U23 VN triệu tập Minh Tuấn và Xuân Hiếu

08/10/2011 10:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Từ Nhật Bản, HLV trưởng Falko Goetz điện về yêu cầu triệu tập bổ sung 2 cầu thủ Hà Minh Tuấn (tiền đạo) và Bùi Xuân Hiếu (hậu vệ trái). BHL người Việt xác nhận thông tin này và theo kế hoạch, hôm nay (8/10) Tuấn cùng với Hiếu sẽ hội quân cùng U23 VN tại Hà Nội.

Cánh cửa U23 VN chưa khép

Từ những báo cáo, đề bạt không thể chi tiết hơn của các trợ lý cũng như những gợi ý từ giới truyền thông, cuối cùng Minh Tuấn và Xuân Hiếu đã được cất nhắc. Như TT&VH đã đề cập, đây là 2 trong số những cầu thủ chơi tốt nhất trong màu áo U21 VN, vừa giành ngôi vô địch giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên. Việc gọi bổ sung 2 cái tên này là cần thiết, với tình hình nhân sự của U23 VN như hiện tại.

Minh Tuấn đã là cái tên quá quen thuộc trong đội hình các ĐT U và cả Olympic VN từ vài năm nay. Với thể hình cực kỳ lý tưởng để chơi trung phong (cao hơn 1m80), Tuấn mạnh về tì đè, chơi đồng đội và cũng có thể độc lập tác chiến nhờ cái chân trái rất ngoan khi cần thiết. Mùa bóng vừa rồi, Minh Tuấn dù không có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo đội bóng bên bờ sông Hàn, nhưng bù lại, anh đã tiến bộ rất nhiều nhờ được chơi bên cạnh đàn anh cũng thuộc biên chế ĐTQG, Nguyễn Ngọc Thanh, một tiền đạo có những tố chất đặc biệt, ở đội hình 2 trong các buổi chia đôi đá tập của SHB.ĐN.


 Minh Tuấn (10) đã lên ĐT U23 VN, bao giờ đến lượt Hữu Khôi (9)? Ảnh: Quốc Khánh 

Minh Tuấn sẽ cho HLV Goetz thêm lựa chọn ở tuyến đầu, khi ngay vào lúc này, U23 VN cũng chỉ có một tiền đạo thực thụ là Tuấn Anh và còn có thể mất luôn Đức Thiện (chấn thương). Lý do tương tự với Xuân Hiếu, bởi đội bóng cần thêm sự cạnh tranh với Chu Ngọc Anh ở cánh trái hàng hậu vệ 4 người, trong bối cảnh mà Long Giang cũng chưa hồi phục chấn thương. Đội trưởng U21 VN và CLB HA.GL xứng đáng với sự cất nhắc này, sau những nỗ lực không mệt mỏi cũng như sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian vừa qua.

HLV Goetz đã giữ đúng lời hứa, rằng cánh cửa U23 VN đã và sẽ luôn rộng mở, cho đến trước khi chúng ta lên đường đi Indonesia đá SEA Games 26. Dự tính sau VFF Cup 2011 tới đây, nhân sự của U23 VN sẽ vẫn còn những biến động, thế nên những người còn lại như Hữu Khôi, Thế Hưng và thậm chí cả Nhật Nam, vẫn chưa hết hy vọng.

Sẽ chơi “tiqui-taca”

Sau một ngày quần thảo với món nhồi thể lực, tập sức mạnh (6/10), hôm qua (7/10), U23 VN chuyển qua các buổi tập với bóng như sút cầu môn và chia đôi đội hình đá trong diện tích 2/3 sân. Không khí tập luyện rất rôm rả. Sáng nay, đội bóng sẽ di chuyển ra Hà Nội và sẽ ra sân tập ngay vào buổi chiều cùng ngày. Công việc vẻ như rất hối hả, khi SEA Games 26 chỉ còn tính bằng từng ngày.

Với Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết và Đình Tùng trở lại sau chuyến du đấu ở Nhật, cùng với Hoàng Thiên đang được tập chơi tiền đạo, trợ lý HLV Phan Thanh Hùng cho biết, đội bóng có thể chơi theo kiểu “tiqui- taca” giống như người Tây Ban Nha hay Barcelona. “Đó đều là những cầu thủ giỏi, có kỹ năng xử lý bóng trong không gian hẹp tốt. Khi cần, họ cũng có thể thọc sâu vào khu vực cấm địa và ra chân. Theo tôi, chỉ cần tạo được sự kết dính trong lối chơi, tuyến đầu với những cái tên như vừa nhắc sẽ chơi được với “tiqui-taca”, ông Hùng nói.

Triết lý “tiqui-taca” đòi hỏi sức mạnh, kỹ thuật và sự linh hoạt trong di chuyển không bóng của cầu thủ,  không cần một tiền đạo hay một chuyên gia chạy cánh thực thụ nào, tất nhiên, cũng không nhất thiết phải đòi hỏi thể hình phải cao to.

Sự thật là một đội bóng hoàn toàn có thể chơi (và thành công) với các tiền đạo ảo. Đối thủ vì thế cũng khó xác định nhiệm vụ cho hàng phòng ngự trong việc kèm người. Đây đã là một trong những tiêu chí (hàng đầu) mà U23 VN đang hướng tới với việc đề cao khả năng kiểm soát bóng.

Tất nhiên, việc xua hết những cầu thủ giỏi nhất vào sân, không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với thành công. Bóng đá hiện đại luôn đề cao tính khoa học của sơ đồ - chiến thuật. Cũng theo BHL, tùy tình hình và còn tùy thuộc vào từng đối thủ, U23 VN có thể chơi với sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 biến thể.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm