Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'V-League 2025/26 khởi đầu thuận lợi'

27/08/2025 12:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

Những câu chuyện thời sự của bóng đá nước nhà từ V-League đến ĐTQG rồi U23 Việt Nam đã được chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận với những chia sẻ thẳng thắn, đầy tâm huyết.

* Thể thao & Văn hóa: V-League 2025/26 khởi đầu với những diễn biến hấp dẫn, báo hiệu những cuộc đua khốc liệt và khó lường ở phía trước, đâu là cảm nhận của ông về khởi đầu của mùa giải năm nay?

- Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Khúc dạo đầu của V-League 2025/26 đã mang đến cho người hâm mộ nhiều cảm xúc tích cực.

Những kết quả bước đầu hứa hẹn rằng V-League 2025/26 sẽ hết sức thú vị. Giải đấu năm nay ẩn chứa rất nhiều bất ngờ và cả những hy vọng lớn lao, từ các CLB giàu tham vọng đến những đội bóng phải căng mình ra mà đá khi biết được năng lực của mình. Điều này cho thấy cuộc đua ở mùa giải mới có thể sẽ khốc liệt và khó lường. Nhìn rộng hơn, mùa giải 2025/26 đang khắc nghiệt ngay từ vạch xuất phát.

* Đâu là những điểm nhấn được nhìn thấy ở vạch xuất phát ở mùa giải năm nay

- Nhìn chung, bước khởi đầu đã hé lộ một mùa giải khốc liệt ngay từ vạch xuất phát. Việc các ứng viên vô địch gặp khó khăn ở những trận đấu đầu tiên báo hiệu mùa giải có tính cạnh tranh cao. Cuộc đua đến ngôi vương hứa hẹn rất khó lường, nhất là khi những ứng viên sáng giá Nam Định, CAHN phải "phân thân" trên 4 mặt trận. Chưa kể, khi V-League có đến 2 vé xuống hạng trực tiếp sẽ khiến những đội bóng "cắn răng" ra mà đá, tích cóp điểm số ngay từ đầu để tránh việc sa lầy vào cuộc chiến trụ hạng.

Nếu điều này tiếp diễn, khán giả sẽ được chứng kiến một cuộc đua sòng phẳng, nơi ngôi vô địch không còn là "cuộc chơi" riêng của vài đội bóng giàu tiềm lực. Tất nhiên, những vòng đấu đầu tiên chưa thể nói điều gì bởi "đường dài mới biết ngựa hay". Đặc biệt, với giải đấu khốc liệt vắt qua 2 năm dằng dặc đòi hỏi mỗi đội bóng phải hội tụ nhiều yếu tố từ chiều sâu lực lượng, phong độ ổn định, thể lực phải được bảo đảm và cả may mắn nữa để đua đường trường.

* Vẫn còn quá sớm, nhưng với những phát lộ ban đầu, ông có thể hình dung về những ứng viên trên đường đua vô địch mùa giải năm nay?

- Dựa vào thực lực, giới chuyên môn nhận định ngôi vô địch mùa giải năm nay vẫn là cuộc chiến của các đội thuộc nhóm "big 4" gồm Nam Định, CAHN, Hà Nội FC và Thể Công Viettel. Không chỉ sở hữu phần lớn những "tinh tú" của bóng đá Việt Nam hiện nay, 4 đội bóng này còn mang về những ngoại binh chất lượng, đẳng cấp hàng đầu V-League. Hơn nữa, các đội đều có chiều sâu lực lượng cho cuộc chiến đường dài, tung ra đội hình mạnh trong hoàn cảnh có nhiều cầu thủ bị thẻ phạt hay chấn thương.

* Đội tuyển Việt Nam không có những trận đấu quốc tế dịp FIFA Days tháng 9, vì thế HLV Kim Sang Sik đã trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới, điều này không có gì ngạc nhiên?

- Trong số 24 cầu thủ hội quân lần này ở đội tuyển Việt Nam xuất hiện 10 gương mặt hoặc ít hoặc chưa được gọi dưới thời HLV Kim Sang Sik. Điều này cũng dễ hiểu khi đội tuyển Việt Nam không có những trận đấu quốc tế ở lần tập trung tháng 9. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có 2 trận đấu giao hữu cùng Nam Định và CAHN.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: “V-League 2025/26 - Đầu đã xuôi…” - Ảnh 1.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng CAHN (trái) và Thể Công Viettel (phải) vẫn là 2 trong số 4 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V-League. Ảnh: Hoàng Linh

Việc đội tuyển Việt Nam không thi đấu chính thức sẽ là dịp duy trì nhịp hoạt động cho các tuyển thủ, kiểm tra một số cá nhân mới. Đợt tập trung lần này sẽ có ý nghĩa lớn với một số cầu thủ đang được HLV Kim Sang Sik để mắt qua quá trình dõi theo. Chính vì thế, để được có tên trong danh sách ở đợt hội quân vào tháng 10 hay những lần tiếp theo, mỗi cầu thủ sẽ phải nỗ lực để thể hiện năng lực nhằm lọt vào "mắt xanh" của HLV Kim Sang Sik.

Nam Định, CAHN đều có những ngoại binh rất chất lượng trong đội hình. Vì thế, đây cũng sẽ là những trận đấu đáng giá trong bối cảnh hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Có thể thấy HLV Kim Sang Sik luôn "rộng cửa" trong việc trao cơ hội lên đội tuyển nếu nhìn thấy tiềm năng từ cầu thủ. Điều đó cho thấy những thể hiện của các nhân tố mới đã được ghi nhận. Vấn đề còn lại là những nhân tố mới có bắt nhịp, kết nối với cung cách vận hành của đội tuyển Việt Nam cùng sự cạnh tranh với những cái tên quen thuộc, lại là chuyện khác.

* Đội tuyển U23 Việt Nam cũng tập trung cho vòng loại U23 châu Á với mục tiêu giành vé dự VCK, theo ông, mục tiêu này hoàn toàn trong tầm tay của chúng ta?

- HLV Kim Sang Sik giữ nguyên bộ khung vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á cùng với đó bổ sung nhân sự chất lượng cho U23 Việt Nam cho vòng loại U23 châu Á 2026. Do đó, nhiệm vụ của các cầu thủ là giành ngôi đầu bảng C và đoạt vé vào VCK.

Nhìn vào danh sách U23 Việt Nam mới công bố có thể thấy HLV Kim Sang Sik đặt trọn niềm tin vào bộ khung vừa cùng ông đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á. Những cái tên đã được định hình và thi đấu cùng nhau trong suốt giải đấu khu vực tiếp tục được trao cơ hội. Sự góp mặt của Trần Thành Trung là điểm nhấn duy nhất. Tiền vệ Việt kiều là bổ sung cần thiết cho bài toán sáng tạo nơi tuyến giữa, thay vì dấu hiệu thể hiện cho một cuộc cách mạng nhân sự.

Ở vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam được chơi trên sân nhà và chỉ phải gặp các đội bóng được đánh giá thấp hơn là đội U23 Bangladesh, Singapore và Yemen. Nhiệm vụ giành ngôi đầu bảng C để vào VCK U23 châu Á 2026, đồng thời có sự tự tin, hứng khởi để hướng đến mục tiêu chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.

* Không chỉ mục tiêu giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam còn hướng đến những cái đích lớn hơn, ông nhìn nhận thế nào diện mạo của bóng đá trẻ nước nhà với những tín hiệu tích cực gần đây?

- Những thành công gần đây của đội tuyển U23 Việt Nam là lời khẳng định mạnh mẽ cho bước phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 mang đến những tín hiệu tích cực cho chặng đường tiếp theo của bóng đá trẻ Việt Nam. Những thành công bước đầu như cột mốc, tạo động lực, niềm tin cho cầu thủ trẻ. Việc những cầu thủ trẻ trưởng thành và tỏa sáng ở một giải đấu giàu tính cạnh tranh chính là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn cho bóng đá trẻ.

Các cầu thủ trẻ của chúng ta phải có điều kiện phát triển khi được tập luyện và thi đấu trong môi trường bóng đá đỉnh cao, qua đó nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ quốc gia, bổ sung nhân sự chất lượng cho các CLB trong nước cũng như các ĐTQG trong tương lai. Để hiện thực hóa giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam có mặt tại sân chơi World Cup một ngày gần nhất, bóng đá Việt Nam đang rất cần những "cú hích" với việc hợp tác với các quốc gia có nền bóng đá phát triển trên thế giới để tìm kiếm, đào tạo những tài năng trẻ một cách bài bản và có chiều sâu từ sớm.

* Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Bóng đá nước nhà không thiếu "bột" nhưng để "gột nên hồ" cần phải đi đúng hướng với lộ trình chỉn chu, căn cơ nhất. Những lứa cầu thủ U17, U19 cũng phải được "ngắm nghía", chắt lọc để đưa vào diện đầu tư có trọng điểm cho mục tiêu dài lâu. Để cầu thủ trẻ đi đúng lộ trình, phát triển tốt hơn, thu ngắn cách biệt với những nền bóng đá hàng đầu châu Á, họ cần có môi trường chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn để nâng cao trình độ.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm