ trẻ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất